20 tháng sau khi được tạm tha trong tình trạng nguy kịch, ônglão 66 tuổi ở Hà Bắc qua đời
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-07-2025]
Họ tên: Điền Thế Thắng
Tên tiếng Hán: 田世 胜
Giới tính: Nam
Tuổi: 66
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày qua đời: 18 tháng 7 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: 3 tháng 7 năm 2019
Nơi giam giữ gần nhất: Khu số 4 nhà tù Ký Đông
Khi đang thụ án bảy năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị ngược đãi đến mức lâm bệnh nặng. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà tù lại không cho ông được tạm tha đến ngày 6 tháng 11 năm 2023, khi ông đã cận kề nguy kịch. Sau đó, ông tiếp tục bị sách nhiễu tại nhà và qua đời ngày 18 tháng 7 năm 2025, hưởng thọ 66 tuổi.
Ông Điền Thế Thắng bị bắt tại nhà vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2019 bởi hơn 10 người công an. Họ cũng bắt giữ vợ ông là bà Điền Thục Lan, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Sau đó họ kết án hai vợ chồng vào tháng 12 năm 2019, với ông Điền bị kết án bảy năm tù và vợ ông là năm năm tù.
Vào ngày 19 tháng 5 năm 2020, họ chuyển ông Điền vào Khu số 4 của Nhà tù Ký Đông, còn được gọi là Khu Ký Đông của Cục quản lý nhà tù tỉnh Hà Bắc. Tọa lạc tại thành phố Đường Sơn, Nhà tù Ký Đông có chín phân khu. Bà Điền bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 15 tháng 6 năm 2020.
Do bị ngược đãi trong tù, từ tháng 7 năm 2022 ông Điền bắt đầu đi ngoài ra mủ và máu. Sức khỏe của ông trở nên trầm trọng hơn vào tháng 11 cùng năm, nhưng các yêu cầu được khám bệnh của ông bị từ chối. Mãi đến tháng 3 năm 2023, giới chức nhà tù mới được cấp trên phê duyệt cho phép đưa ông ra bệnh viện bên ngoài để kiểm tra.
Một bác sĩ đã khám cho ông Điền và thắc mắc vì sao không đưa ông đi sớm hơn. Vị bác sĩ ám chỉ rằng đã quá muộn để điều trị hiệu quả.
Nhà tù đã đưa ông Điền trở lại và sau đó đưa ông đi kiểm tra thêm một đợt tại Bệnh viện Hiệp Hòa Đường Sơn. Ông bị giữ lại bệnh viện trong chín ngày nhưng không được điều trị gì.
Sau khi bị đưa về nhà tù, ông Điền bị chuyển sang đội dành cho người bệnh. Ông không được cung cấp kết quả khám bệnh tại hai bệnh viện đó.
Ngày 6 tháng 11 năm 2023, giới chức nhà tù bất ngờ thông báo cho gia đình ông Điền đến đón ông. Họ chỉ nói rằng ông được tạm tha và vẫn từ chối tiết lộ kết quả khám bệnh.
Công an địa phương liên tục sách nhiễu ông Điền tại nhà và yêu cầu ông phải thường xuyên trình diện tại cơ quan tư pháp địa phương. Họ cũng cảnh báo ông phải luôn sẵn sàng để bị thẩm vấn. Ông đã cố gắng phục hồi sức khỏe nhưng đã qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 2025.
Báo cáo liên quan:
Đường Sơn: Một cặp vợ chồng bị kết án tù bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công
Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497465.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/26/229050.html