Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York
[MINH HUỆ 11-05-2025] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay ghi dấu 33 năm ngày giới thiệu pháp môn ra công chúng. Để mừng sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn thường niên vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5.
Mùa xuân năm nay thời tiết thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Trời mưa liên tục trong gần hai tuần và vào ngày diễu hành cũng không ngoại lệ. Sự kiện diễn ra trong hơn hai giờ, với đoàn diễu hành đông đảo dài đến vài km và thu hút nhiều người xem dọc tuyến đường. Mọi người đều bày tỏ sự khâm phục khi các học viên kiên trì diễu hành dưới mưa. Nhiều nhân viên văn phòng vội vã đi làm nhưng vẫn dừng lại xem khi đoàn của các học viên tràn đầy niềm vui, hy vọng và quyết tâm đi qua. Nhiều người cho biết họ ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sự thanh bình của cuộc diễu hành.
Các học viên diễu hành qua trung tâm Manhattan của thành phố New York, dọc theo Phố 42 – con phố chính sầm uất và đông khách du lịch nhất, và đi qua một số địa danh mang tính biểu tượng của New York như trụ sở Liên Hợp Quốc, ga trung tâm Grand Central, Quảng trường Thời đại (Times Square) và nhiều địa danh khác.
Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Manhattan để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và sinh nhật của Sư phụ Lý, ngày 9 tháng 5.
Dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội chung vui mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới
Vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Các quan chức dân bầu từ các cấp chính quyền tại New York đã gửi lời chúc mừng để kỷ niệm sự kiện này.
Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia do Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, truyền ra ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Các học viên được yêu cầu đề cao phẩm chất đạo đức thông qua việc chiểu theo đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi được giới thiệu ra công chúng, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới với hàng trăm triệu người theo tập; cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và xuất bản tại nhiều nơi trên thế giới.
12 quan chức dân cử của tiểu bang New York đã gửi lời chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ cho cộng đồng và chúc cuộc diễu hành thành công.
Ông James Sanders Jr, Thượng nghị sỹ đại diện cho khu vực bầu cử số 10 tiểu bang New York, đã viết trong thư chúc mừng: “Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cùng với mọi người, tôi ca ngợi nguyên lý hòa bình Chân-Thiện-Nhẫn; các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên trì đáng kinh ngạc trên hành trình tâm linh của họ; sự tu dưỡng nội tâm và phi bạo lực của họ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới.”
Theo ban tổ chức, “Khắp nơi hân hoan mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới” là chủ đề được chọn cho cuộc diễu hành năm nay để hưởng ứng việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Đặc biệt, cuộc diễu hành năm nay còn có thêm chủ điểm “Dân chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp” với sự tham gia của nhiều tổ chức, trong đó có các học viên từ trang Minghui.org.
Bên ngoài Nhà ga Grand Central trên Phố 42 ở Manhattan, cộng đồng người Hoa tại New York đã giương cao biểu ngữ có thông điệp “Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công” bằng tiếng Anh và tiếng Trung để bày tỏ tấm lòng của họ.
Cộng đồng người Hoa tại New York giương cao biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên bày tỏ lòng cảm ân với Sư phụ Lý
Các học viên cũng chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Một số người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm và họ cho hay không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của họ đối với nhà sáng lập vì nhiều lợi ích mà họ đã đạt được thông qua tu luyện.
Vợ chồng anh James H. White và cô Victoria May White đến từ New York đã tu luyện Đại Pháp trong hơn hai thập kỷ. Họ cho biết nhờ tu luyện, sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã được cải thiện rất nhiều và không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ Lý.
Anh James và cô Victoria White đã tu luyện Đại Pháp nhiều năm cho biết không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ Lý.
Anh James là một ca sĩ, nhạc sỹ và nhà hoạt động nhân quyền. Bộ phim tài liệu mà anh thực hiện đã giành được nhiều giải thưởng. Anh cho biết, thời trẻ anh từng bỏ học vì nghiện rượu và rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh từ bỏ các thói quen xấu, quay lại trường và hoàn thành tốt việc học tập. Anh chia sẻ: “Tu luyện đã dạy tôi cách hướng nội tìm khi gặp vấn đề thay vì oán trách hoàn cảnh. Điều này đã cho tôi sức mạnh để đối mặt với những thách thức và không ngừng cải thiện bản thân”. Anh nói, “Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với mọi điều mà Sư phụ đã làm cho tôi, gia đình tôi và tất cả các học viên trên thế giới”.
Vợ anh Victoria là một diễn viên, cô kể rằng khi cô 18 tuổi, một người bạn đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã rất xúc động sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, và cho biết: “Cuốn sách này đã chạm đến trái tim tôi. Tôi biết đây chính là chân lý.” Việc tu luyện đã giúp cô giữ được sự điềm tĩnh và sáng suốt giữa bộn bề công việc và áp lực. Cô đã tìm thấy mục đích và phương hướng trong cuộc sống. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình, “Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.”
Bà Lily đến từ Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực tài chính. Bà là thành viên của CFA (Chuyên gia Phân tích Tài chính) và là Nhà Hoạch định Tài chính được Chứng nhận (CFP). Bà cho hay từ khi còn trẻ bà đã tìm kiếm ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống. Và bà đã tìm kiếm câu trả lời trong Cơ đốc giáo, Đạo giáo và nhiều triết lý khác, nhưng chỉ khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian học thạc sỹ tại California, bà mới cảm thấy được khai sáng.
Bà Lily (bên trái) làm việc trong ngành tài chính và con gái cho biết bà đã tìm thấy mục đích sống sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Lily chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng chúng ta ở đây để tu luyện. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 28 năm, tôi biết mình đang đề cao mỗi ngày. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đầy ý nghĩa và có mục tiêu.”
Chồng và con gái bà cũng tu luyện. Bà cho biết việc chia sẻ đức tin chung đã gia đình bà thấu hiểu và bao dung nhau hơn, “Cuộc sống gia đình tôi trở nên hòa thuận và gắn kết. Đối với tôi, đây là phúc lành lớn nhất.”
Năm nào bà Lily cũng tham gia vào cuộc diễu hành và mít tinh lớn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Bà hy vọng nhiều người hơn sẽ biết được lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã chỉ cho chúng tôi con đường tu luyện.”
Bà cũng bày tỏ mối quan tâm đến áp lực to lớn mà mọi người trong xã hội ngày nay phải đối mặt cũng như các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng nghiêm trọng mà họ mắc phải. “Theo số liệu thống kê, trong số những người từ 12 tuổi trở lên ở Mỹ, 13 % bị trầm cảm. Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người, tôi hy vọng có thể chia sẻ những lợi ích tuyệt vời của pháp môn này tới nhiều người hơn.”
Mọi người vui mừng biết đến Pháp Luân Đại Pháp
Nhiều du khách dừng lại để xem cuộc diễu hành rực rỡ và đặc sắc của các học viên.
Cô Richa Jain là giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý tại một công ty ở Montreal, Canada. Sau khi xem cuộc diễu hành, cô thốt lên, “Đẹp quá!”
Cô Richa Jain, giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý, cho hay cô muốn học cách luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem cuộc diễu hành.
Cô Jain xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trong đoàn diễu hành và cảm thấy các động tác luyện công trông đơn giản, dễ học. Cô rất muốn học luyện công và cho biết mặc dù còn trẻ, cô đã bị các vấn đề sức khỏe như đau lưng. Cô nói, “Tôi không biết có nhiều người tập [Pháp Luân Đại Pháp] đến vậy. Tôi nghe nói ở Montreal cũng có các lớp hướng dẫn tập công miễn phí và dễ học, tôi cũng muốn học. Môn tập này có thể giúp kết nối tinh thần và thể chất, giúp người ta chân thành hơn, bao dung hơn.”
Cô cho rằng điều quan trọng là các học viên đang khôi phục lại truyền thống tín ngưỡng tâm linh. “Điều này rất có ý nghĩa. Chúng ta đã quên mất điều này, do vậy, thật tuyệt khi quay trở lại với truyền thống và bản tính thiện lương của chúng ta.”
Cô cũng nói, “Ngày nay, mọi người, đặc biệt là người ở các thành phố lớn, rất dễ công kích lẫn nhau. Học điều này có thể giúp họ trở nên bình tĩnh hơn.”
Cô Inbal Binder (bên phải), du khách đến từ Israel, và anh Josh Olson (bên trái) sống tại Wisconsin, rất ấn tượng trước sự hoành tráng của cuộc diễu hành.
Cô Inbal Binder cho biết cuộc diễu hành nhắc cô nhớ đến những khó khăn mà quê hương Israel của cô đang phải đối mặt. Nhưng cuộc diễu hành cũng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô rất vui khi thấy cuộc diễu hành ở New York, “Họ rất ôn hòa, lịch sự. Tôi thích điều đó.” Cô cho biết tín ngưỡng tâm linh như vậy là nền tảng của nhân loại và phải được giữ gìn.
Anh Josh Olson cho rằng cuộc diễu hành rất đẹp, “Thật sự rất cảm động khi thấy rất nhiều người tham gia hoạt động này. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng. Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người cùng nhau tham gia và điều đó rất lay động lòng người.”
Cư dân Manhattan bày tỏ sự cảm phục và khen ngợi
Hằng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các cuộc diễu hành lớn ở Manhattan không quản nắng mưa, và nhiều người dân New York từng chứng kiến lễ kỷ niệm đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ.
Bà Samantha, một cư dân New York làm việc tại một trường đại học đã xem cuộc diễu hành của các học viên trong nhiều năm, cho biết, “Tôi thường kinh ngạc trước số lượng người tham gia cuộc diễu hành này! Đặc biệt là vì hôm nay trời mưa như trút nước, nhưng rất nhiều người vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động này. Thật sự rất cảm động.”
Bà Samantha, một cư dân New York nhiều lần xem diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, vô cùng ngạc nhiên trước sự hoành tráng của đoàn diễu hành và cách họ vẫn tiếp tục diễu hành mặc dù trời mưa to.
Bà nói với các học viên trong cuộc diễu hành: “Đẹp quá, chiếc xe diễu hành trông thật tuyệt vời!”
Bà Samantha cũng cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đáng được tôn trọng, “Tôi nghĩ trong nền văn hóa thế tục này, một tín ngưỡng như Pháp Luân Đại Pháp là cần thiết trong xã hội ngày nay. Nó giúp mọi người kết nối với Thần và vượt qua đau khổ trong cuộc sống.”
Anh Paul, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, cho rằng các nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp dạy “rất cao quý”. Anh rất vui khi thấy các học viên và nói họ là “một nhóm hoàn hảo và có trật tự”, chia sẻ đức tin với mọi người và truyền đi hy vọng.
Anh Brad là một kỹ sư kết cấu làm việc tại New York. Anh đã xem cuộc diễu hành vào năm ngoái, “Tôi đã tìm hiểu trên mạng và biết rằng họ đang đấu tranh cho tự do.” Anh nói, “Tôi nghĩ đây là một lý tưởng đáng được ủng hộ. Nó cũng có thể giúp mọi người trở nên tốt hơn.”
Anh Marcus, người làm việc tại Liên Hợp Quốc, cho biết, “Cuộc diễu hành này rất quan trọng, giúp mọi người biết đến những gì đang xảy ra.” Khi được hỏi suy nghĩ của anh về đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh cho biết, “Điều này giúp mọi người tìm thấy sự bình yên nội tâm và trở thành một người tốt hơn.”
Ông Ernie Shin, chủ một công ty công nghệ sinh học ở New York, cho biết: “Cuộc diễu hành truyền tải một đức tin lớn lao và có tác động tích cực đến xã hội, tôi có thể cảm nhận được sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của họ”.
Ông Ernie Shin, chủ một công ty công nghệ sinh học ở New York, cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có tác động tích cực đến xã hội.
Ông Craig Donahue, chủ một nhà máy rượu vang ở Canada, đưa cháu trai của mình đến New York để nghỉ mát. Ông rất xúc động khi chứng kiến cuộc diễu hành diễn ra mặc dù thời tiết xấu. Ông cảm nhận được niềm vui và tinh thần tốt đẹp của các học viên và nhận xét họ là, “Một nhóm có tổ chức, bản tính thiện lương, thái độ ôn hòa và lịch sự của họ thật dễ chịu.” “Tôi thấy nhiều người mỉm cười và vẫy tay, tất cả họ đều vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào của họ.”
Ông Craig Donahue (bên trái) và cháu trai theo dõi cuộc diễu hành trong khi đi nghỉ ở New York.
Ông Craig cho biết một môn tu luyện như Pháp Luân Đại Pháp vượt xa những gì chúng ta biết và có tác động lớn hơn những gì chúng ta nghĩ. Nó chắc chắn có tác động lớn đến xã hội ngày nay, “cho dù mọi người chỉ dừng lại một lát để suy nghĩ thôi, cũng có thể giúp họ nhận ra nhiều điều và điều này hết sức quan trọng”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/11/494056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/12/226964.html
Đăng ngày 14-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.