Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tạiWashington D.C.

[MINH HUỆ 08-06-2025] Chiều ngày 6 tháng 6 năm 2025, một diễn đàn đã được tổ chức để thảo luận về chiến dịch thông tin sai lệch và cuộc chiến pháp lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hoa Kỳ nhằm tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Các diễn giả tại diễn đàn có tiêu đề “Cuộc đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ”, trong đó các quan chức đắc cử, các chuyên gia về Trung Quốc, và luật sư.

Các nhân viên làm việc cho các quan chức là thành viên ủy ban đối ngoại tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ và các phóng viên truyền thông đã tham dự sự kiện. Một số diễn giả cho biết chính quyền này phải chịu trách nhiệm, và cần phải hành động để ngăn chặn ĐCSTQ phát động các hành vi khủng bố đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

147a7e8f816345a58a6ca00e4e81117d.jpg

Diễn đàn về Sự leo thang Đàn áp Xuyên quốc gia của ĐCSTQ được tổ chức tại Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 tháng 6 năm 2025.

Giáo sư luật Trung Quốc: cuộc chiến thông tin và pháp lý đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ

Ông Viên Hồng Băng, cựu Trưởng bộ môn Luật Tố tụng, Khoa Luật Đại học Bắc Kinh, giáo sư luật học, đã tham dự hội thảo qua video và trả lời các câu hỏi của các chính khách và chuyên gia Hoa Kỳ tại chỗ. Tại hội thảo, ông đã tiết lộ thông tin do những người có lương tri trong nội bộ ĐCSTQ cung cấp.

94ce1bb11b0519a81449ed447958878f.jpg

Ông Viên Hồng Băng, cựu Trưởng bộ môn Luật Tố tụng, Khoa Luật, Đại học Bắc Kinh, phát biểu tại sự kiện qua video.

“Tại một hội nghị mở rộng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ được tổ chức trước Đại hội 20 của ĐCSTQ vào năm 2022, ông Tập Cận Bình đã đề xuất một chiến lược lớn nhằm tiến hành một đợt đàn áp và bức hại mới trước sự phát triển của Pháp Luân Công ở nước ngoài. Theo thông tin từ những người có lương tri trong nội bộ ĐCSTQ, chiến lược này của ông Tập Cận Bình có thể được tóm lược là ‘một trung tâm và hai điểm cơ bản’. ‘Một trung tâm’ là bôi nhọ nhân cách, đạo đức và thanh danh của người sáng lập Pháp Luân Công; theo lời của ông Tập, đó là ‘phải tiến hành hoạt động chém đầu về mặt tinh thần đối với Pháp Luân Công, nhằm phá hủy nền tảng tồn tại của Pháp Luân Công’. ‘Hai điểm cơ bản’ là triển khai cuộc chiến dư luận và cuộc chiến pháp lý đối với Pháp Luân Công. Cái gọi là ‘cuộc chiến dư luận’ là lợi dụng các hãng truyền thông chính thống của các quốc gia dân chủ tự do phương Tây, dùng các thủ đoạn như bịa đặt, vu khống, và dối trá để tấn công Pháp Luân Công về mọi mặt, phá hoại sức ảnh hưởng của Pháp Luân Công trong cộng đồng quốc tế. Đồng thời, lợi dụng những cá nhân cụ thể để cung cấp thông tin sai lệch cho các hãng truyền thông do học viên Pháp Luân Công sáng lập, cuối cùng đạt được mục đích phá hoại danh tiếng của các kênh truyền thông này.”

Ông Viên Hồng Băng nói: “Phương pháp chính của chính quyền bạo ngược ĐCSTQ để thâm nhập vào các hãng truyền thông chính thống của các nước phương Tây là nhắm vào những điểm yếu và lòng tham trong nhân tính, lợi dụng tiền bạc, mỹ sắc hoặc cám dỗ về lợi ích kinh tế và chính trị để thúc đẩy các hãng truyền thông chính thống này đăng bài tấn công và vu khống Pháp Luân Công do các tay sai hoặc miệng lưỡi của ĐCSTQ viết. Cái gọi là ‘cuộc chiến pháp lý’ là lợi dụng hệ thống tư pháp của phương Tây để khởi kiện một cách ác ý đối với người sáng lập Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và các tổ chức văn hóa, các hãng truyền thông do học viên Pháp Luân Công thành lập, sử dụng những cáo buộc và dối trá ngụy tạo để tiến hành các vụ kiện quấy nhiễu, lạm dụng tố tụng, với mưu đồ hủy hoại danh tiếng của Pháp Luân Công, phá hủy hình ảnh đạo đức của Pháp Luân Công, đồng thời cố gắng kéo dài quá trình kiện tụng hết mức có thể, để làm tiêu hao thời gian, sức lực, và tiền bạc của đối tượng mà họ vu khống. Tóm lại, cho dù là ‘cuộc chiến dư luận’ hay ‘cuộc chiến pháp lý’, đều cho thấy âm mưu chiến lược của chính quyền bạo ngược ĐCSTQ hòng thông qua mặt trận thống nhất để thâm nhập vào Hoa Kỳ, lợi dụng các hãng truyền thông chính thống và hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ để tiến xa hơn trong việc đàn áp và tấn công Pháp Luân Công.”

Ông cho rằng, hiện nay cuộc bức hại Pháp Luân Công ở nước ngoài của ĐCSTQ chủ yếu nằm dưới sự điều phối thống nhất của Bộ An ninh Quốc gia. Cuộc chiến dư luận và cuộc chiến pháp lý mà họ đang thực hiện hiện nay, thực tế là đang thực hành câu nói của Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ – “Phải dùng cái gọi là tự do, dân chủ, pháp chế của các nước phương Tây để tấn công và trừng trị Pháp Luân Công, đây mới là sách lược tối cao của chúng ta (ĐCSTQ).”

Giáo sư Viên Hồng Băng nói: “Từ cuộc chiến dư luận và cuộc chiến pháp lý mà chính quyền bạo ngược ĐCSTQ tiến hành nhắm vào Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, chúng ta có thể thấy sự thâm nhập bằng trận thống nhất của ĐCSTQ đã cấu thành mối đe dọa lớn đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.”

Chánh văn phòng CECC của Quốc hội Hoa Kỳ: Cần phải truy cứu trách nhiệm

Ông Piero Tozzi, Chánh văn phòng của Ủy ban Điều hành các vấn đề về Trung Quốc của Quốc hội (CECC), phát biểu tại hội thảo rằng nhiều năm qua, ông đã theo dõi chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia công khai của ĐCSTQ, bao gồm cả việc sử dụng thủ đoạn bạo lực, mà đến nay vẫn tiếp diễn. Cuộc đàn áp của chính quyền ĐCSTQ bên ngoài Trung Quốc ngày càng kịch liệt, ngay cả trên đất Mỹ cũng vậy, hơn nữa liên tục nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ dân chủ.

65abe702d64baa913ddfa006ccab84e3.jpg

Ông Piero Tozzi, Chánh văn phòng Ủy ban Điều hành các Vấn đề về Trung Quốc của Quốc hội (CECC), phát biểu tại diễn đàn.

Ông Tozzi nói: “Shen Yun mang sứ mệnh cao cả là ‘tái hiện một Trung Quốc trước thời cộng sản’ và phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Vì lòng sùng kính tín ngưỡng và vì phơi bày chiến dịch đàn áp bạo lực tàn khốc chưa từng có của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, mà họ đã liên tục bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp một cách tàn nhẫn.”

Ông Tozzi nhận thấy rằng, “Các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vòng quanh thế giới cũng đã trở thành mục tiêu tấn công của ĐCSTQ. Kể từ khi Shen Yun thành lập vào năm 2006 đến nay, đã bị ĐCSTQ đã tấn công hàng trăm lần bằng cách đe dọa nhà hát nơi diễn ra buổi biểu diễn, các nhà tài trợ ủng hộ họ, thậm chí cả các nghệ sỹ của Shen Yun cũng như người nhà của họ ở Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, những mối đe dọa như vậy ngày càng gia tăng, thậm chí đã xảy ra ngay tại Washington D.C. Năm nay, trước buổi biểu diễn của Shen Yun, Trung tâm Kennedy đã nhận được các cuộc gọi đe dọa đánh bom. Ngoài ra, đầu năm nay, họ cũng đột ngột nhận được hàng loạt lời đe dọa đánh bom và dọa giết, không chỉ nhắm vào các nghệ sỹ Shen Yun mà cả các học viên Pháp Luân Công, và các nghị sỹ Quốc hội ủng hộ Pháp Luân Công.”

Tại diễn đàn, ông Tozzi cũng đặc biệt đề cập đến những trường hợp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố các đặc vụ của ĐCSTQ vào năm 2024.

Trong một hành động của chiến dịch bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, Trần Quân (John Chen) và Lâm Phong (Lin Feng) đã tham gia vào một kế hoạch do chính phủ Trung Quốc chỉ đạo nhằm thao túng chương trình tố giác của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hòng tước bỏ quy chế miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Trần Quân bị kết án 20 tháng tù giam, còn Lâm Phong là 16 tháng tù giam. Ngoài ra, Trần Quân còn bị kết án ba năm quản chế và phạt 50.000 đô la.

Lý Bình bị buộc tội âm mưu làm đặc vụ cho ĐCSTQ mà không trình báo với Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ. Một trong những tội danh của người này là cung cấp thông tin cá nhân của các học viên Pháp Luân Công tại địa phương cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Lý Bình bị kết án bốn năm tù, phạt 250.000 đô la và ba năm quản chế.

Ông Tozzi nói: “Tôi hết sức tán thành những biện pháp mang lại công lý cho các nạn nhân của chính quyền ĐCSTQ áp bức trên toàn cầu, nhưng để ngăn chặn tình trạng gia tăng sách nhiễu và bạo lực, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Tôi và các đồng nghiệp tại Thượng viện trước đây đã chung tay đề xuất “Đạo luật chính sách về đàn áp xuyên quốc gia”.”

“Cần phải truy cứu trách nhiệm. Công lý muộn màng thì không còn là công lý nữa”, ông Tozzi nói.

Nghiên cứu viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: ĐCSTQ đang gia tăng triển khai các thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia

Ông Mark Yang, một nghiên cứu viên tại Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại diễn đàn: “Như Giáo sư Viên Hồng Băng đã vừa trình bày, sự leo thang đàn áp mà chúng ta đang thấy hiện nay là chỉ thị của ĐCSTQ từ trên xuống. Thông tin bị rò rỉ cho thấy chính ông Tập Cận Bình đã đích thân ra lệnh tiến hành ‘cuộc chiến dư luận’ và ‘cuộc chiến pháp lý’ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, và chúng ta đang chứng kiến những thủ đoạn này đang dần được triển khai.”

Ông Mark Yang, nghiên cứu viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trình bày về các vụ phá hoại Shen Yun của ĐCSTQ tại diễn đàn.

Ông Mark nói: “Từ năm 2006 đến năm 2024, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã ghi nhận hơn 130 vụ phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun, bao gồm các cuộc tấn công mạng, rạch lốp xe ô tô, và gây sức ép với các nhà hát tổ chức buổi biểu diễn thông qua các lãnh sự quán và đại sứ quán của ĐCSTQ nhằm hủy bỏ buổi diễn.”

“Tuy nhiên, kể từ năm 2024, chúng tôi đã chứng kiến sự leo thang đột ngột về quy mô, mức độ nghiêm trọng, và độ tinh vi của các hành động này. Chỉ trong hơn một năm, từ năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã ghi nhận hơn 110 trường hợp như vậy trên toàn cầu, phần nhiều xảy ra ở Hoa Kỳ. Trong đó, rất nhiều vụ liên quan đến đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt nhắm vào các nhà hát mà Shen Yun biểu diễn. Trụ sở chính của Shen Yun ở phía Bắc tiểu bang New York cũng đã nhận được những lời đe dọa phóng hỏa, hãm hiếp, xả súng hàng loạt, và gây tai nạn xe hơi.”

Ông Mark nói: “Ngoài những lời đe dọa khủng bố này, chúng tôi còn nhận thấy các thủ đoạn của ĐCSTQ ngày càng tinh vi. Kể từ tháng 8 năm 2024, tờ “New York Times” đã đăng 12 bài báo đưa tin tiêu cực về Shen Yun, thường mang thông tin bóp méo, sai sự thật, và gây hiểu lầm. Trong khi đó, “New York Times” chưa bao giờ đưa tin về tiếng nói của đa số các nghệ sỹ có trải nghiệm tích cực. Trên thực tế, hơn 750 nghệ sỹ cũ và hiện tại cùng hơn 800 người nhà của họ đã ký một bản kiến nghị để lên án các bài báo của “New York Times” đã xuyên tạc nghiêm trọng công việc, tín ngưỡng, và lối sống của họ.”

Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc: Chấm dứt ý thức hệ độc tài và hành vi tà ác của ĐCSTQ

Tiến sỹ Terri Marsh, Giám đốc Điều hành Quỹ Luật Nhân quyền, đã trình bày khái quát tại diễn đàn về việc ĐCSTQ tiến hành các hành động khủng bố đối với các nhóm như Pháp Luân Công thông qua các chiến dịch thanh trừng ở Trung Quốc và theo luật pháp của Hoa Kỳ.

Ông Eric Patterson, Chủ tịch của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (VOC), phát biểu tại hội thảo.

Ông Eric Patterson, Chủ tịch của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) có trụ sở tại Washington, thủ đô Hoa Kỳ, đã trình bày về một số trường hợp cụ thể của cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ ngay tại diễn đàn.

Ông Patterson nói: “Khi chúng ta suy ngẫm về các vấn đề đã thảo luận hôm nay, hy vọng rằng chúng ta có thể chấm dứt được những ý thức hệ toàn trị và các hành vi tà ác này (của ĐCSTQ).”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/8/495888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/9/228432.html