Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 12-05-2025] Ngày 10 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Vịnh Thương mại (Commercial Bay), Auckland để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 33 năm môn tu luyện được truyền ra công chúng. Sự kiện có sự tham dự của một số khách mời, trong đó có luật sư nhân quyền Kerry Gore, và Wendy Cao Akarana Rewi – con gái nuôi của tộc trưởng người Maori, cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

cc954ce50c3327fc828a4fca3e939afa.jpg
Các quan chức dân cử gửi lời chúc mừng. Từ trên xuống, từ trái sang: Bộ trưởng Nghệ thuật, Văn hóa và Di sản kiêm Bộ trưởng Tư pháp Paul Goldsmith, Phó lãnh đạo Đảng Lao động New Zealand Carmel Sepuloni, Đồng lãnh đạo Đảng Xanh Marama Davison, Thị trưởng Auckland Wayne Brown cùng các Ủy viên Hội đồng Thành phố: Lotu Fuli, Chris Darby và Christine Fletcher.

Các quan chức dân cử, gồm có Bộ trưởng Nghệ thuật, Văn hóa và Di sản kiêm Bộ trưởng Tư pháp Paul Goldsmith, Phó lãnh đạo Đảng Lao động New Zealand Carmel Sepuloni, Đồng lãnh đạo Đảng Xanh Marama Davison, Thị trưởng Auckland Wayne Brown cùng các Ủy viên Hội đồng Thành phố Lotu Fuli, Chris Darby và Christine Fletcher, không thể tham dự nhưng đã gửi thư chúc mừng sự kiện thành công tốt đẹp.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Màn biểu diễn luyện công tập thể của các học viên cùng các tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, nhóm múa rồng và các nghệ sĩ múa cổ điển Trung Hoa đã thu hút đông đảo người xem, chụp ảnh và tìm hiểu về Đại Pháp.

b1ab900b0bc24917369ada511a63c61d.jpg
75c3e3c1dc6a29391fb43079b88b04c9.jpg
16b89581fbbe1026d16b5080340dce3d.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong lễ kỷ niệm ngày 10 tháng 5.

937f551f587d146030323993de3d1e6a.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn.

4f66a2931e6a2df25dbb0ddb284af28d.jpg
Màn biểu diễn của đội trống lưng

7549a26f34b56b4b37b28ca49f613251.jpg
Biểu diễn múa rồng

3951a18305a3f2abcfb54f983d660717.jpg
Các học viên biểu diễn múa cổ điển Trung Hoa.

9406a5cb3a52284ad526dcb968d6c71e.jpg
Các tiết mục thu hút đông đảo khán giả xem và chụp ảnh.

2d1d27da20c0516116f8c95eebeac5c5.jpg
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp truyền cảm hứng cho hàng triệu người tu luyện

7e6ffc35e93539586ddc20afe2e521fc.jpg
Bác sĩ tim mạch Arthur Coverdale phát biểu tại lễ mít-tinh.

Bác sĩ tim mạch Arthur Coverdale phát biểu tại buổi mít-tinh: “Tôi bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm rồi. Hôm nay, tôi rất tự hào được đứng đây để bày tỏ lòng kính trọng và chúc mừng sự kiện mà các bạn tổ chức. Tôi trân trọng việc Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tự nguyện, không yêu cầu nộp phí, không có cấp bậc kể từ khi được truyền xuất ra bởi Sư phụ Lý Hồng Chí, người được vinh danh hôm nay.

“Pháp Luân Đại Pháp kế thừa nền văn hóa hàng ngàn năm, phù hợp với những người cần sự dẫn dắt về tâm linh hay khải thị. Theo tôi biết, pháp môn hòa hợp với các tín ngưỡng khác. Đây là lựa chọn của mỗi người, bạn có thể tự do chọn hoặc không, nhưng hàng triệu người trên thế giới vẫn kiên định đi theo, cũng như các bạn ở đây vậy. Nhân ngày kỷ niệm này, tôi xin chúc các bạn tình hữu nghị, an lành và tốt đẹp.”

Mọi người được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

1f778b919ec4e728118ef2d8cfc9d685.jpg
Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu.

Luật sư Kerry Gore phát biểu tại buổi mít-tinh: “Hôm nay, chúng ta kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây là môn tu luyện cả tâm lẫn thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, công khai truyền dạy từ năm 1992. Môn tu luyện trở nên ngày càng phổ biến và đã phát triển theo cấp số nhân. Nhiều người tu luyện đã trải nghiệm sự cải thiện về sức khỏe thể chất. Một số thậm chí còn nhận ra các bệnh nan y của họ đã biến mất. Một số người khác cảm thấy tâm tính hòa ái hơn.”

Ông cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ có lợi cho học viên mà còn tốt cho những người không tu luyện, tốt cho xã hội. Với Chân, chúng ta có thể tin tưởng người khác, và hiểu họ hơn. Với Thiện, chúng ta có thể hiểu nỗi khổ của người khác và ý thức sâu sắc hơn về nhân loại. Nhẫn sẽ giúp chúng ta biết cách kiềm chế, hy sinh, vị tha hơn.”

Cuối cùng, ông hy vọng có nhiều người hơn nữa quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý. Ông tin rằng nhiều người sẽ được thụ ích từ pháp môn này.

3eec11ad71183d0172300840af62b972.jpg
Cô Wendy Cao Akarana Rewi, con nuôi của tộc trưởng Maori, phát biểu.

Cô Wendy Cao Akarana Rewi, con gái nuôi của một tộc trưởng Maori, phát biểu: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng đây để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúng tôi xin gửi lời kính trọng sâu sắc nhất và lời chúc chân thành đến Sư phụ Lý Hồng Chí trong dịp đặc biệt này – Chúc mừng sinh nhật, Sư phụ Lý.”

“Các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp – Chân-Thiện-Nhẫn – cộng hưởng sâu sắc với các giá trị và truyền thống của người Maori. Hôm nay, chúng tôi tôn vinh ánh sáng mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho thế giới, tôn vinh quyền tự do tín ngưỡng, hành trình tu luyện và sức mạnh bền bỉ thể hiện qua sự ôn hòa và kiên định.”

“Mong rằng mối liên kết giữa hai nền văn hóa của chúng ta sẽ nhắc nhở chúng ta rằng trí huệ và lòng tốt vượt qua mọi ranh giới. Xin chúc phúc cho tất cả các bạn.”

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

2c56bc148518f5f707689fa935cd5db4.jpg
Ông Arthur Francis học các bài công pháp.

Ông Arthur Francis, du khách đến từ Houston, Texas, Hoa Kỳ bị thu hút bởi khung cảnh thanh bình khi các học viên luyện công. Ông đến gần và bắt chước theo các động tác tay.

Ông cho hay đây là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trải nghiệm khi tập các bài công pháp khiến ông cảm thấy rất bình yên, “Giống như đi đến một nơi khác vậy, nơi không có lo lắng hay áp lực, mọi thứ rất tĩnh lặng và dễ chịu. Đây chính là những gì tôi đang cần – ngồi thiền, và sự an hòa của thân và tâm.”

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp đề cao các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, ông Francis đồng ý và nói: “Tôi tin vào Thượng đế, và tôi cũng tin vào tình yêu thương và lòng tốt đối với người khác. Nếu mọi người có thể sống tử tế, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

1712b0516715fa417452dbad08e4255c.jpg
Vợ chồng ông Jeff và bà Janida Parson ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông Jeff Parson và vợ là bà Janida Parson rất cảm động khi nhìn thấy các học viên luyện công tập thể.

Ông Jeff xúc động nói, “Cảnh tượng yên bình khi mọi người luyện công tự do ngoài trời thật quý giá. Chúng tôi không tu luyện môn này, nhưng chúng tôi chỉ đứng ngoài thôi cũng cảm thấy yên bình và an hòa rồi.”

Cả hai vợ chồng đều là người Công giáo. Ông Jeff nói, “Chúng tôi tin Chúa, tin vào tình yêu thương và lòng vị tha. Nếu mọi người có thể nghĩ cho người khác, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Khi biết ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, ông Janida nói: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý! Xin Ngài hãy giữ vững sức mạnh. Ngài tươi sáng như ánh mặt trời và kiên định như hoa hướng dương.”

Học viên mới cảm ân Sư phụ

d3ffc68cdc4e975e1b90020556d6e98c.jpg
Học viên Steven (bên phải) luyện công.

Ông Steven, một cư dân Oakland 67 tuổi, bước vào tu luyện cách đây mấy tháng vì cảm nhận được sự bình hòa và thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Mặc dù các bài công pháp không dễ học, nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi tập.” Hiện ông đang đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Nói về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, ông Steven cho biết: “Từ khi còn nhỏ tôi đã được dạy phải thiện với người khác. Tôi cảm thấy các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp tương đồng với những đạo lý trong tín ngưỡng ban đầu của tôi. Cuộc sống vốn phức tạp. Nếu chúng ta có thể từ bi và tử tế, xã hội sẽ tốt đẹp hơn.”

Ông cho biết sự thay đổi lớn nhất của bản thân sau khi học các bài công pháp là ông trở nên kiên nhẫn hơn. Ông cũng hy vọng sẽ tiếp tục tu luyện trong tương lai, “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi một nội tâm bình an hơn.”

Ông muốn nói với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, rằng: “Cảm tạ Sư phụ đã truyền một pháp môn tốt như vậy cho chúng con, và ban cho con cơ duyên tu luyện.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/12/494263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/14/227424.html

Đăng ngày 19-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.