Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-04-2025] Gần đây, trang Minghui.org được biết một học viên Pháp Luân Công tại huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông bị kết án hai năm tù vì đức tin của mình vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 và bị đưa vào Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 26 tháng 3 năm 2025.
Đầu tháng 8 năm 2022, ông Mã Phó Dân, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu 77 tuổi, bị công an huyện Mông Âm và công an làng Cựu Trại bắt cóc tại nhà. Công an chỉ xuất trình một mã QR và tuyên bố đó là lệnh khám xét. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của ông.
Trong vụ khám xét, vợ của ông Mã, bà Vương Hoán Phân, nhận thấy công an đã đặt một cuộn áp phích vào tủ quần áo của họ rồi lấy nó ra, cáo buộc rằng đó là đồ vật bị tịch thu từ nhà.
Tháng 9 năm 2022, ông Mã được tại ngoại sau khi nộp 20.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Sau đó, ông bị Chu Vĩ Vĩ của Viện kiểm sát huyện Nghi Nam truy tố. Ông bị xét xử tại tòa án huyện Nghi Nam vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 và bị các thẩm phán Doãn Truyền Vĩ, Từ Hưng Cương và Quách Mẫn kết án hai năm tù vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. Thư ký tòa án Trương Lâm Lâm và trợ lý thẩm phán Phòng Tăng Tuệ cũng ký vào bản án của ông.
Cuộc bức hại trước đây
Cả ông Mã và bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1997. Bệnh đau lưng, hen suyễn dị ứng và loét tá tràng của bà Vương đã sớm biến mất. Vì ông bà vẫn kiên định với đức tin của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cả hai ông bà đã bị bắt giữ nhiều lần.
Ông Mã bị bắt lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 7 năm 1999, ba ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Các quan chức chính quyền xã đã đánh đập ông và ép ông ngồi trên mặt đất, duỗi thẳng chân và tay. Họ đã tống tiền ông 2.000 Nhân dân tệ và thả ông ra một ngày sau đó. Kể từ đó, các quan chức chính quyền xã và công an địa phương liên tục sách nhiễu ông tại nhà. Tất cả sách Pháp Luân Công và băng ghi âm bài giảng của ông đều bị tịch thu.
Ngày 13 tháng 1 năm 2000, hơn 30 quan chức, bao gồm bí thư đảng ủy xã Củng Đồng Lương, chủ tịch xã Giả Thuận Lợi, phó bí thư Lưu Trường Khôn; Trưởng công an Lưu Trường Ba, và bí thư ủy ban kiểm tra Kỷ luật Lưu Thiếu Vũ, đã đột nhập vào nhà ông Mã. Họ đã lấy đi hầu hết những đồ có giá trị trong nhà ông, thu giữ đồ đạc, thiết bị, dụng cụ, kho bông, thức ăn gia súc, một ít thực phẩm, thỏ Angora và gỗ quý, chất đầy ba chiếc xe tải. Điều này gây thiệt hại tài chính cho gia đình ông gần 60.000 Nhân dân tệ. Gia đình ông chỉ còn lại một chiếc giường, một ít bát đĩa và quần áo.
Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2000, ông Mã và vợ bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, nơi các học viên nam và nữ bị buộc phải sống chung một phòng và dùng chung nhà vệ sinh. Họ bị theo dõi suốt ngày đêm.
Khi được thả ra khỏi trung tâm tẩy não, hai vợ chồng ông Mã đã bị tống tiền tổng cộng 7.300 Nhân dân tệ. Chính quyền cũng đình chỉ lương của ông Mã từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2000, và từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2001, với tổng số tiền là 11.476 Nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2001, ông Mã đã viết thư cho bí thư huyện ủy Tống Pháp Lượng, chủ tịch huyện Trương Quảng Kính, lên án việc họ đình chỉ lương của ông. Để trả đũa, vào ngày 24 tháng 10 năm 2001, các nhân viên Phòng 610 của huyện là Lý Chi Diệp và Loại Diên Thành bắt giữ ông và đưa ông đến trại lao động cưỡng bức Vương Thôn với thời hạn không rõ. Ông cũng bị giam giữ tại trung tâm giáo dục pháp luật tỉnh Sơn Đông (một trung tâm tẩy não trá hình) trong một tháng và bị tống tiền 1.500 Nhân dân tệ.
Ngày 24 tháng 3 năm 2008, ông Mã lại bị nhân viên Phòng 610 huyện bắt giữ. Họ đã tịch thu sách Pháp Luân Công, băng ghi âm và tài liệu thông tin của ông. Ông bị giam giữ trong 34 ngày. Trong thời gian đó, công an đã từng thẩm vấn ông hơn 50 giờ liền. Họ còng tay ông và không cho ông ngủ.
Sau đó, ông Mã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Các lính canh còng tay ông, dùng sách tát vào mặt ông, và ép ông lao động mỗi ngày không công, chủ yếu là ép lá nhôm. Lương của ông bị đình chỉ từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 2 năm 2010, gây thiệt hại 12.600 Nhân dân tệ.
Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2012, ông Mã bị khấu trừ tổng cộng 35.000 Nhân dân tệ tiền trợ cấp nhà ở.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/10/492485.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/14/226236.html
Đăng ngày 02-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.