Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Berlin, Đức

[MINH HUỆ 13-05-2025] Ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh và diễu hành tại Berlin để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhiều người cho hay họ cảm thấy rất ấn tượng.

Một người đàn ông Đức cho biết, “Cuộc diễu hành khiến mọi người cảm thấy phấn chấn, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu. Tôi còn cảm thấy rằng họ đang thực hành đức tin của mình và chia sẻ điều đó với chúng tôi.” “Những người tham gia diễu hành trông rất vui vẻ và như thể họ đang tận hưởng chính mình.” “Một cuộc diễu hành ôn hoà như vậy rất thu hút, lịch thiệp và thân thiện. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.”

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) từ Đức và các nước châu Âu khác đã tham gia lễ kỷ niệm tại Cổng Brandenburg (Brandenburger Tor), quảng trường Wittenbergplatz và quảng trường Alexanderplatz, một nút giao thông quan trọng. Họ hy vọng rằng nhiều người hơn sẽ biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tầm quan trọng của việc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Các học viên từ Đức và các nước châu Âu khác đã tổ chức lễ kỷ niệm tại Berlin để chúc mừng sinh nhật Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Ngài vì đã hồng truyền Đại Pháp ra thế giới.

Video: Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Các học viên đã chụp ảnh tập thể trước Cổng Brandenburg (Brandenburger Tor) để chúc mừng sinh nhật Sư phụ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài vì truyền Đại Pháp ra thế giới. Họ cho hay Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ dẫn họ đề cao tâm tính và trở thành người tốt.

Các học viên tổ chức mít-tinh, diễu hành và biểu diễn tại nhiều địa điểm như Nhà thờ Berlin (Berliner Dom), sau cuộc kháng nghị trước Cổng Brandenburg vào ngày 9 tháng 5.

Các học viên biểu diễn trên quảng trường Alexanderplatz. Nhiều người đã ghi lại sự kiện này bằng điện thoại của họ.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới nên là một ngày lễ toàn cầu

“Thật tuyệt khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành trên phố,” bà Heike Dietrich cho biết sau khi xem cuộc diễu hành vào ngày 9 tháng 5. “Tôi rất vui. Tôi nghĩ thật tuyệt khi Pháp Luân Đại Pháp có một cuộc diễu hành như thế. Họ nên tổ chức diễu hành như vậy mỗi ngày.” Bà hy vọng, “Pháp Luân Đại Pháp có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn.”

Bà cho hay bà nói điều đó không chỉ vì bà biết những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua ở Trung Quốc trong hai thập kỷ qua, mà còn vì bà biết rõ Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Một người bạn đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và bà Heike đã luyện các bài công pháp ở nhà. “Khi tôi cảm thấy kiệt sức hoặc không biết phải làm gì, tôi liền tập các bài công pháp (Pháp Luân Đại Pháp)”, bà nói. “Thật tuyệt vời. Một cảm giác dễ chịu không thể diễn tả được”.

Do tính chất công việc, bà rất chú trọng đến năng lượng của cơ thể. “Tôi biết rằng từ góc độ sức khỏe, pháp môn này (Pháp Luân Đại Pháp) mang lại những giải pháp khó tin, phi thường, tuyệt vời có hiệu quả cho tất cả mọi người. Nếu ai đó muốn có một cơ thể khỏe mạnh hoặc có được năng lượng, chỉ cần thực hiện bài tập đơn giản này là hiệu quả ngay”, bà nói. Bà giải thích thêm: “Nếu truy về nguồn gốc, thì năng lượng này nằm ở cấp độ tế bào và mọi người có thể không nhận ra điều đó. Nhưng nếu bạn thực sự luyện các bài công pháp, bạn sẽ cảm thấy hiệu quả rất to lớn và rất tốt. Tôi thực sự muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp”.

Về việc Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, bà cho rằng: “Chúng ta thường cảm thấy lo lắng, nhưng nguyên tắc này có thể khiến chúng ta bình tâm lại”. Bà tin: “Nếu mọi người đều hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ thay đổi. Mọi người cố gắng đấu tranh từ thế giới bên ngoài để đạt được sự an hoà, nhưng trên thực tế, nó phải bắt đầu từ nội tâm của mỗi chúng ta. Nếu bản thân tôi không thể bình yên, làm sao tôi có thể tìm thấy hòa bình được chứ?”

Sau khi biết sự kiện này là để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bà còn vui hơn. Theo bà, “Nên có một ngày lễ như vậy. Nếu nó có thể trở thành một ngày lễ toàn thế giới, thì thật tuyệt vời biết bao. Ngày này nên được đánh dấu trên lịch và nên được chú ý nhiều hơn.”

“Pháp Luân Đại Pháp nên được phổ biến rộng rãi trên thế giới”

Mặc dù đây là lần đầu tiên nghe đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô Brunhilde Haug, người từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc, đã mô tả cảm giác của cô khi nhìn thấy các học viên trình diễn các bài công pháp trước Cổng Brandenburg: “Trông thật đẹp và mang lại cho mọi người rất nhiều năng lượng. Môn tập này thực sự thu hút tôi. Một màn trình diễn tuyệt đẹp, màu sắc cũng tuyệt đẹp dưới ánh nắng ấm áp, tất cả những điều này dường như đang mời gọi chúng tôi và mang lại lòng can đảm cho thế giới.” Cô ngay lập tức bắt đầu làm theo các động tác luyện công.

Cô Brunhilde Haug có cảm hứng tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem các học viên luyện công.

Sau khi thực hiện một số bài công pháp đứng, cô chia sẻ, “Tôi cảm thấy sảng khoái. Vì chúng tôi vừa đến thăm các bảo tàng và nhìn thấy những thứ như trại tập trung Thế chiến II, nên lòng tôi trĩu nặng. Nhưng bây giờ sau khi thực hiện các bài tập, tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Một sự thư giãn thật đúng lúc. Cảm ơn rất nhiều.”

Nói về Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho biết, “Tôi hoàn toàn ủng hộ. Điều này có thể mang lại hòa bình và khơi dậy suy nghĩ tích cực, điều này rất quan trọng.”

“Điều quan trọng là tìm được sự bình an nội tâm để mọi người có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Pháp Luân Đại Pháp nên được phổ biến rộng rãi hơn trên toàn thế giới”, cô nói.

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

Nhiều người tán đồng với thông điệp trên biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Trong cuộc diễu hành, các học viên rước biểu ngữ có nội dung: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Cô Maricarmen, giảng viên tiếng Tây Ban Nha tại trường đại học, đồng ý và nói, “Đây là một ý tưởng hay. Tất cả chúng ta đều cần. Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ đều cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Cô cho biết thêm, “Cuộc diễu hành rất ý nghĩa, có thể khiến lòng người dịu lại. Màu sắc, âm nhạc và sự tham gia của nhiều bạn trẻ đều rất tốt.” Cô lấy điện thoại di động ra và ghi lại cuộc diễu hành. Cô nói Chân-Thiện-Nhẫn là “những giá trị mà tất cả chúng ta nên giữ gìn.” Cô nhìn vào bông hoa sen giấy nhỏ mà cô được tặng và nói, “Trên đây viết Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tôi sẽ giữ bông sen làm kỷ niệm những gì tôi đã thấy hôm nay.”

Giảng viên tiếng Tây Ban Nha Maricarmen đồng ý với câu “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên bông hoa sen nhỏ.

Không chỉ giáo viên mà cả học sinh cũng đồng tình với Chân-Thiện-Nhẫn. Em Arda Marat đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đang học lớp 8 và là học sinh trao đổi. Khi chứng kiến ​​hoạt động của các học viên, em nói, “Thật độc đáo. Họ đang giúp đỡ người khác, điều đó rất tốt.” Nói về Chân-Thiện-Nhẫn, em bày tỏ: “Cháu hoàn toàn ủng hộ. Mọi người đều nên tu luyện (Chân-Thiện-Nhẫn). Thật tốt.”

Cô Oline đến từ Na Uy cũng là sinh viên trao đổi. Cô nói, “(Chân-Thiện-Nhẫn) là những giá trị rất tốt. Tôi nghĩ rằng điều này rất quan trọng cho một tương lai tươi đẹp, giúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp.”

(Còn tiếp)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/15/227612.html

Đăng ngày 19-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.