Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2025] Ngày 7 tháng 4 năm 2025, bà Trương Thụy Phượng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thụ án bốn năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương bị các cảnh sát thuộc Đồn Công an Đường Tự Do bắt giữ phi pháp tại nhà vào ngày 29 tháng 4 năm 2024. Họ đã tịch thu máy tính, máy in, các cuốn sách Pháp Luân Công và các đồ có giá trị khác của bà.

Cảnh sát đã giữ bà tại đồn công an trong 17 ngày, sau đó đưa bà đến trại tạm giam địa phương vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Đầu tháng 10 năm 2024, bà Trương bị kết án bốn năm sáu tháng tù. Bà đã kháng cáo và tự bào chữa cho mình. Không rõ phiên điều trần kháng cáo của bà diễn ra khi nào. Bà bị đưa đến nhà tù vào ngày 7 tháng 4 năm 2025 sau khi kháng cáo bị bác bỏ.

Kể từ khi bà bị bắt, gia đình bà Trương không được vào thăm bà. Lý do đưa ra là vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, Pháp Luân Công. Theo nguồn tin nội bộ, bà Trương chỉ có thể ăn đồ ăn dạng lỏng vì răng bà đã bị tổn thương (không rõ nguyên nhân gây tổn thương).

Báo cáo liên quan:

Tin muộn: Người phụ nữ Cát Lâm bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/25/492944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/29/226439.html

Đăng ngày 05-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share