Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 14-05-2025]
(Tiếp theo Phần I)
Ngày 11 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Nathan Phillips gần Tòa Thị chính thành phố Toronto để kỷ niệm 33 năm ngày Đại Pháp được truyền ra công chúng vào năm 1992.
Các bài công pháp nhẹ nhàng và tường hòa đã thu hút nhiều người dừng lại xem và chụp ảnh. Sau khi luyện công, các học viên biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc và ngâm thơ. Tiếp đó là cuộc diễu hành kéo dài một giờ từ Công viên Grange đến trung tâm thành phố.
Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto
Một nhóm khách du lịch
Một nhóm khách du lịch đứng xem và chụp ảnh các học viên Đại Pháp luyện các bài công pháp.
Ngay sau khi sự kiện bắt đầu, có một đoàn khách du lịch từ Missouri đến thăm Tòa thị chính. Người hướng dẫn viên tò mò về sự kiện này và đã hỏi han một học viên. Khi nghe nói đó là lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hướng dẫn viên du lịch cho hay cô đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Co liền nói cho đoàn của mình về Pháp Luân Đại Pháp và nhờ người học viên cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Người học viên đã giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp và cách môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân. Các du khách gật đầu khi nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và họ nhận tờ thông tin. Người hướng dẫn viên du lịch nói thêm rằng môn tu luyện này hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong khi lại được tiếp nhận rộng rãi ở những nơi khác. Một số du khách cho hay họ rất buồn khi nghe về cuộc bức hại.
Một phụ nữ nói bà thích âm nhạc luyện công và hỏi bà có thể mua bản nhạc ở đâu. Bà rất vui khi biết bản nhạc có thể được tải xuống miễn phí từ trang FalunDafa.org.
Yên bình và hòa ái
Cô Ellen từ Vương quốc Anh
Cô Ellen đến từ Anh làm việc trong ngành tài chính, vợ chồng cô đang đi thăm Toronto và Thác Niagara. Họ tò mò về lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và đã dừng lại xem.
Khi đứng xem rất đông người cùng nhau luyện công, cô Ellen cho hay cô thích bầu không khí thanh bình này. Một học viên đã kể với cô về Pháp Luân Đại Pháp và cách môn tu luyện mang lại lợi ích cho các học viên cũng như gia đình họ ở hơn 100 quốc gia. Cô Ellen đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nhận xét rằng chúng là điều đang thiếu trong xã hội ngày nay. Cô cảm thấy nguyên lý này có thể mang lại cho mọi người sự yên bình và hòa ái.
Cô Ellen ngạc nhiên khi một môn có lợi như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại. Cô cho hay cô sẽ kể với người thân và bạn bè về điều này, và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.
Thiện lương là rất quan trọng
Cô Amy cho biết cô cảm mến các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là Chân và Thiện.
Cô Amy, cũng đến từ Anh, là quản lý tại một cơ sở chăm sóc trẻ em. Cô cùng chồng đang ở Toronto để thăm họ hàng bên chồng. Vợ chồng cô đã dành nhiều thời gian để xem màn trình diễn các bài công pháp và các tiết mục biểu diễn văn nghệ. Họ chia sẻ rằng họ thích bầu không khí yên bình nơi đây.
Từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, Amy cho biết cô rất tán đồng với Chân và Thiện, đồng thời nói thêm rằng mọi người cần phải tuân theo chúng. Theo cô, những nguyên lý này là một phần trong bản tính của chúng ta và chúng ta không nên quên chúng.
Cô Amy cũng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô cho biết tự do tín ngưỡng là quan trọng, nhưng khi cô đến thăm Trung Quốc vào năm 2008, cô thấy ở đó không có tự do tín ngưỡng. Cô cũng biết rõ sự kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc và một số nền tảng truyền thông xã hội lớn, như Facebook, bị cấm ở đó.
Một xã hội tốt đẹp hơn
Anh Anks là một chuyên gia CNTT sống tại Toronto. Anh thích thú với các tiết mục biểu diễn và chăm chú theo dõi. Anh cũng trò chuyện với một học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Anks cho hay đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất vui khi biết pháp môn này bao gồm các bài tập nhẹ nhàng và tập trung vào việc đề cao tâm tính. Anh cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích. Anh cũng tin nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Anh Anks cho biết anh rất thích các tiết mục biểu diễn, đặc biệt là múa lân. Anh nói thêm rằng khi xem các bài công pháp và các màn biểu diễn, anh có thể cảm nhận các học viên là một nhóm người tốt.
Người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Một cặp đôi trẻ người Trung Quốc đã xem buổi biểu diễn và hỏi một học viên thêm thông tin. Người học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và chàng trai trẻ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh kể rằng anh có một người họ hàng ở Trung Quốc, hiện đã 90 tuổi rồi và vẫn đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Người thanh niên nói rằng không thể thấy một lễ kỷ niệm như vậy ở Trung Quốc, vì ĐCSTQ không cho phép tự do tín ngưỡng. Sau khi trò chuyện nhiều hơn với người học viên về sự tàn bạo của ĐCSTQ, cả anh và bạn của anh đều quyết định thoái Đoàn và Đội, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà họ đã tham gia khi còn nhỏ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/14/494524.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/18/228024.html
Đăng ngày 19-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.