Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2025] Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, bốn cư dân ở thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa tới nhà tù để thụ án tù oan sai vì cùng tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Trương Trung bị kết án 3,5 năm tù. Ông Lý Bằng, vợ ông Lý là bà Vương Lỗi (46 tuổi) và ông Thân Ngọc Quốc đều bị kết án 2,5 năm tù.

Ban đầu, ba nam học viên bị đưa đến đội huấn luyện tại Nhà tù Mẫu Đan Giang vào cuối tháng 2 năm 2025, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai vào đầu tháng 4 năm 2025. Bà Vương bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào đầu tháng 3 năm 2025.

Học viên thứ 5, ông Khương Học Quân (bị kết án 8 tháng tù cùng với bốn học viên còn lại), đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù.

Bắt giữ và kết án

Tối ngày 18 tháng 1 năm 2024, 5 học viên bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Nhà của ông Lý và bà Vương đã bị lục soát. Máy tính, máy in, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, căn cước công dân và các sách Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu. Nhà ông Khương và ông Thân cũng bị lục soát vào ngày hôm sau.

Ông Lý và ông Khương bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Tuy Phân Hà, bà Vương bị giam tại Trại tạm giam thành phố Mẫu Đan Giang, còn ông Thân cùng với ông Trương bị giam tại Trại tạm giam thành phố Đông Ninh. Cả thành phố Tuy Phân Hà và thành phố Đông Ninh đều thuộc quyền quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang.

Vụ bắt giữ và giam cầm của ông Lý và bà Vương đã khiến hai con trai của họ (một cháu đang học trung học cơ sở và một cháu đang học tiểu học) lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Sau 37 ngày tạm giam hình sự các học viên, Trương Hiểu Văn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Tuy Phân Hà, đã lệnh cho cấp dưới của mình trình hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm. Thành phố Hải Lâm cũng thuộc quyền quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang.

Công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của các học viên cho cảnh sát hai lần để thu thập thêm bằng chứng (một lần vào tháng 3 và một lần vào ngày 23 tháng 5 năm 2024), cuối cùng công tố viên đã truy tố họ và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án thành phố Hải Lâm.

Ngày 19 tháng 7 năm 2024, bốn nam học viên đã bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Hải Lâm. Không rõ liệu nơi giam giữ của bà Vương có bị thay đổi hay không.

Ngày 29 tháng 10, năm học viên bị Tòa án thành phố Hải Lâm đưa ra xét xử. Các luật sư cùng với người bào chữa gia đình đã biện hộ vô tội cho họ và lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Công tố viên đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để buộc tội học viên. Thậm chí thẩm phán còn yêu cầu ông ta ngừng liệt kê bằng chứng. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án tù các học viên bất chấp việc thiếu bằng chứng.

Bài liên quan:

Thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang: Năm học viên Pháp Luân Công bị kết án tù

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/29/495552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/2/228339.html