Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2025] Bà Điền Hải Anh, 58 tuổi, ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Điền bị người của Phân cục công an Sài Tang và Đồn công an Sa Hà bắt giữ vào ngày 20 tháng 08 năm 2024. Thời điểm đó, huyết áp của bà ở mức cao, lên đến 220 mmHg (trong khi mức thông thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn), nên trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà.

Cảnh sát từ chối trả tự do cho bà Điền và đưa bà vào một khu do cảnh sát quản lý tại Bệnh viện số 1 Thành phố Cửu Giang. Sau 15 ngày bị giam giữ hành chính tại đây, bà bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Cửu Giang để giam giữ hình sự. Sau đó, Viện kiểm sát quận Sài Tang ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà.

Tòa án huyện Vĩnh Tu mở phiên tòa xét xử bà Điền tại trại tạm giam vào ngày 25 tháng 12 năm 2024 và sau đó kết án bà. Chưa rõ ngày bà bị kết án. Hiện bà đang kháng cáo bản án oán sai.

Đây không phải lần đầu bà Điền, người từng là một giáo viên dự thính, bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị kết án 4 lần lao động cưỡng bức và đã phải thụ án 3 lần trong khoảng 6 năm (trong lần còn lại, do bà bị huyết áp cao, trại lao động cưỡng bức đã từ chối tiếp nhận bà). Bà cũng phải chịu một án tù 3,5 năm. Ngoài ra, bà còn bị giam giữ nhiều lần tại nhiều cơ sở giam giữ khác nhau.

Chồng bà Điền là ông Quế Huấn Lư, ly dị bà trong khi bà bị giam giữ tại một trại lao động vào năm 2006. Ông Quế ngăn bà liên lạc với con gái, cô con gái này của họ sau đó trở thành một giảng viên tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Ông ấy cũng chiếm đoạt tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và bán nhà mà không có sự đồng ý của bà. Ông ấy đút túi toàn bộ số tiền và bà Điền không có nhà để về sau khi được trả tự do. Bà phải chuyển đến sống với bố mẹ và phải làm nhiều việc vặt để nuôi sống bản thân. Mặc dù gặp khó khăn về tài chính, bà vẫn giúp đỡ bất cứ ai cần sự trợ giúp. Vì thế, bà nhận được yêu mến từ quản lý và đồng nghiệp.

Bức hại trong quá khứ

Bà Điền tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý cho Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2000 và bị bắt. Sau khi bị đưa trở lại tỉnh Giang Tây, bà bị giam giữ 3 tháng trong Trại tạm giam thành phố Cửu Giang. Sau đó, bà bị đưa thẳng vào một trung tâm tẩy não. Khi cảnh sát tống tiền được bà 3.000 nhân dân tệ, bà mới được thả ra.

Tháng 05 năm 2001, bà Điền lại bị bắt và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Tới tháng 05 năm 2003, bà mới được trả tự do.

Sau một lần bắt giữ khác vào ngày 09 tháng 07 năm 2004, bà Điền bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Bản án này của bà bị kéo dài thêm hơn 1 tháng và tới ngày 20 tháng 08 năm 2004, bà mới được thả.

Lần bắt giữ tiếp theo đối với bà Điền là vào ngày 20 tháng 11 năm 2009 và trong khi bị giam giữ, bà bị tra tấn tàn bạo. Bà đã tuyệt thực để phản đối, bà bị trói vào giường và bị bức thực trong thời gian dài. Chỉ đến khi bà ở trên bờ vực sinh tử, bà mới được thả.

Đến ngày 29 tháng 12 năm 2009, cảnh sát lại bắt giữ bà Điền và kết án bà 2 năm lao động cưỡng bức. Sau khi bà bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm, bà được thả trước thời hạn vào ngày 27 tháng 08 năm 2010.

Tới ngày 3 tháng 1 năm 2008, bà Điền lại bị bắt và bị giam giữ, chưa rõ bà bị giam giữ trong bao lâu. Sau khi bị bắt vào năm 2010, bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Do bà bị huyết áp cao, trại lao động địa phương đã từ chối tiếp nhận bà. Chỉ tới khi đó, cảnh sát mới thả bà.

Ngày 9 tháng 4 năm 2012, bà Điền bị bắt và bị giam giữ khoảng hai tuần. Bà cũng bị giam giữ một khoảng thời gian sau một vụ bắt giữ khác đối với bà vào ngày 30 tháng 07 năm 2012.

Bà Điền bị kết án 3,5 năm tù sau vụ bắt giữ bà vào ngày 10 tháng 6 năm 2014. Phiên tòa xét xử bà vào cuối tháng 8 năm 2014 diễn ra chưa đầy 30 phút. Đầu tháng 11 năm 2014, bà bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây. Ở đây, bà bị tra tấn tàn bạo, trong đó có còng tay và treo người lên bằng còng tay trong 10 ngày liên tục.

Bà Điền còn bị bắt thêm vài lần nữa, vào ngày 14 tháng 06 năm 2018, ngày 29 tháng 7 năm 2021 và ngày 15 tháng 3 năm 2022. Trong mỗi lần, bà đều bị giam giữ, nhưng chưa rõ bà bị giam giữ trong bao lâu.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/16/491692.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/21/225923.html

Đăng ngày 30-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share