Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada
[MINH HUỆ 30-05-2025] (Tiếp theo Phần 2)
Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng. Các quan chức đắc cử ở cả ba cấp chính quyền đã ban hành các thông cáo, video bài phát biểu hoặc thư để chúc mừng sự kiện và khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của họ cho cộng đồng địa phương. Dưới đây là thư chúc mừng từ sáu vị quan chức.
Sáu vị quan chức đã gửi thư tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Hàng đầu, từ trái sang phải:
1. Ông Andrew Scheer, Nghị sỹ Quốc hội và Lãnh đạo Lâm thời của Đảng Đối lập
2. Bà Elizabeth May, Nghị sỹ Quốc hội và Lãnh đạo Đảng Xanh
3. Ông Kevin Lamoureux, Nghị sỹ Quốc hội
Hàng thứ hai, từ trái sang phải:
4. Ông Ziad Aboultaif, Nghị sỹ Quốc hội
5. Bà Cathay Wagantall, Nghị sỹ Quốc hội
6. Bà Deborah Ewald, Thị trưởng Thị trấn Rainy River
Công nhận ngày 28 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Thư chúc mừng từ ông Andrew Scheer, Nghị sỹ Quốc hội và Lãnh đạo lâm thời của Đảng Đối lập.
Trong thư, ông Andrew Scheer, Nghị sỹ Quốc hội và Lãnh đạo lâm thời của Đảng Đối lập, viết: “Tôi xin gửi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất nhân dịp ngày 28 tháng 5 được công nhận là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”
Đồng hành cùng các học viên
Thư chúc mừng từ bà Elizabeth May, Nghị sỹ Quốc hội và Lãnh đạo Đảng Xanh.
Trong thư, bà Elizabeth May, Nghị sỹ Quốc hội và Lãnh đạo Đảng Xanh, viết: “Tôi luôn cảm thấy vinh dự khi bày tỏ sự ủng hộ đối với các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Lễ kỷ niệm thường niên này là dịp để người dân trên khắp Canada cùng nhau trải nghiệm giao lưu văn hóa, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình nhằm phản đối cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi đồng hành cùng các học viên trong hành trình đấu tranh vì nhân quyền và tự do.”
Ảnh hưởng tích cực đến toàn xã hội
Thư của ông Kevin Lamoureux, Nghị sỹ Quốc hội đại diện khu vực Bắc Winnipeg.
Ông Kevin Lamoureux, Nghị sỹ Quốc hội đại diện khu vực Bắc Winnipeg, viết: “Các giáo lý và bài tập của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, đạo đức và thể chất cho rất nhiều người, từ đó góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn. Tôi tin rằng nếu cả thế giới cùng thực hành Pháp Luân Đại Pháp, điều đó sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đến toàn xã hội.”
“Với sự hiểu biết và niềm tin vào thiện chí cùng sự lãnh đạo của hiệp hội, tôi tin tưởng sâu sắc rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng của chúng ta trong tương lai.”
Tri ân những đóng góp của các học viên đối với xã hội Canada
Thư của ông Ziad Aboultaif, Nghị sỹ Quốc hội khu vực Edmonton Manning.
Ông Ziad Aboultaif, Nghị sỹ Quốc hội khu vực Edmonton Manning, chia sẻ trong thư: “Ba nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp cũng là những giá trị cốt lõi mà người dân Canada luôn tin tưởng và trân trọng kể từ khi quốc gia này được thành lập. Xã hội chúng ta được xây dựng dựa trên những nền tảng ấy. Và đó không chỉ là những khái niệm trừu tượng, mà là những giá trị đã hòa vào bản sắc của người dân Canada.”
Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho các học viên trên khắp thế giới
Thư của bà Cathay Wagantall, Nghị sỹ Quốc hội khu vực Yorkton-Melville.
Bà Cathay Wagantall, Nghị sĩ Quốc hội khu vực Yorkton-Melville, viết: “Suốt 33 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự đề cao về tinh thần, đạo đức và thể chất cho hàng triệu học viên trên toàn thế giới. Trong phần lớn khoảng thời gian đó, Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu sự bức hại từ cấp cao nhất của chế độ cộng sản Bắc Kinh, cả trong và ngoài Trung Quốc.“
“Không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Bắc Kinh ra sức đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bởi nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn hoàn toàn đối lập với hệ tư tưởng của chế độ cộng sản.”
“Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền rộng khắp không chỉ ở Trung Quốc, mà còn ở Canada và trên toàn thế giới, thông qua phương pháp tu luyện ôn hòa giúp nâng cao sức khỏe và tinh thần. Dù phải đối mặt với bạo lực và đàn áp tàn bạo, Pháp Luân Đại Pháp vẫn thể hiện sức mạnh kiên cường và bền bỉ của mình.”
Công bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Nghị quyết của bà Deborah Ewald, Thị trưởng thị trấn Rainyriver.
Nghị quyết do bà Deborah Ewald, Thị trưởng thị trấn Rainy River, ban hành có đoạn: “Từ khi được truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho hàng chục triệu người từ nhiều nền văn hóa khác nhau tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Canada.”
“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua mọi ranh giới về văn hóa và chủng tộc, đóng góp vào việc xây dựng một xã hội hòa bình, bao dung và thiện lương hơn.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/495573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228321.html