Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Canada
[MINH HUỆ 07-06-2025] Trong sự kiện ngày 28 tháng 5 kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Đồi Quốc hội, các Nghị sỹ Quốc hội Canada (MP) đã kêu gọi hành động để phản đối sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cả thân lẫn tâm ôn hòa. Trước thực tế rằng, từ đầu năm ngoái, ĐCSTQ đã sử dụng phương tiện truyền thông và hệ thống tư pháp Hoa Kỳ để tấn công Shen Yun và Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp), các Nghị sỹ Quốc hội đã lên án ĐCSTQ và kêu gọi điều tra và hành động thêm. Một số nhà hát nơi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun biểu diễn trong năm nay đã nhận các lời đe dọa như đánh bom và xả súng hàng loạt.
Các Nghị sỹ Quốc hội cho biết hành vi can thiệp nước ngoài và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ cũng đang diễn ra tại Canada, đe dọa đến chủ quyền, an ninh và tự do của Canada. Họ lưu ý rằng việc đưa ra lời đe dọa giết người và đe dọa đánh bom là một tội ác, và Canada cần nhanh chóng hành động trước động thái đàn áp xuyên quốc gia này, đồng thời xác định những người tham gia là thành viên của tổ chức khủng bố.
Các Nghị sỹ Quốc hội (MP) tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công trong lễ kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Đồi Quốc hội ở Ottawa, ngày 28 tháng 5 năm 2025: Michael Guglielmin (thứ 3 từ trái sang), Rhonda Kirkland (thứ 4 từ trái sang), Cathay Wagantall (thứ 3 từ phải sang) và Garnett Genuis (thứ 2 từ phải sang).
Nghị sỹ Dan Muys (thứ ba từ trái sang), Nghị sỹ Melissa Lantsman (thứ tư từ trái sang), Nghị sỹ James Bezan (thứ hai từ phải sang) và các học viên Đại Pháp tại lễ kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, hôm 28 tháng 5 năm 2025
Nghị sỹ Quốc hội: Đe dọa giết người là tội hình sự
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDI) báo cáo rằng trong năm qua, đã có hơn 100 tin nhắn ẩn danh đe dọa bạo lực đối với Shen Yun, các học viên Pháp Luân Công và các quan chức đắc cử ủng hộ Pháp Luân Công. Các mối đe dọa bao gồm đánh bom, xả súng, tấn công tình dục và giết hại.
Nghị sỹ Scott Reid cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã trở nên “tinh vi và xảo quyệt hơn khi tìm cách sử dụng các công cụ ở các quốc gia khác để trấn áp việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun”.
Ông cho rằng giá trị cốt lõi của Shen Yun là thể hiện bản chất của văn hóa truyền thống Trung Hoa cho khán giả phương Tây thông qua các nghệ sỹ xuất sắc nhất, bao gồm các nghệ sỹ múa và nhạc sỹ. Đồng thời, Shen Yun cũng làm nổi bật sự tương đồng giữa Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn là điều chính quyền ĐCSTQ đang tìm mọi cách để vùi dập. Ông chỉ ra rằng đây là lý do tại sao ĐCSTQ lại cố gắng hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Nghị sỹ Reid giải thích thêm, “Shen Yun là một loại hình rất hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức về cả Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Hoa cho đông đảo công chúng tại nhiều quốc gia. Bởi thế, [ĐCSTQ muốn] hủy các buổi diễn bằng nhiều phương cách khác nhau, như từ chối cho thuê nhà hát, thậm chí là đe dọa bạo lực nhằm mục đích khiến mọi người không đến xem buổi biểu diễn. Đây đều là những thủ đoạn của ĐCSTQ nhằm giảm việc truyền tải thông tin chân thực, chứ không phải là điều mà chính phủ các nước mong muốn.”
“Và thật khó tin rằng các mối đe dọa bạo lực đối với Shen Yun ở nhiều quốc gia không được phối hợp theo một cách nào đó”, ông nhận định. “Những việc này có vẻ xảy ra một cách tự phát. Nhưng sau nhiều năm không có động tĩnh gì, vậy mà đột nhiên tất cả chúng diễn ra cùng một lúc, điều này cho thấy ĐCSTQ đóng một vai trò quan trọng trong đó. Và hành vi này rõ ràng cấu thành sự can thiệp của thế lực ngoại quốc, dù là ở trong lãnh thổ Canada hay tại các quốc gia khác, đều đáng để điều tra kỹ lưỡng hơn.”
“Trên thực tế, việc đe dọa có bom hay một số hình thức bạo lực khác là vi phạm pháp luật, là tội hình sự. Việc chính phủ của một quốc gia cho phép người dân làm điều đó ở một quốc gia khác là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Nghị sỹ Reid cho biết.
Nghị sỹ Quốc hội: Chính phủ phải hành động để ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia
Dự luật C-70 (Đạo luật chống can thiệp của nước ngoài), được phê chuẩn vào tháng 6 năm 2024, nhằm mục đích tăng cường khả năng ứng phó của Canada trước sự can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là trong việc ngăn chặn hành vi đàn áp xuyên quốc gia.
Dự luật giải quyết vấn đề đàn áp xuyên quốc gia bằng cách mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo như Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS), thành lập cơ quan đăng ký minh bạch ảnh hưởng của nước ngoài, tăng cường thực thi pháp luật, như sửa đổi Bộ luật Hình sự để quản lý chặt chẽ hơn các hành vi liên quan đến can thiệp của nước ngoài, bao gồm các hành vi đe dọa, khủng bố và các hình thức đàn áp xuyên quốc gia khác.
Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis, Đồng Chủ tịch của Hội Những người bạn Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada, cho biết, “Chúng ta đang chứng kiến sự đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào phong trào Pháp Luân Đại Pháp, các chính trị gia và các tổ chức học thuật. Chúng tôi cần thực thi luật can thiệp của nước ngoài mà Đảng Bảo thủ đã thúc đẩy. Và chúng ta cần chính phủ hành động và nhìn nhận nghiêm túc về những vấn đề này.”
Nghị sỹ Michael Cooper, Bộ trưởng về Cải cách Dân chủ của Đảng Bảo thủ, cho biết; “Hành vi đàn áp xuyên quốc gia thực sự đáng lo ngại và không thể dung thứ. Nó cho thấy rõ dã tâm mà chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện để đạt được mục đích chính trị. Nhưng chắc chắn rằng luật [C-70] được Quốc hội khóa trước thông qua có thể cung cấp một số công cụ bổ sung để đối phó với sự can thiệp và áp bức của nước ngoài trên lãnh thổ của chúng ta.”
Chương trình nghị sự lâu dài của ĐCSTQ mâu thuẫn với lý tưởng của các quốc gia tự do
Từ tháng 8 năm 2024, tờ New York Times đã đăng hơn chục bài báo đưa tin tiêu cực về Shen Yun, tám trong số đó có phiên bản tiếng Trung. Những bài báo này lặp lại luận điệu của ĐCSTQ và chứa đựng những thông tin xuyên tạc cũng như tuyên bố sai sự thật về Pháp Luân Công và Shen Yun. Việc đăng tải những bài báo này cho phép câu chuyện bịa đặt của ĐCSTQ thâm nhập vào xã hội chính thống của Hoa Kỳ và được các thế lực cùng đặc vụ ở nước ngoài của ĐCSTQ lan truyền rộng rãi.
Đề cập đến việc ĐCSTQ lợi dụng truyền thông Hoa Kỳ để tấn công Shen Yun và Pháp Luân Công, ông Genuis cho biết, “Tôi nghĩ cần phải nâng cao nhận thức trên diện rộng về ảnh hưởng của thông tin sai lệch do nhà nước nước ngoài thúc đẩy, và tôi nghĩ rằng có rất nhiều tổ chức khác nhau có thể trở thành nạn nhân của điều đó, hoặc mắc sai lầm khi tin vào một số lời kể sai sự thật nào đó của họ.
“Chúng ta phải hết sức cẩn thận trong việc nhận diện các phương cách mà ĐCSTQ cố gắng sử dụng để chỉ trích đối thủ,” Nghị sỹ Genuis cho biết. “Mặc dù chúng ta phải đối diện với nhiều thách thức, nhưng chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và nhận rõ rằng ĐCSTQ có chương trình nghị sự lâu dài và nó không phù hợp với các giá trị của một xã hội tự do, cởi mở và dân chủ.”
Ông cũng nhấn mạnh, “Chúng ta phải nhắc nhở bản thân rằng các giá trị của chúng ta phải bắt nguồn từ cấp độ phi vật chất, bởi vì những điều tốt đẹp con người cần theo đuổi quan trọng hơn cả vật chất. Đây chính là nền tảng để chúng ta chống lại thuyết duy vật của chủ nghĩa cộng sản và các phương thức thâm nhập của nó.”
“Nhưng vấn đề ở đây là – những nỗ lực, áp bức xuyên quốc gia và các thủ đoạn khác của ĐCSTQ hòng thâu tóm các thể chế phương Tây – nên chúng ta phải chống lại nó.”
Đồng chủ tịch của Hội Những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội: Cần phải chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Nghị sỹ Quốc hội Judy Sgro, Đồng Chủ tịch của Hội Những người bạn Nghị sỹ của Pháp Luân Công (PFOFG), cho biết Canada cần phải hành động chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia này. “Tôi nghĩ tất cả các Nghị sỹ Canada chúng ta cần phải phản kháng và yêu cầu sự công bằng và tôn trọng, và phản đối các hành vi của Trung Quốc nhằm đàn áp phong trào Pháp Luân Đại Pháp mà họ đã cố gắng thực hiện từ rất nhiều năm trước.”
Bà Sgro cho biết sự thật được thể hiện qua các buổi biểu diễn của Shen Yun đã khiến ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa. “Rõ ràng là Trung Quốc đang cảm thấy bị đe dọa rất lớn. Do vậy, tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công cần phải kiên định, tiếp tục làm những gì các bạn đang làm và không ngừng tiến về phía trước.”
Nghị sỹ của Đảng Tự do, ông Yvan Baker tuyên bố, “Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta cần trang bị đầy đủ cho các cơ quan chính phủ đang làm việc với các cộng đồng ở nhiều phương diện khác nhau để đảm bảo tất cả các công dân và tổ chức của Canada đều được bảo vệ phù hợp. Có nhiều loại can thiệp của nước ngoài và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang giải quyết tất cả các loại mối đe dọa đó.”
Phơi bày sự can thiệp và đàn áp xuyên quốc gia của nước ngoài
Bà Melissa Lantsman, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, cho rằng một trong những cách để chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia là phơi bày nó trước công chúng. Bà chỉ ra rằng, “Không còn nghi ngờ gì nữa, sự can thiệp của nước ngoài đang diễn ra ngay trên đất nước chúng ta và đe dọa cũng như ảnh hưởng đến bạn bè, hàng xóm của chúng ta cũng như những người chỉ đang tìm kiếm hòa bình và sự khoan dung. Và đó là điều chúng ta phải đấu tranh tại Hạ viện.
“Cần làm sáng tỏ vấn đề này, cần đảm bảo rằng mọi người dân ở Canada đều biết điều này đang xảy ra, không chỉ ở Trung Quốc, mà còn ở ngay trên mảnh đất của chúng ta. Cần đảm bảo rằng mọi công dân Canada, tất cả những ai muốn xây dựng cuộc sống ở Canada, đều có thể sống trong một môi trường tự do và không bị đe dọa. Đó là công việc của các Nghị sỹ Quốc hội chúng ta và cũng là nhiệm vụ của chính phủ, cần bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc đối với mối đe dọa này.”
Nghị sỹ Quốc hội James Bezan cho biết sự can thiệp của ĐCSTQ vào Canada thể hiện ở nhiều cấp độ, như [chính sách] “Ngoại giao Chiến lang” và “Đồn cảnh sát Trung Quốc ở nước ngoài”. Ông nói, “Chúng ta phải tiếp tục dũng cảm lên án họ, đứng lên bảo vệ công dân của chúng ta để họ không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm đến một cách bất công. Chúng ta phải đảm bảo việc chấm dứt những thứ như đồn cảnh sát Trung Quốc tại Canada. Chúng ta phải không cho các nhóm ngoại giao của họ thực hiện hành vi đe dọa và can thiệp, cũng như các mối đe dọa đối với những cựu công dân Trung Quốc hiện đang coi Canada là quê hương. Do vậy, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do và tất nhiên, cho cả Pháp Luân Đại Pháp”.
Nghị sỹ Quốc hội: Chính phủ cần đẩy nhanh việc thực thi pháp luật
Nghị sỹ Quốc hội Dan Muys cho biết các cuộc tấn công trên đường phố của các đặc vụ ĐCSTQ là không thể chấp nhận được. Ông nói, “Mọi người đến Canada đây để tìm kiếm hy vọng, cơ hội và tự do, nhưng họ lại bị các đặc vụ nước ngoài tấn công ngay trên đường phố. Điều này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã lên án điều đó với tư cách Đảng Bảo thủ tại Hạ viện, và chúng tôi sẽ tiếp tục lên án điều đó, chúng tôi không thể để điều đó xảy ra.”
Ông cho biết chính phủ Canada và các cơ quan cảnh sát cũng nên hành động nhanh nhất có thể để hạn chế sự đàn áp xuyên quốc gia, như xác định những người tham gia thuộc các tổ chức khủng bố. “Chính phủ cần phải nghiêm túc xem xét vấn đề này và thực sự hành động. Nhưng các cơ quan Canada, các cơ quan cảnh sát của chúng ta cũng cần phải nhận thức được điều này”, ông cho biết. “Chúng ta đã có các đồn cảnh sát Trung Quốc hoạt động trên đường phố Toronto, và chính phủ đã chậm trễ trong việc trục xuất những kẻ thủ phạm. Do đó, cần phải có hành động nhanh hơn nhiều để ngăn chặn tình trạng này”.
Thư ký của Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế, Nghị sỹ Đảng Tự do Anita Vandenbeld đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn về sự đàn áp xuyên quốc gia này: “Tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến điều này không chỉ [ở Canada], mà còn ở nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Và tôi nghĩ đây là điều rất đáng lo ngại”.
Nghị sỹ Vandenbeld nhấn mạnh: “Tôi cho rằng Quốc hội cần dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu vấn đề này, để đảm bảo rằng chúng ta có thể chấm dứt tình trạng này”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/7/495848.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/8/228409.html