[MINH HUỆ 01-01-2001] Sau khi bài giảng Pháp của Sư phụ tại Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ được công bố, một số học viên từng viết “hối quá thư” đã đau xót hối hận mãi không thôi, đồng thời nảy sinh tâm lý bi quan. Đây là biểu hiện của việc học Pháp không sâu và không trầm tĩnh.
Tất cả các học viên trong trại lao động cưỡng bức chưa làm tốt đã lưu lại vết nhơ cho tu luyện của bản thân, nhưng không có nghĩa là không thể viên mãn. Chính Pháp vẫn đang tiếp tục, tu luyện vẫn chưa kết thúc, Sư phụ từ bi vẫn đang đợi những học viên — vì các loại nguyên nhân trong quá khứ mà chưa làm tốt — bắt kịp. Có thể viên mãn hay không, then chốt phải xem học viên chúng ta đối đãi thế nào với con đường mà bản thân sẽ đi trong tương lai, bù đắp ra sao cho những tổn thất do hành vi sai lầm của bản thân gây ra cho Đại Pháp.
Tất cả những sinh mệnh có thể sinh ra vào thời đại Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian đều là người hữu duyên, cơ duyên tu luyện Chính Pháp lại càng là vạn năm khó gặp. Hãy trân quý bản thân, kiên định tu luyện; nỗ lực gấp bội để bù đắp và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.
Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 1 tháng 1 năm 2001
Đồng ý.
Lý Hồng Chí
Ngày 1 tháng 1 năm 2001
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/1/1/6325.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/1/2/5469.html
Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.