Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-05-2025] Một bà lão 74 tuổi ở Thiên Tân đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 9 tháng 5 năm 2025 để thụ án hai năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.
Bà Lưu Thu Phương bị bắt tại nhà một học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 8 tháng 1 năm 2022 và sau đó được tại ngoại. Bà bị bắt lại vào ngày 7 tháng 4 năm 2025 và họ đưa bà đến Trại tạm giam Quận Ninh Hà. Tòa án Quận Ninh Hà đã kết án bà vào một thời điểm không xác định.
Trước lần bức hại mới nhất này, bà Lưu đã nhiều lần bị nhắm đến trong suốt 26 năm qua vì đức tin của mình. Bà bị bắt vào tháng 8 năm 1999 và bị đưa đến một trại tẩy não bởi người ở Đồn Công an Thôn Tiểu Lý cùng các quan chức từ chính quyền thị trấn địa phương.
Họ tiếp tục đưa bà đến trại tẩy não vào tháng 11 năm 2000, nơi bà bị tra tấn tàn bạo trong suốt thời gian một tháng bị giam giữ. Bà cũng bị cưỡng đoạt 500 Nhân dân tệ.
Bà Lưu bị bắt thêm một lần nữa vào tối ngày 3 tháng 9 năm 2004 vì phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam ngắn hạn tại Trại tạm giam Huyện Ninh Hà, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam khu Hán Cổ, rồi bị đưa trở lại Trại tạm giam Huyện Ninh Hà vào tháng 12 năm 2004. Tòa án Huyện Ninh Hà đã kết án bà 2,5 năm tù vào ngày 5 tháng 6 năm 2005.
Trong thời gian bà Lưu thụ án tại Nhà tù Nữ Thiên Tân, lính canh đã xúi giục các tù nhân Lý Hội Cần và Lý Tuyết Hoa đánh đập bà và bắt bà ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài. Chân trái của bà bị thương nghiêm trọng và bà đã không thể đi lại trong một khoảng thời gian không xác định.
Sau khi bà được thả, công an ở địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/22/495348.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/26/228226.html