[MINH HUỆ 25-09-2000] Tu luyện Chính Pháp là tu luyện Đại Pháp trong quá trình Pháp Chính Càn Khôn. Tu luyện Chính Pháp khác với tu luyện thông thường. Quá trình tu luyện Chính Pháp là dung hợp [hòa vào] cùng với Chính Pháp, bởi vậy, sau khi tu thành mới có thể trở thành một lạp tử chân chính của Đại Pháp vũ trụ. Còn tu luyện thông thường chỉ là tu luyện của con người, không có quan hệ với Chính Pháp (tức Pháp Chính Càn Khôn). Sinh ra gặp thời khắc lịch sử đặc thù khi diễn ra Chính Pháp toàn vũ trụ, may mắn được đích thân Sư tôn vĩ đại hóa độ, đây là cơ duyên “vạn năm khó gặp”, trân quý đến không thể nghĩ bàn. Mà chỉ có tham dự vào quá trình Chính Pháp này mới có thể tu đạt đến hòa vào với Pháp này, bằng không sẽ không liên quan gì đến tu luyện Chính Pháp lần này, cũng căn bản không thể nói đến viên mãn của tu luyện Chính Pháp.
Kỳ thực, trong thời kỳ lịch sử đặc thù của Chính Pháp toàn vũ trụ này, hết thảy trong vũ trụ đều liên quan mật thiết với Chính Pháp. Đại Pháp đang tái tạo càn khôn, hết thảy của vũ trụ đều phải được an bài mới lại trong Đại Pháp, vì thế cũng không một sự vật nào có thể thoát ly khỏi Chính Pháp vũ trụ. Đối với các đệ tử may mắn đắc Pháp trong quá trình vũ trụ Chính Pháp như chúng ta, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là tu luyện thông thường theo cách nghĩ của cá nhân. Nếu muốn chân tu thì phải tu luyện theo yêu cầu của Chính Pháp, cơ duyên tu luyện Chính Pháp chỉ có trước lúc Chính Pháp kết thúc. Hộ Pháp trợ Sư là thiên chức thần thánh của mỗi một đệ tử tu luyện trong quá trình Chính Pháp.
Kể từ ngày 20 tháng 7 năm ngoái, trong vũ trụ đã xảy ra cuộc giao phong Chính-Tà kinh tâm động phách, tuy nhiên bất kỳ thế lực tà ác nào chống lại Chính Pháp, trước Đại Pháp căn bản của vũ trụ, đều không đạt được mục đích.
“Đại Pháp đã viên mãn hết thảy trong vũ trụ” (Tiến đến viên mãn)
“Tuy rằng một số kẻ xấu xa ở chốn con người vẫn còn hành ác, nhưng sinh mệnh tà ác nhất ở tầng cao của thiên thể đã bị tận trừ trong khi Pháp Chính càn khôn; còn những kẻ tà ác tại nhân gian cũng sẽ phải bồi hoàn hết thảy tội ác đã tạo khi bị tận diệt trong khi Pháp Chính nhân gian.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng)
Trong quá trình này, Sư phụ vì để nhiều người hữu duyên hơn nữa có thể nhận thức được chấp trước căn bản của mình để tiến đến viên mãn, đã chờ đợi hết lần này đến lần khác, kéo dài thời gian kết thúc hết lần này đến lần khác, phó xuất và gánh chịu cho chúng ta hết lần này đến lần khác. Những đệ tử chân tu thực sự bước ra trợ Sư hộ Pháp, trong tình huống khó khăn nghiêm trọng, cũng phải phó xuất bằng sự đánh đổi cực lớn, từ đó:
“vì Đại Pháp tại thế gian mà xác lập cơ sở vững như bàn thạch và thể hiện chân thực của Đại Pháp tại nhân gian.” (Tiến đến viên mãn)
Chút thế lực tà ác còn sót lại tại nơi nhân gian đã như bèo trôi lá rụng, dù rằng trong sự ngoan cố cuối cùng, chúng vẫn biểu hiện ra một cách ngu xuẩn sự tà ác và hung tàn của chúng.
Sư phụ giảng:
“Hiện nay chúng đang bức hại học viên và Đại Pháp, tất cả hành vi [chúng] sử dụng đều cực kỳ tà ác, không còn ra người nữa; [chúng] sợ bị phơi bày. Nhất định cần phải bảo cho người dân thế giới biết sự tà ác của chúng.” (Lý tính)
Đệ tử chân tu, trong tiến trình Chính Pháp, ắt phải bước ra khỏi cái khung của tu luyện thông thường. Bước ra là yêu cầu của tu luyện Chính Pháp, mục đích bước ra là để chứng thực Đại Pháp, giảng rõ chân tướng, cứu độ thế nhân. Bởi vậy, trong thời khắc lịch sử khi Chính Pháp vũ trụ sắp kết thúc viên mãn này, tất cả đệ tử Đại Pháp may mắn đắc Pháp trong thời đại vĩ đại này đều nên hết sức trân quý thời gian tu luyện vô hạn trân quý này, nắm chắc hết thảy cơ duyên để nói rõ chân tướng cho thế nhân, trợ Sư thế gian hành, trong hộ Pháp hồng Pháp mà nỗ lực học Pháp, tu tâm, và đề cao bản thân. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không phụ cơ duyên tu luyện Chính Pháp chưa từng có từ thuở khai thiên tịch địa này, mới có thể hồi đáp sự chờ đợi từ bi và kỳ vọng lớn lao của Sư phụ, mới có thể thực sự tiến đến viên mãn trong tu luyện Chính Pháp.
“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (Lý tính)
Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 25 tháng 9 năm 2000
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/9/25/1589.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/9/26/8138.html
Đăng ngày 06-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.