Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển
[MINH HUỆ 09-05-2025] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và 5 nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển đã gửi thư cho các học viên để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng.
Các học viên ở Thụy Điển sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Vườn Hoàng Gia ở Stockholm và những nơi khác. Các thông điệp từ các chính trị gia sẽ được đọc trong các sự kiện này.
Bà Ann-Sofie Alm, Nghị sỹ Quốc hội (MP)
Thư của bà Ann-Sofie Alm, Nghị sỹ Quốc hội
Bà Ann-Sofie Alm, Nghị sỹ Quốc hội viết: “Hôm nay, chúng ta tập trung về đây, không chỉ ở nơi này, mà trên khắp thế giới, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp – một ngày mang ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ một phong trào đơn lẻ nào. Đó là một ngày cho tự do – tự do thực hành tín ngưỡng của mỗi chúng ta, tự do thể hiện bản thân, tự do sống một cách trọn vẹn theo lựa chọn của mình.
“Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn – những giá trị không chỉ cho phép đề cao mỗi cá nhân, mà còn xây dựng nên các xã hội hòa bình và bền vững. Đó là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của chính chúng ta với tư cách là con người thì cần làm cho thế giới trở thành một nơi hòa bình hơn. Một lời nhắc nhở mạnh mẽ và sâu sắc về trách nhiệm của chính bạn đối với sức khỏe, đạo đức và lựa chọn của bạn trong cách đối xử với người khác.“
“Nhưng hôm nay cũng là một ngày của lòng biết ơn và niềm cảm hứng. Chúng ta được nhắc nhở về sức mạnh của sự phản kháng ôn hòa – về 26 năm kiên trì bất chấp sự bức hại và ngược đãi ở Trung Quốc.
“Chúng ta tôn vinh những người đã dám đứng lên vì lẽ phải và chống lại sự bất công, những người đã đứng lên bảo vệ tự do tín ngưỡng và nhân quyền.”
“Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau sát cánh, với tấm lòng rộng mở và mang theo thông điệp giản đơn mà sâu sắc: rằng chân lý, thiện lương và bao dung là con đường tiến về phía trước – cho mỗi cá nhân và cho toàn thế giới.”
Hai Nghị sỹ Quốc hội, bà Helena Storckenfeldt, (bên phải) và bà Boriana Åberg (bên trái)
Thư của hai Nghị sỹ Quốc hội, bà Helena Storckenfeldt và bà Boriana Åberg
Hai Nghị sỹ Quốc hội, bà Helena Storckenfeldt và bà Boriana Åberg viết: “Năm 2025 đánh dấu năm thứ 33 Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và các Pháp lý của Pháp môn được hồng truyền.
Chúng tôi rất vinh dự khi được chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, một dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa cho sự bình yên nội tâm và phát triển bản thân. Đó là một ngày cho truyền thống và thiện chí, cho sức khỏe và sự an khang, cho niềm vui, lòng biết ơn và một thế giới hòa bình hơn. Tất nhiên, đây cũng là ngày để tôn vinh cuộc kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 26 năm qua ở Trung Quốc. Đó là một ngày cho tự do tín ngưỡng, cho tình đoàn kết và cho nhân quyền.“
“Mong rằng ngày này sẽ là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giá trị của lòng tốt, sự chân thật, lòng bao dung và sự hòa ái.”
“Xin chân thành cảm ơn sự cống hiến không ngừng của quý vị trong việc thúc đẩy sự an khang, phát triển bản thân và sự liêm chính về đạo đức. Chúc quý vị một lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Sự cống hiến bền bỉ của quý vị vừa đáng khâm phục vừa truyền cảm hứng.”
Hai Nghị sỹ Quốc hội, ông Alexander Christiansson (bên trái) và ông Peter Ollén (bên phải)
Ngoài ra, Nghị sỹ Quốc hội Alexander Christiansson và Nghị sỹ Quốc hội Peter Ollén cũng gửi thông điệp đến các học viên.
Nghị sỹ Quốc hội Alexander Christiansson phát biểu: “Tự do ngôn luận là một trụ cột trung tâm của nền dân chủ. Một trụ cột mà tổ tiên chúng ta đã phải trả giá đắt để có được. Khi các thế lực độc tài muốn nô dịch những người tin vào tự do chúng ta, tiếng nói của chúng ta là một vũ khí mạnh mẽ. Tôi muốn cảm ơn quý vị, những người đã dùng tiếng nói của mình để thách thức các mối đe dọa. Vì tự do!”
Nghị sỹ Quốc hội Peter Ollén viết: “Sự xuất hiện của mùa xuân mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với chúng tôi ở các nước Bắc Âu, nơi ánh sáng đẩy lùi bóng tối và mặt đất nở hoa. Tôi rất vui khi quý vị cũng đang kỷ niệm sự xuất hiện của mùa xuân và tôi chúc quý vị một ngày tươi đẹp và rạng rỡ trong sự tự do của Thụy Điển.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/9/493813.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/12/226972.html
Đăng ngày 14-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.