Nam học viên tại Liêu Ninh thất bại trong việc kháng cáo bản án tù 5 năm phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-7-2025] Gần đây, ông Miêu Kiến Quốc, 60 tuổi, cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã thất bại trong việc kháng cáo bản án tù 5 năm phi pháp. Ông bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Ông Miêu là thợ điện tại Chi nhánh phía Đông của Cục đường sắt Cẩm Châu. Ngày 21 tháng 8 năm 2024, ông bị 8 người từ Đội An ninh Nội địa quận Thái Hòa và Đồn công an Đại Tiết bắt tại nhà. Cảnh sát dùng chìa khóa vạn năng mở cửa chính nhà ông và đột nhập vào. Chỉ có 1 cảnh sát xuất trình thẻ nhưng cũng không hề cho ông Miêu đọc.
Một viên cảnh sát đã còng tay ông Miêu. Dù không có lệnh khám xét hợp pháp, nhưng họ vẫn lục soát nhà ông, tịch thu các tài sản cá nhân của ông và bắt giữ một học viên khác là bà Chu Lệ Na, lúc đó đang ở nhà ông thăm ông và cần sạc nhờ xe đạp điện.
Ngày hôm sau, ông Miêu bị giam giữ hình sự trong Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu. Cảnh sát tuyên bố rằng họ bắt ông bởi vì ông truyền bá Pháp Luân Công và phỉ báng các quan chức chính phủ trong đơn xin trợ cấp hưu trí mà ông nộp tại đơn vị cũ.
Ông Miêu, sinh vào tháng 8 năm 1964, bắt đầu làm việc tại tại Chi nhánh phía Đông của Cục đường sắt Cẩm Châu vào tháng 12 năm 1982. Ông bị sa thải khi bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2002 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị kết án 4 năm vào năm 2008 và phải chịu một án tù 1,5 năm vào năm 2022.
Sau khi ông bị bắt vào năm 2001, người vợ đang mang thai 8 tháng của ông, cũng là học viên Pháp Luân Công, đau khổ tới mức bị nhau bong non, dẫn đến cái chết của thai nhi. Từ đó bà không thể mang thai được nữa. Sau nhiều năm chịu bức hại, bà đã qua đời vào năm 2002, khi ấy ông Miêu vẫn đang bị giam giữ.
Tháng 7 năm 2024, ông Miêu nộp đơn xin trợ cấp hưu trí và kể lại những bức hại gia đình ông phải chịu trong đơn xin trợ cấp hưu trí, thế nhưng điều này lại thành cái cớ để chính quyền buộc tội ông.
Ngày 29 tháng 8 tháng 2024, các công tố viên Na Văn Sơn, Lý Phong và Lý Đông Vũ của Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải tới Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu để lấy lời khai của ông Miêu. Ông yêu cầu các công tố viên này ký vào biên bản lấy lời khai trước. Công tố viên Na đã lăng mạ và đe dọa ông. Sau đó, công tố viên Na lấy biên bản và tuyên bố họ không cần chữ ký của ông. Cuối ngày hôm đó, các công tố viên này đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Miêu.
Đội An ninh Nội địa quận Thái Hòa đã chuyển trường hợp ông Miêu tới Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải vào ngày 23 tháng 10 năm 2024. Công tố viên Lý Phong và Lý Đông Vũ truy tố ông Miêu vào ngày 30 tháng 10 năm 2024. Ngày 4 tháng 11 năm 2024, Tòa án thành phố Lăng Hải đã chính thức tiếp nhận vụ án của ông. Do bị cảnh sát đe dọa, người nhà ông đã không thuê luật sư cho ông và họ cũng không đủ khả năng thuê luật sư.
Lăng Hải là thành phố trực thuộc Cẩm Châu. Viện kiểm sát và Tòa án thành phố Lăng Hải được chỉ định xử lý các trường hợp học viên Pháp Luân Công trong khu vực Cẩm Châu và lân cận.
Ngày 18 tháng 2 năm 2025, ông Miêu bị đưa ra xét xử. Ông đã tự mình bào chữa và lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và ông không hề phạm luật khi thực hành đức tin của mình. Các công tố viên đã được thay đổi thành Lý Nghệ Thông và Tôn Hi Đồng, bởi ông Miêu đã kiện Lý Phong và Lý Đông Vũ vì hai người này đã lăng mạ ông trong quá trình lấy lời khai.
Cùng ngày, bà Chu Lệ Na cũng bị Tòa án thành phố Lăng Hải đưa ra xét xử. Bà bị kết án 4,5 năm cùng 6.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 14 tháng 3 năm 2025.
Ngày 16 tháng 4 năm 2025, ông Miêu bị kết án 4 năm cùng 6.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Các thẩm phán Điền Phóng, Vương Duyệt, Lý Viện, cùng trợ lý thẩm phán Thiết Ngôn và thư ký viên Lưu Tân Vũ, tất cả đều ký vào bản án.
Ông Miêu kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Cẩm Châu vào ngày 24 tháng 04 năm 2025. Ông cho rằng Tòa án thành phố Lăng Hải đã không thông báo cho gia đình ông về phiên tòa và không chỉ định luật sư đại diện cho ông theo quy định khi mà ông không có bất cứ đại diện pháp lý nào. Ngoài ra, không có bằng chứng truy tố nào được đưa ra trước tòa để chất vấn và nhân chứng là Trương Tú Sơn, Chủ nhiệm Chi nhánh phía Đông của Cục đường sắt Cẩm Châu, người đã nhận đơn hưu trí của ông Miêu, cũng không có mặt tại tòa.
Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông Miêu, nhưng chưa rõ ngày đưa ra phán quyết. Các thẩm phán Lý Hợp Quân, Tống Thiết Minh và Tôn Tiêu, cùng trợ lý thẩm phán là Vương Nhất Doanh và thư ký viên Phượng Đan Đan đều ký vào phán quyết.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/22/497447.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229124.html