Bài viết của học viên Việt Nam

[MINH HUỆ 13-05-2025] Mới đây, Ban Biên tập Minh Huệ có đăng bài Đề nghị các học viên Việt Nam không tổ chức hay tham gia hoạt động quy mô lớn như diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, tụ tập đông người nơi công cộng, hoặc phát tờ rơi hàng loạt. Sau đó, Phật Học Hội cũng đăng Thông tri. Vậy mà, trong tình huống như vậy, vẫn có người ở Việt Nam, như nhóm gọi là Hồng Ân, thường xuyên đi nhiều nơi tổ chức các buổi biểu diễn, như múa tiên nữ, ca hát, múa trống lưng, trống trận, và múa lân kết hợp với giảng chân tướng. Những hoạt động tập thể này tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, và Hải Phòng đã thu hút sự theo dõi sát sao của các học viên.

Trong nội bộ học viên có quan điểm khác nhau về vấn đề liệu nhóm Hồng Ân có tuân theo các nguyên tắc và yêu cầu đặt ra trong kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam” từ năm 2018 hay không. Người thì cho rằng nhóm này đã có giấy phép của chính quyền địa phương, người lại bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng tiềm ẩn và về lâu dài của các hoạt động này đối với môi trường tu luyện chung trên diện rộng. Với kế hoạch hoạt động nhân ngày 13 tháng 5, nhóm Hồng Ân đã mời hàng trăm học viên, gồm cả học viên từ các nơi khác. Sau khi khuyến nghị của Ban Biên tập Minh Huệ được đăng tải, nhiều học viên đã đề nghị nhóm hủy bỏ hoặc hoãn hoạt động này lại. Thế nhưng, khi các học viên trong tỉnh giao lưu và thảo luận, một số thành viên của nhóm Hồng Ân lại khăng khăng cho rằng khuyến nghị của Ban Biên tập chỉ dành cho nhóm “3T” (Tam Thoái), chứ không liên quan đến việc của họ. Họ còn quy chụp cho những người khuyên ngăn họ là “có ác ý” và bị tà linh khống chế. Một số người còn tuyên bố rằng phản đối Hồng Ân cũng bằng như phá hoại chính Pháp Luân Công.

Một trang web mà các học viên lâu năm cho là do đặc vụ vận hành và có tính phá hoại đối với môi trường tu luyện của học viên Việt Nam, đã đăng bài nghi ngờ các bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ tiếng Việt, vậy mà một số người lại mang ra lan truyền trong các nhóm học viên. Cụ thể như bà Thanh, người đứng đầu nhóm Hồng Ân Hải Phòng, đã làm vậy.

Những hành vi này của nhóm Hồng Ân đã gây lo ngại trong một bộ phận học viên. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng ở đó. Một số người sau khi xem bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ đã chọn rời khỏi nhóm Hồng Ân, trong khi đó, nhóm này vẫn tiếp tục xúc tiến kế hoạch tổ chức các hoạt động sắp tới của họ. Các thành viên của Hồng Ân còn tiếp tục lan truyền những nhận định không đúng về Minh Huệ Net, đồng thời ra sức chiêu mộ thành viên mới hoặc thuyết phục các thành viên cũ quay lại. Chúng tôi hy vọng cộng đồng học viên Việt Nam các nơi đều hiểu rõ vấn đề này và kịp thời can ngăn nhóm Hồng Ân.

Một người khi cực lực muốn làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân, thì tâm thường không tĩnh, không nghe lọt ý kiến khác, chỉ muốn chứng minh là mình đúng. Trạng thái này rất dễ bị người xấu lợi dụng. Người tu luyện nếu chỉ vì chứng thực bản thân mà không quan tâm đến đại cục, thì cũng có thể phá hoại môi trường tu luyện chung của mọi người. Nếu thực sự xảy ra như vậy, thì cho dù ban đầu xuất phát từ ý tốt, nhưng kết quả rốt cuộc lại là làm việc xấu lớn. Nay, mọi người đều đang chỉ ra vấn đề và thiện ý khuyên can, vậy là người tu luyện thì nên “Lùi một bước biển rộng trời cao” (Chuyển Pháp Luân), thực sự cần tĩnh tâm lại, dành cho mình chút thời gian, đối chiếu với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà xem cụ thể mình còn có tâm tính nào chưa phù hợp, từ đó đề cao lên.

Sư phụ giảng:

“Khi hai người gặp phải mâu thuẫn thì giữa chư vị lẫn nhau đều phải xem lại mình một chút. Chẳng những đôi bên chư vị phát sinh mâu thuẫn phải nhìn lại mình một chút, ngay cả người thứ ba mà có thể nhìn thấy vấn đề ấy thì chư vị cũng nên nghĩ về mình một chút, tôi nói rằng như thế mới có thể vút bay mạnh mẽ tiến lên trong đề cao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)

Vậy nên, học viên Việt Nam chúng ta sao có thể nói rằng khuyến nghị của Ban Biên tập Minh Huệ không liên quan đến mình được? Nhất định là có liên quan. Không tin, mọi người hãy thử xem: trước hết tĩnh tâm lại, rồi xem xem có đúng là có liên quan đến mình hay không. Ai tu, người đó đắc; ai tu luyện, người đó tăng công.

Bài viết này chỉ phản ánh khách quan về một số sự việc đang diễn ra, mong mọi người có thể lấy Pháp làm Thầy mà nhận định một cách lý trí và lựa chọn bằng chính niệm. Cảm ơn mọi người.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494337.html

Đăng ngày 14-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share