Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2025] Gần đây, vì việc phát chính niệm nhắm vào các sự việc Pháp nạn ở nước ngoài, có đồng tu rất nỗ lực giới thiệu loạt bài viết đăng trên một trang web nào đó, trong đó kể về cảnh tượng mà một đồng tu khai thiên mục nhìn thấy trong bốn lần phát chính niệm. Tạm thời không nói đến việc nhìn thấy những gì, vấn đề ở chỗ nội dung phát chính niệm của tác giả sau khi chỉnh lý có độ dài lên đến gần 500 chữ! Đối với hành vi loạn Pháp thỉnh thoảng xuất hiện này, mọi người nên học cách đối chiếu với Pháp, dùng Pháp để nhận biết thiện ác chính tà!

Nhiều năm qua, trang web này đã đăng rất nhiều bài viết không ở trong Pháp, cái tình mang theo cũng tương đối nặng. Mặc dù đây có thể chính là nguyên nhân khiến nhiều học viên thiên về cảm tính, thiếu lý trí thích xem, thích truyền bá, nhưng cũng là cơ hội để mọi người tu luyện đề cao. Tuy nhiên, tu luyện Chính Pháp đã qua 26 năm rồi mà người tu luyện vẫn không thể phân biệt, thì xét về mặt tu luyện mà nói, đó là vấn đề lớn rồi. Mang theo cái tình người thường rất mạnh, thì dù là phát chính niệm hay làm bất cứ việc gì, liệu hiệu quả có tốt được không?

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“cần dĩ Pháp vi Sư” (“Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân”)

Vậy nhưng trong tu luyện, một số đồng tu vẫn không thể nhận thức được tính nghiêm túc và tầm quan trọng của vấn đề này mà mù quáng sùng bái các đồng tu khác, hoặc tự cho rằng đối phương tu tốt, hoặc cho rằng đối phương học thuộc Pháp tốt; hoặc khâm phục đối phương có năng lực, v.v., từ đó, đối phương nói gì liền làm nấy, chứ không dùng Pháp để đo lường.

Đơn cử như hiện tượng ở địa phương chúng tôi có đồng tu học thuộc Pháp rất tốt, được các đồng tu ngưỡng mộ sùng bái, nhưng đồng tu học thuộc Pháp đó lại không xem Minh Huệ Net, không chấp nhận trang Minh Huệ, nói rằng “đó đều là bài viết của các học viên tầng thứ thấp hoặc tầng thứ có hạn”. Trong khi giao lưu hướng nội tìm, họ còn nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn hướng nội tìm…”

Sư phụ nhiều lần giảng trong Pháp rằng chúng ta cần “dĩ Pháp vi Sư”, đường hướng chung thì xem trang Minh Huệ.

Cá nhân tôi thể ngộ rằng, trong tu luyện, chúng ta phải học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, mục đích là để tu tốt bản thân, đồng thời khi gặp vấn đề, phải dùng Đại Pháp để đo lường mới có thể phân biệt được bản chất chính – tà, đúng – sai. Từ khi Sư phụ công bố việc thành lập trang Minh Huệ cho các đệ tử Đại Pháp, chúng ta đã có một trang web đáng tin cậy để có thể trực tiếp nhận được kinh văn của Sư phụ, nhận được tin tức về Đại Pháp và sự chỉ đạo cụ thể cho việc tu luyện Chính Pháp của chúng ta.

Thực ra, thái độ của một học viên đối với trang Minh Huệ cũng trực tiếp thể hiện trạng thái tu luyện của người đó, bất kể người đó có học thuộc Pháp ra sao (một số học viên bị bắt và bị giam giữ năm xưa đã đi sang phía phản diện. Ban đầu họ học thuộc Pháp cũng rất trôi chảy, nhưng vì học Pháp không nhập tâm, học mà không hiểu và chỉ học theo hình thức, kết cục đã bị cựu thế lực bức hại mà rớt xuống.)

Sư phụ giảng:

“Vấn đề quan trọng nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ Net” (Kinh văn mới chính thống thứ hai kể từ ngày 22 tháng 7 sẽ được công bố trong vài ngày tới, Ban Biên tập Minh Huệ)

Tuy nhiên, vẫn có một số đồng tu không coi trọng trang Minh Huệ, mà thích tải về, truyền bá các bài viết từ các trang web khác. Tại đây không phải nói rằng không được xem bài viết của các trang web khác, mà là Sư phụ giảng cho chúng ta “Vấn đề trọng đại nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ”. Khi một bài viết không phải do trang Minh Huệ đăng tải được gửi đến cho chúng ta, trước tiên chúng ta nên dùng Pháp và thái độ của Minh Huệ để đo lường xem có chỗ nào trái với Pháp không, nếu có, thì đừng tải về rồi truyền đi khắp nơi theo cảm tính.

Có đồng tu căn bản không hiểu “thái độ” của Minh Huệ Net là gì. Thực ra thái độ của Minh Huệ Net chính là phản bức hại, giảng chân tướng, đồng thời “dĩ Pháp vi Sư” để đề cao tâm tính, vững bước tinh tấn thực hiện sứ mệnh. Dù có vạn biến cũng không xa rời tôn chỉ này. Biết bao đồng tu mỗi ngày đều tu luyện bản thân một cách vững chắc, từ trong Pháp mà nhận thức Pháp, vậy mà môi trường tu luyện tốt như thế lại trở thành lý do để một số người không xem Minh Huệ hạ thấp Minh Huệ Net, cho rằng “không đủ cao”, thế này thế kia. Những người lấy việc khai thiên mục để khoe khoang bản thân, tuyên truyền về bản thân, liệu có thực sự cao không? Nếu bạn cho là cao, rất kích động, chẳng phải điều đó cho thấy tâm bạn như bèo dạt mây trôi sao? Không thể tu luyện đề cao một cách thiết thực trong Pháp sao?

Một số người thích nghe những điều mới lạ, thích nghe tin đồn thất thiệt, thích nghe người khác tự thổi phồng mình. Mọi người thử nghĩ xem, một Giác Giả chân chính liệu có như vậy không? Trong cái “thích nghe” này chẳng phải có trộn lẫn cái “tình” mạnh mẽ sao? Cảm tính chứ không lý tính, phóng túng tình, chính là cho thấy tâm không đặt vào tu luyện!

Lần này người đồng tu quảng bá bài viết tự biên soạn về yếu lĩnh phát chính niệm kia không ngờ lại là một học viên lâu năm, có ảnh hưởng rất lớn đến các đồng tu xung quanh và ở nông thôn. Đối mặt với sự việc này, xin các đồng tu xung quanh và các đồng tu ở nông thôn hãy coi trọng việc đối chiếu với Pháp, đề cao tâm tính, loại bỏ những nghi hoặc của bản thân đối với Pháp, đối với tu luyện.

Cách đây một thời gian, bài “Một chút nhận thức về tam vị nhất thể của Thần” cũng là bài chia sẻ trên một trang web nào đó. Về việc này, bài viết trên Minh Huệ có nói: “Chúng ta xem bài viết của đồng tu không sai, nhưng trong quá trình đọc hãy dùng Pháp đo lường xem có phù hợp với Pháp không… Hơn nữa, bài viết của đồng tu cũng không phải là Pháp. Bạn đã học Đại Pháp hơn 20 năm rồi, hoặc có thể nói là ngày nào cũng học, bạn cũng chưa học được cách tu, đọc bài viết của đồng tu là bạn sẽ biết tu sao. Cho dù bài viết của đồng tu không có chỗ nào lệch khỏi Pháp, thì nó cũng không có lực độ lớn như vậy, bạn đặt Sư tôn và Đại Pháp ở vị trí nào rồi? Đây là bạn tín Sư tín Pháp sao?”

Sư phụ giảng:

“Không phải vì đặc tính của vũ trụ chúng ta phù hợp với phương pháp tu luyện của Phật gia và Đạo gia, mà là vì phương pháp tu luyện của Phật gia và Đạo gia phù hợp với đặc tính của vũ trụ, nên mới [trở] thành chính Pháp.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Hy vọng các đồng tu có liên quan hãy tĩnh tâm đọc thật kỹ loạt bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ như Không cải biến nội hàm của phát chính niệmYếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu (cập nhật lần 2), và những bài chia sẻ liên quan trên trang Minh Huệ như Những suy nghĩ sau khi đọc “Không cải biến nội hàm của phát chính niệm”Thể ngộ của tôi sau khi đọc Thông tri “Không cải biến nội hàm của phát chính niệm”của Ban Biên tập Minh HuệThể ngộ của tôi về “Không cải biến nội hàm của phát chính niệm v.v..

Khi Sư phụ giảng cho chúng ta “dĩ Pháp vi Sư”, “Vấn đề trọng đại nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ”, Ngài cũng đã định ra tiêu chuẩn đo lường cho chúng ta rồi. Vậy chúng ta có được đọc các bài viết của các trang web khác không? Có thể, nhưng phải thận trọng. Dưới tác động của cảm tình, điều mà cá nhân cho là “tốt” ấy là gì? Cái tôi mạnh mẽ đó chẳng đáng sợ sao?

Sư phụ giảng:

“Vậy là những tăng nhân đó hễ dùng lời người thường, dùng kiến giải của tự họ để giảng Kinh Phật, hoặc viết thành sách, thì lập tức làm người ta bị dẫn vào cái khung của họ. Họ đặt những định nghĩa cho nội hàm của Kinh Phật. Lời của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cao đến thế, nội hàm nhiều đến thế, mà họ đều chưa hề ngộ tới. Tu còn thấp lắm! Vậy mà lời họ giảng, những người tu Phật lại tin; họ chính là dẫn người ta nhập vào và bị hạn cuộc vào cái khung tư tưởng của họ. Hiện tượng loại này, tuy rằng họ hệt như muốn mọi người học Phật, bề mặt là việc tốt, nhưng chẳng phải họ đang phá hoại Phật Pháp sao? Phá hoại Phật Pháp có thể có các hình thức phá hoại khác nhau. Có người phá hoại là vừa nói Ông tốt, vừa can nhiễu Ông. Loại phá hoại này là khó phân biệt ra nhất, khó nhận [rõ bộ mặt] nhất, là ghê gớm nhất. Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni bị thất truyền ở Ấn Độ chính là do nguyên nhân ấy tạo thành.” (Bài học giáo huấn từ Phật giáo, Chuyển Pháp Luân (Quyển II))

Hy vọng mọi người hãy tĩnh tâm, dụng tâm thể ngộ Pháp của Sư phụ, chỉ có ở trong Pháp mới có thể tu được tốt làm được tốt. Sở ngộ cá nhân tầng thứ có hạn, nói ra cũng là vì muốn tốt cho các đồng tu, có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu viên dung chỉ chính.

Hợp thập

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/22/491885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/27/225995.html

Đăng ngày 08-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share