Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2025] Gần đây, một cư dân ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc để thụ án 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 4 năm 2024, bà Trương Hỷ Mai, 58 tuổi, nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Biến áp Thiên Uy, đã bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát giam giữ bà tại một khu nghỉ dưỡng địa phương, Biệt thự trên núi Tú Lan, trong 10 ngày. Họ đã mời các chuyên gia tâm lý đến “làm việc” với bà và những học viên khác, thông qua các phương thức như thẩm vấn, đe dọa và cấm ngủ. Bởi học viên vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát đã chuyển họ đến Trại tạm giam thành phố Bảo Định vào ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Cuối tháng 5 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Cạnh Tú đã phê chuẩn vụ bắt giữ của bà Trương và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát huyện Cao Dương. Ngay sau đó, bà đã bị truy tố.

Ngày 13 tháng 11 năm 2024, Tòa án huyện Cao Dương đã xét xử bà Trương tại Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Thẩm phán Lý Trí Dũng chủ trì phiên tòa. Công tố viên Dương Phàm cũng có mặt. Bà Trương đã tự bào chữa cho mình. Bà khẳng định rằng mình không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công hay cố gắng trở thành người tốt. Luật sư và người bào chữa gia đình của bà cũng yêu cầu trắng án cho bà.

Thẩm phán Lý đã kết án bà Trương 3,5 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào một thời điểm chưa xác định. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Bảo Định, nhưng tòa án này lại đưa ra phát quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc ở thủ phủ Thạch Gia Trang.

Hầu hết các nữ học viên Pháp Luân Công bị kết án ở tỉnh Hà Bắc đều phải thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc. Mỗi phân khu đều có những thủ đoạn bức hại riêng. Các phương thức tra tấn được sử dụng thường xuyên nhất bao gồm đánh đập, bỏ đói, bắt đứng trong nhiều giờ, tát vào mặt, nhét giẻ bẩn vào miệng, dội nước lạnh khắp người và không cho các học viên mặc quần áo ấm vào mùa đông. Để kích động lòng căm thù đối với các học viên Pháp Luân Công, lính canh còn cấm cả phân khu không được ăn nếu có học viên nào từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngoài tra tấn thân thể, các học viên còn bị buộc phải đọc tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công hoặc viết báo cáo tư tưởng. Một số tù nhân còn nhét những mảnh giấy có viết lời phỉ báng vào giày của học viên.

Bức hại trong quá khứ

Bà Trương bị chấn thương ở đầu khi bà khoảng 7 tuổi. Kể từ đó, bà bị đau đầu mãn tính và không có loại thuốc nào có thể làm giảm cơn đau. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, chứng đau đầu của bà đã biến mất và đầu óc bà cảm thấy sảng khoái, minh mẫn.

Bởi bà Trương nói với một người phụ nữ về việc bà đã nhận được thụ ích từ Pháp Luân Công như thế nào mà bà đã bị người này báo cảnh sát và bị cảnh sát của Đồn Công an Kiến Nam bắt giữ vào ngày 17 tháng 1 năm 2019. Tòa án huyện Cao Dương đã kết án bà ba năm hai tháng tù vào ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Trong thời gian bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc, bà Trương đã bị đánh đập và tẩy não thường xuyên. Bà bị cấm ngủ và không được phép tắm rửa. Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã biệt giam bà và kéo rèm che kín phòng. Có lần họ cấm bà ngủ trong 7 ngày và buộc bà phải “đứng tấn”. Họ đặt một cuốn sách lên đỉnh đầu bà và nếu cuốn sách rơi họ sẽ dùng thước đánh bà. Họ còn đá bà nếu bà nhắm mắt.

Sau khi bà Trương được trả tự do vào ngày 16 tháng 3 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Thiên Uy đã thường xuyên sách nhiễu bà. Họ đe dọa bà không được ra ngoài và cho người theo dõi bà.

Mẹ bị bức hại đến chết

Mẹ của bà Trương, bà Dương Tiên Hương, cũng bị sách nhiễu trong thời gian dài vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian bà Trương bị giam cầm, bà Dương đã quá lo lắng cho con gái đến mức suy giảm sức khỏe nhanh chóng. Bà qua đời vào tháng 3 năm 2024, một tháng trước vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Trương.

Để thực hiện di nguyện của mẹ, bà Trương đã tặng một số kỷ vật Pháp Luân Công của mẹ mình cho các học viên khác, điều này đã trở thành “tội ác” của bà khi bị cảnh sát phát hiện.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù, hai cư dân Hà Bắc lại bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc: 5 học viên Pháp Luân Công vẫn bị tạm giam sau hơn 2 tháng

Hà Bắc: Một phụ nữ đối mặt với việc bị truy tố vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/20/497328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/25/229029.html