Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2025] Bà Dương Lệ, cư dân 71 tuổi ở Trùng Khánh đã không trở về nhà sau khi đi ra ngoài vào lúc khoảng 1 giờ chiều ngày 13 tháng 5 năm 2025. Ngày hôm sau, đồn cảnh sát địa phương thông báo cho gia đình bà rằng bà đã bị bắt giữ. Hai ngày sau, có thêm cuộc gọi điện thoại báo rằng bà đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Gia đình bà Dương hiểu rằng bản án 1,5 năm tù của bà Dương đã chính thức bắt đầu khi bà vẫn được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị kết án vào ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Bà Dương bị cầm tù chỉ đơn giản vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đầu tháng 2 năm 2024, bà Dương (sinh tháng 6 năm 1953) đã bị trình báo vì nói với mọi người bên ngoài Chợ Quan Âm Kiều ở quận Giang Bắc về Pháp Luân Công. Sáng ngày 8 tháng 2, Đồn Công an Đại Tân Thôn đã gọi cho chồng bà và yêu cầu ông bảo bà đến trình diện họ vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

Bà Dương đã đến đồn công an và đưa cho cảnh sát một tờ tài liệu Pháp Luân Công, hy vọng họ có thể tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại. Thay vì đọc tài liệu, cảnh sát đã cho tờ tài liệu vào một túi nhựa và nói rằng đó là “bằng chứng” cho thấy bà đã vi phạm pháp luật. Họ còn khám xét người bà và tịch thu bốn lá bùa hộ mệnh mang thông điệp Pháp Luân Công và một số tờ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công trên đó. (Bởi chính quyền cộng sản đã chặn mọi kênh hợp pháp để các học viên Pháp Luân Công kháng cáo cho quyền thực hành đức tin của mình, nên họ sử dụng những cách sáng tạo để lan truyền thông tin về Pháp Luân Công.)

Cảnh sát đã đưa bà Dương tới Sở Cảnh sát quận Giang Bắc và giam giữ bà ở đó qua đêm. Sáng hôm sau, họ đưa bà đi khám sức khỏe và kết quả cho thấy bà không phù hợp để giam giữ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đưa bà đến trại tạm giam địa phương vào chiều cùng ngày. Bà được phát hiện có huyết áp cao và trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà.

Cuối cùng, cảnh sát đã thả bà Dương vào đêm cùng ngày. Bà biết được thông tin từ chồng rằng cảnh sát đã khám xét nhà bà trong khi bà đang bị giam giữ. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, hơn mười tài liệu Pháp Luân Công và danh sách những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì Đảng này bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát của Đồn Công an Đại Tân Thôn đã yêu cầu bà Dương phải trình diện bất cứ khi nào bị triệu tập. Họ còn cảnh cáo bà không được tiếp tục ra ngoài và nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ yêu cầu bà ký vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công và không rõ bà có tuân thủ hay không.

Sau đó, các cảnh sát của Đồn Công an Đại Tân Thôn đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Dương tới Viện Kiểm sát quận Giang Bắc và công tố viên Lưu Tiệp đã truy tố bà tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công. Thẩm phán Vương Quốc Bình của Tòa án quận Giang Bắc được chỉ định thụ lý vụ án của bà.

Ngày 14 tháng 8 năm 2024, bà Dương đã ra hầu tòa và sau đó bị quản thúc tại gia. Ngày 30 tháng 9, chủ tọa Vương Quốc Bình đã tuyên án bà, cộng thêm ba tháng vào bản án 15 tháng mà công tố viên đề nghị. Thẩm phán Lý Nghiên và Lưu Tiểu Lan cùng với thư ký tòa án Trương Đan cũng đã ký vào bản án của bà.

Đây không phải là lần đầu bà Dương, một công nhân nhà máy đã nghỉ hưu, bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Trước đó, bà đã từng bị giam giữ ít nhất sáu lần (ba lần trong các trung tâm tẩy não, một lần trong trại tạm giam và hai lần trong trại giam giữ). Ngày 13 tháng 11 năm 2013, bà bị kết án 4 năm tù và được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào ngày 10 tháng 1 năm 2017. Cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được trả tự do.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Trùng Khánh 71 tuổi bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin

Nữ học viên Trùng Khánh 71 tuổi đối mặt với phiên tòa xét xử phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Trùng Khánh: Người phụ nữ 70 tuổi bị giam giữ một ngày vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/18/495185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/23/228168.html