[MINH HUỆ 22-08-2012] Ngày 03 tháng 08 năm 2012, báo The Huffington Post, Canada đã đăng bài viết có tiêu đề “Trung Quốc thu hoạch người một cách tàn nhẫn” của tác giả Peter Worthington. Bài viết bàn về chính sách một con ở Trung Quốc, nạn cưỡng bức phá thai và mổ cắp nội tạng. Tác giả trích dẫn “Báo cáo về các cáo buộc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” của David Kilgour và David Matas để xác nhận rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã trở thành mục tiêu cho các tổ chức tiến hành mổ cắp nội tạng.

Bài báo viết: “Pháp Luân Công là một môn tập kết hợp các bài công pháp nhẹ nhàng, thiền định, và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đạt đến giác ngộ tinh thần. Trước khi bị đàn áp, Pháp Luân Công đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc hơn so với Đảng Cộng sản, đó là điều mà Bắc Kinh không thể nào chấp nhận”.

“Trung Quốc [tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc] hành hình nhiều người hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, với khoảng 55 tội bị gán cho án tử hình. Đã thành thông lệ, một số tù nhân bị kết án được hoãn hành hình cho đến khi họ nhận được một yêu cầu về tim, giác mạc phổi, gan hoặc một bộ phận nào đó. Khi đó, việc mổ cắp mới được diễn ra để khách hàng có thể nhận được một bộ phận cơ thể còn tươi sống.

“Đáng sợ hơn, còn có những báo cáo về việc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ cho đến khi các bộ phận cơ thể của họ có thể được bán.

“Ông David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh [đặc trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương] và ông David Matas, luật sư nhân quyền ở Winnipeg, đã không ngừng điều tra chương trình ‘thu hoạch’ nội tạng của Trung Quốc. Báo cáo của họ kết luận: ‘Những vụ mổ cắp nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công đã và đang tiếp diễn’. Điều này đã bị Bắc Kinh phủ nhận, tuy nhiên các bằng chứng lại cho thấy điều ngược lại”.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/22/赫芬顿邮报报导中共残酷摘取法轮功学员器官-261875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/27/135175.html

Đăng ngày 3-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share