Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025, nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bang Missouri, Hoa Kỳ đã tổ chức sự kiện kỷ niệm tại Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang ở Thành phố Jefferson.

Sự kiện kỷ niệm bao gồm một loạt các hoạt động, như đón tiếp, luyện công ngoài trời, buổi thuyết trình trên sân khấu cùng những lời phát biểu ủng hộ của Thống đốc và các nhà lập pháp tiểu bang, bài nói chuyện, và âm nhạc đặc sắc.

Lời chúc mừng của Thống đốc

Thống đốc Missouri, ông Mike Kehoe đã gửi một lá thư chào mừng, trong đó viết: “Pháp Luân Đại Pháp – một môn thiền định và tu luyện truyền thống của Trung Quốc – đã vượt qua các rào cản văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe tốt hơn và sự bình yên nội tâm cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có Missouri đây. Các bài giảng của môn tu luyện xoay quanh Chân-Thiện-Nhẫn tương đồng với chính những giá trị mà người dân Missouri chúng tôi trân quý.”

“Trong những năm qua, tôi đã có cơ hội gặp gỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri. Tôi ấn tượng trước sự chân thành, ôn hòa, và tín tâm không gì lay chuyển được đối với tín ngưỡng của họ – ngay cả khi đối mặt với gian khổ. Sức mạnh thầm lặng và tinh thần ôn hòa của họ là một minh chứng cho những giá trị mà họ trân quý.”

Sự ủng hộ của các Nhà lập pháp Tiểu bang

Thượng nghị sỹ Tiểu bang, ông Stephen Webber đã ban hành Nghị quyết Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới nhân sự kiện này, và về phía Hạ viện, một nghị quyết tương tự đã được Hạ nghị sỹ Tiểu bang, bà Tara Peters đưa ra, cùng với các nhà đồng bảo trợ là Hạ nghị sỹ Bennie Cook, Hạ nghị sỹ Ben Keathley, Hạ nghị sỹ Holly Jones, Hạ nghị sỹ Willard Haley, Hạ nghị sỹ Becky Laubinger, Hạ nghị sỹ Don Mayhew, Hạ nghị sỹ Jim Kalberloh, và Hạ nghị sỹ Jeremy Dean.

1a0c63364f39d8c6b289fe365d532963.jpg

Ảnh chụp với Hạ nghị sỹ Becky Laubinger (cụm giữa, thứ hai từ trái sang), Hạ nghị sỹ Tara Peters (cụm giữa, thứ ba từ trái sang), Hạ nghị sỹ Holly Jones (cụm giữa, thứ tư từ trái sang), và Hạ nghị sỹ Willard Haley (cụm giữa, thứ năm từ trái sang)

Trong tiệc chiêu đãi buổi sáng, người bảo trợ cho Nghị quyết của Hạ viện, Hạ nghị sỹ Tara Peters, đã đến trao nghị quyết cho các học viên. Bà ca ngợi những nỗ lực của các học viên khi mang đến những giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cho cộng đồng.

Hạ nghị sỹ Holly Jones, người giới thiệu “Đạo luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng năm 2025”, cũng đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện. Bà cho biết bà tự hào được làm việc cùng các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Ngay sau đó, người đồng bảo trợ của nghị quyết Hạ viện, Hạ nghị sỹ Keathley, cũng ghé qua. Ông cho biết đầu năm nay, ông đã cùng gia đình tham dự buổi biểu diễn Shen Yun ở St. Louis, và họ yêu thích sự tráng lệ của văn hóa truyền thống Trung Hoa trước thời cộng sản. Ông nói buổi diễn “hết sức ấn tượng và cảm động”. Trải nghiệm này đã giúp ông hiểu sâu sắc hơn về sứ mệnh của Shen Yun và vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không từ thủ đoạn nào để ra sức phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Nhiều Hạ nghị sỹ tiểu bang khác hoặc trợ lý của họ đã tham dự sự kiện cả ngày và tiếp nhận thông tin từ các học viên. Một số người quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã bị sốc và lo ngại về tội ác thu hoạch nội tạng nhắm vào các tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hỏi han nhiều điều để tìm hiểu thêm.

Luyện công ôn hòa dưới bầu trời nắng đẹp

Sáng hôm đó, các học viên cũng tập trung trên bãi cỏ phía trước bên ngoài tòa nhà quốc hội và cùng nhau luyện các bài công pháp

6ae230bbb906f228956c1b21e1c95b28.jpg

Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên bãi cỏ phía Nam Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Missouri.

Bà Lạc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn trẻ, và chuyển đến Hoa Kỳ vài năm trước. Bà cho biết: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã mắc đủ loại bệnh tật và suýt lìa trần ở tuổi 16. Sau đó, một người hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình tôi. Chỉ sau hai tuần luyện công, tôi đã hồi phục. Khi tôi tiếp tục tu luyện Đại Pháp và hiểu hơn về môn tu luyện, tôi đã nhận ra rằng đây không phải chỉ là môn tập nâng cao sức khỏe, mà còn dạy con người trở nên lương thiện. Tôi đã hiểu làm thế nào để trở thành một người tốt và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.“

6e89029932e398335dd51ec552d4ab8c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn bài hát “Mai Hoa trong Tuyết”.

Buổi thuyết trình trên sân khấu nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Điểm nhấn của sự kiện kỷ niệm là buổi biểu diễn trên sân khấu vào buổi trưa, với màn trình diễn kèn trumpet bài quốc ca Hoa Kỳ, “The Star-Spangled Banner,” và bài hát “Mai Hoa trong Tuyết”, thể hiện sự kiên cường và bền bỉ của các học viên bất chấp cuộc bức hại chưa từng có do nhà nước cộng sản bảo trợ.

Một học viên người Mỹ gốc Hoa, bà Kairong Tian, đã có bài nói chuyện, kể tình hình ở Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà chia sẻ: “Hồi đó, trên khắp Trung Quốc, vào buổi sáng sớm, bạn có thể thấy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tập trung trong công viên, luyện các bài công pháp ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp”. Bà nói tiếp: “Sự phổ biến của môn tu luyện này đại diện cho sự phục hưng văn hóa truyền thống và các giá trị đạo đức của Trung Quốc, vốn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp mấy thập kỷ qua.”

Bà Barbara Gay, người gốc Missouri, đã có bài nói chuyện, kể về việc bà đã hồi phục khỏi bệnh lupus và chứng trầm cảm nặng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã có được cơ hội sống thứ hai và sự bình yên trong tâm, đồng thời giải thích rằng: “Qua các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, đức tin của tôi càng mạnh mẽ hơn, bản tính vị tha chân thật nhất của tôi đã hiển lộ, và nhận thức của tôi về cuộc sống nhìn chung đã có rất nhiều chuyển biến.”

Bà Sara Effner, người tổ chức sự kiện, cho biết: “Các học viên từ nhiều nơi ở Missouri đã thực sự cùng nhau tạo nên một lễ kỷ niệm đặc biệt cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và để lan tỏa môn tu luyện hữu ích này trong cộng đồng của chúng ta. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lập pháp của tiểu bang Missouri trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà lãnh đạo của chúng tôi vì sự ủng hộ thiện lành của họ.”

02ced3a3a923665f7801c64eef198470.jpg

Các em học sinh tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/16/495070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/17/228005.html

Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.