Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại xã hội Mỹ như thế nào (Phần 2)
Bài viết của Từ Mậu
[MINH HUỆ 11-06-2025]
Mùa xuân năm 2024 đã nổ ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trên khắp khuôn viên các trường đại học của Hoa Kỳ. Sự gián đoạn mà nó gây ra khi những người biểu tình chiếm đóng các tòa nhà, gián đoạn lớp học, phá hoại cơ sở hạ tầng, và đe dọa các sinh viên Do Thái đã để lại hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi dọn dẹp rào chắn cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Hamilton Hall tại Đại học Columbia, Sở Cảnh sát New York đã phát hiện những người biểu tình được trang bị đầy đủ một cách đáng kinh ngạc, có xích công nghiệp, mặt nạ chống độc, nút tai, kính bảo hộ, búa, dao, và dây thừng. Họ cũng phát hiện 25% trong số những người bị bắt giữ không phải là sinh viên. Tại Đại học Thành phố New York, 60% người biểu tình bị bắt giữ cũng không phải là sinh viên.
Trong báo cáo năm 2022, Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung đã lưu ý rằng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng các tổ chức có vẻ vô hại để thực hiện công việc của mặt trận thống nhất nên ảnh hưởng của nó thường “ngấm ngầm”, “mang tính lừa dối” và rất khó nhận ra. Cũng trong báo cáo năm 2022, ủy ban đã khuyến nghị Quốc hội nên lập một “danh sách các tổ chức do ĐCSTQ kiểm soát”, trong đó có “các tổ chức liên kết với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất”.
(Tiếp theo Phần 1)
Tai mắt bên ngoài Trung Quốc Đại lục
Ngay từ những năm 1930, ĐCSTQ đã có một ban chuyên trách nhằm thúc đẩy ảnh hưởng của Đảng ra ngoài phạm vi quyền lực của nó. Ngày 5 tháng 1 năm 1939, Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ đã chính thức thành lập Ban Công tác Mặt trận Thống nhất (BCTMTTN) là một cánh tay nối dài của ĐCSTQ. Cơ quan này chịu trách nhiệm tạo ra một “mặt trận thống nhất” cho các hoạt động của ĐCSTQ trong mọi khía cạnh của xã hội Trung Quốc, từ các nhóm tôn giáo, các nhóm dân tộc thiểu số, các đảng phái chính trị, chủ doanh nghiệp cho đến giới trí thức không thuộc ĐCSTQ cũng như trong các xã hội hải ngoại.
Mặc dù Bộ An ninh Quốc gia (BANQG) là cơ quan chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ nhưng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất cũng tổ chức một lượng lớn các hoạt động gián điệp thông qua các mạng lưới ngầm của nó ở nước ngoài.
Hai vụ án gây xôn xao dư luận ở Hoa Kỳ đã kết tội các thành viên của Chương trình “Ngàn Nhân tài” của ĐCSTQ vì đã chuyển giao bí mật thương mại của Mỹ cho các tổ chức Trung Quốc. Người đầu tiên là Du Hà Dung, bị kết án vào năm 2021. Bà Du là một nhà khoa học về polymer làm việc cho Coca-Cola và sau đó là Công ty Hóa chất Eastman từ 2012 đến 2018.
Trong thời gian làm việc của mình, Du đã đánh cắp bí mật thương mại của hai công ty để thành lập công ty riêng của mình ở Trung Quốc — Tập đoàn Uy Hải Kim Hoằng, và nhận được hàng triệu đô la tài trợ từ chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả từ Chương trình Ngàn Nhân tài. Vụ việc này đã khiến các công ty Mỹ thiệt hại hơn 120 triệu đô la cho việc nghiên cứu và phát triển.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí về vụ án: “Đơn đăng ký Chương trình Ngàn Nhân tài của bà Du cùng các bằng chứng khác được đưa ra trước tòa cho thấy bà ta có ý định làm lợi không chỉ cho Tập đoàn Uy Hải Kim Hoằng mà còn cho chính quyền Trung Quốc, [chính quyền] tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, thành phố Uy Hải của Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Bà Du bị kết án 14 năm tù, 3 năm quản chế và bị phạt 200.000 đô la.
Vào tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Hiểu Thanh đã bị kết án hai năm tù vì âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế. Ông Trịnh, một cựu kỹ sư của General Electric (GE), trong 10 năm, đã đánh cắp các thiết kế tuabin mặt đất và hàng không của GE rồi chuyển các thiết kế này cho các trường đại học và doanh nghiệp ở Trung Quốc.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew G. Olsen phụ trách Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp cho biết: “Đây là một vụ gián điệp kinh tế điển hình. Ông Trịnh đã lợi dụng tín nhiệm vị trí của mình, phản bội chủ lao động và thông đồng với chính quyền Trung Quốc để đánh cắp công nghệ tiên tiến của Mỹ”.
Ban Công tác Mặt trận Thống nhất cũng thao túng nhiều Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc ở nước ngoài (HSVHGTQ). Theo Viện Chính sách Chiến lược Úc: “Nhiều hội sinh viên và học giả Trung Quốc, vốn là các nhóm mặt trận thống nhất dành cho sinh viên Trung Quốc quốc tế, đã tham gia vào việc đàn áp tự do học thuật và huy động sinh viên cho các hoạt động ủng hộ ĐCSTQ”.
Tạp chí Politico đã từng phỏng vấn một cựu nhân viên phản gián của Hoa Kỳ về trường hợp một nghiên cứu sinh là thành viên của HSVHGTQ tại Đại học California, Berkeley, “đang làm việc cho BANQG và báo cáo về hoạt động của các sinh viên Trung Quốc khác trong trường”.
Phương Phương (Christine Fang), một công dân Trung Quốc theo học tại Đại học East Bay Tiểu bang California, là chủ tịch Hội sinh viên Trung Quốc của trường. Năm 2015, cô ta đột ngột rời khỏi Hoa Kỳ do bị FBI điều tra về các hoạt động của mình, bao gồm việc xây dựng mối quan hệ với các chính trị gia Mỹ, kể cả quan hệ tình cảm và tình dục. Các quan chức Mỹ nói với trang Axios rằng Phương “chuyên thu thập thông tin tình báo chính trị và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng ở Vùng Vịnh”.
Thao túng truyền thông
Một trong những mục tiêu đã nêu của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền của ĐCSTQ, đồng thời thực hiện điều đó bằng nhiều phương cách khác nhau. Ví dụ, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất điều hành Dịch vụ Tin tức Trung Quốc (China News Service), một mạng lưới các cơ quan truyền thông tuyên truyền các luận điệu của ĐCSTQ tới cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.
Những thành viên nổi bật của mạng lưới này bao gồm Qiaobao (Kiều Báo), một tờ báo tiếng Trung ở Hoa Kỳ và Tập đoàn Truyền thông Pacific (Thái Bình Dương) có trụ sở tại Úc.
Gần đây, người ta còn phát hiện ra rằng ĐCSTQ cài cắm nhân sự có liên hệ với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất vào các vị trí trong các cơ quan truyền thông phương Tây để thao túng thông tin. Một loạt bài đăng trên tờ The New York Times đã lặp lại nhiều luận điểm tuyên truyền chính của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, nhóm tín ngưỡng thiểu số mà ĐCSTQ đã tìm mọi cách để tiêu diệt trong 26 năm qua. Tác giả chính của loạt bài viết này, Nicole Hong (Hồng Thiên Thiên), là con gái của một lãnh đạo có tiếng của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, người trước đây đã tham gia vào các hoạt động tuyên truyền của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ.
Ông George Hong, hay Hồng Triều Huy, từng là giám đốc danh dự của Hội Học giả Trung Quốc tại Mỹ (WRSA). Năm 1995, ông ta đã gặp Trương Vỹ Siêu, phó giám đốc Văn phòng Kiều vụ (một tổ chức liên kết với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất đã được sáp nhập vào ban này vào năm 2018) để thảo luận về việc thúc đẩy việc dạy tiếng Trung tại Hoa Kỳ. Sau chuyến thăm này, 4.500 bộ sách giáo khoa tiêu chuẩn được sử dụng trong các trường học của Trung Quốc đã được chuyển đến Hoa Kỳ. Những cuốn sách giáo khoa này chứa đầy nội dung tuyên truyền của ĐCSTQ, từ việc miêu tả sai lệch về người Nhật cho đến việc ca ngợi các anh hùng của ĐCSTQ.
Nhờ sự cống hiến của mình cho Đảng, ông Hồng đã hai lần được cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân tiếp đón tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh và chụp ảnh cùng ông ta.
Theo bà Vương Á Thu, giám đốc nghiên cứu về Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan tại Freedom House, thì những nhiệm vụ và ưu đãi này chính là mô thức hoạt động phổ biến của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất với các thành viên của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Bà Vương cho hay: “Người ta tham gia [Ban Công tác Mặt trận Thống nhất] vì tình đồng hương, có người vì lòng yêu nước đặt nhầm chỗ. Người ta cũng tham gia vì điều này tạo cho họ cơ hội được tiếp kiến các quan chức cấp cao của Trung Quốc, thậm chí cả lãnh đạo cao nhất, khi họ về thăm Trung Quốc. Họ muốn có được loại vinh dự này”.
Trên thực tế, con gái của ông Hồng, Hồng Thiên Thiên, đã sử dụng một số thủ đoạn tuyên truyền để xây dựng lên loạt bài báo của mình. Việc cô ta miêu tả các niềm tin cốt lõi của Pháp Luân Công dựa trên một loạt các ngụy biện bù nhìn có được bằng cách cắt xén các giáo lý nằm ngoài ngữ cảnh và một số lời nhận xét tiêu cực từ những người từng thử tập nhưng quyết định môn này không phù hợp với họ, mà không tham vấn bất kỳ một học viên đang tu luyện nào hay chuyên gia về các tôn giáo châu Á. Cô ta đã giảm nhẹ đáng kể sự tàn khốc của cuộc bức hại, vốn đã được các chuyên gia nhân quyền trên toàn thế giới ghi nhận, trong đó có cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và sử dụng một nguồn tin duy nhất là nhân viên của một tổ chức học thuật đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì không khai báo việc nhận tài trợ từ ĐCSTQ.
Có lẽ điều gây sốc nhất là, dường như chính một người từng bị FBI xác định là “kẻ có nguy cơ xả súng trong trường học” đã “gợi ý” chủ đề này cho Hồng Thiên Thiên. Người này đã nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn “tiêu diệt” phong trào Pháp Luân Công, đe dọa hai trường học tín ngưỡng có liên quan đến Pháp Luân Công và thậm chí còn tự nhận mình là “kẻ thái nhân cách”. Sau khi đưa ra những lời đe dọa này, anh ta đã bị bắt và hiện đang phải đối mặt với hai tội danh sở hữu vũ khí phi pháp.
Trong khoảng bảy tháng, kẻ có nguy cơ xả súng này đã đăng các bài viết trên mạng xã hội nêu chi tiết sự hợp tác chặt chẽ của anh ta với con gái của ông Hồng. Cho đến nay, cả tờ The New York Times và bản thân con gái của ông Hồng đều không phản bác những tuyên bố của anh ta, do đó làm dấy lên lo ngại rằng sự công khai này sẽ kích động thêm khuynh hướng bạo lực của người này, thậm chí dẫn đến việc anh ta tấn công các trường học của Pháp Luân Công.
Xây dựng khả năng miễn nhiễm trước ảnh hưởng của ĐCSTQ
Ngày càng có nhiều quan chức Hoa Kỳ gióng lên hồi chuông báo động về mức độ ảnh hưởng của các hoạt động của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu sự phá hoại mà nó có thể gây ra cho xã hội Mỹ.
Năm 2024, khi còn là thượng nghị sĩ bang Florida, Ngoại trưởng Marco Rubio đã phát biểu: “Trung Quốc cộng sản đang thâm nhập vào các doanh nghiệp, trường đại học, chính quyền địa phương và tiểu bang của Hoa Kỳ. Chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ trước mối đe dọa này”.
Hạ nghị sỹ John Moolenar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết ông kinh ngạc trước mức độ thâm nhập của ĐCSTQ vào Hoa Kỳ. Ông nói: “Thật sốc khi [sự thâm nhập này] vươn đến các cấp cao nhất của chính quyền tiểu bang. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ ở nơi xa xôi kia mà họ có mặt ngay ở trên đất nước chúng ta và đang tìm cách phá hoại lối sống của người Mỹ”.
Hạ nghị sỹ Jamie Raskin đã đặt câu hỏi trong một phiên họp của Ủy ban Giám sát Hạ viện: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với nước Mỹ và đối với chính phủ của chúng ta. Có ai không đồng tình rằng, ngay lúc chúng ta đang thảo luận tại đây thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang cố gắng thâm nhập vào các cơ quan chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng ta hay không?”
Gần đây nhất, vào ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Rubio đã gây chú ý khi tuyên bố rằng ông sẽ bắt đầu thu hồi thị thực của các du học sinh Trung Quốc có liên hệ với ĐCSTQ hoặc đang học trong các chuyên ngành nhạy cảm. Ngày 22 tháng 5, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng đã thu hồi chứng nhận cho Chương trình Sinh viên và Khách Trao đổi của Đại học Harvard với lý do lo ngại về mối liên hệ của Harvard với ĐCSTQ và các tổ chức liên kết của nó. Quyết định này hiện đang bị kháng cáo tại tòa.
Trong phiên điều trần xác nhận chức vụ Ngoại trưởng tại Thượng viện, ông Rubio đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động ngay lập tức và áp dụng phương pháp tiếp cận toàn xã hội để chống lại sự thâm nhập của ĐCSTQ.
Ông Rubio nói: “Người Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ đang suy yếu còn vị thế của họ đang trỗi dậy. Và nhận định này có phần đúng bởi hành động của chính chúng ta. Nếu chúng ta không thay đổi đường lối, chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà phần lớn những gì quan trọng đối với chúng ta trong cuộc sống, từ an ninh cho đến sức khỏe, sẽ phụ thuộc vào việc người Trung Quốc có cho phép chúng ta có được hay không”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/11/495964.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228475.html