[Minh Huệ 26-09-2000] Về vấn đề viên mãn trong tu luyện Chính Pháp cùng một loạt vấn đề quan trọng khác, nên đề cao nhận thức dựa trên Pháp như thế nào, Sư phụ đã cho nhiều khai thị nghiêm túc nhắm thẳng vào đủ loại tình huống của học viên, và ân cần dạy bảo những đệ tử thực tu cần phải trân quý tu luyện trong thời kỳ đặc thù vạn kiếp khó gặp lúc Pháp Chính Càn Khôn này. Trân quý Đại Pháp chính là trân quý sinh mệnh của chính mình.

Nay, chúng tôi công bố một số nội dung trích dẫn từ lời giảng nguyên văn của Sư phụ. Nội dung in đậm trong ngoặc kép là lời nguyên văn của Sư phụ.

Trước tiên, Sư phụ giảng: “Tôi rất mừng cho những đệ tử đã bước ra chứng thực Đại Pháp trong hơn một năm qua — những Đại Giác Giả tương lai. Vô luận là họ bị giam giữ hay vì kiên tu Đại Pháp mà mất đi sinh mệnh của con người, họ đều viên mãn.”

Những người này là đại đa số học viên của chúng ta, nhưng cũng có một bộ phận học viên có một số nhận thức sai lầm. Nhằm vào loại sai lầm này, Sư phụ giảng:

“Tôi thấy đau lòng vì những người đối diện với khảo nghiệm ma nạn nghiêm trọng mà không thể bước ra, còn lấy các loại cớ để che đậy tâm sợ hãi của bản thân ấy. Hơn nữa, họ còn dùng tâm lý giảo hoạt nhất của con người để tuyên bố rằng: Bước ra là tham dự chính trị, là đấu với người khác, v.v., mượn cớ này để lừa dối bản thân, còn làm dao động những người khác muốn bước ra. Còn có người nói: ‘Sư phụ vì sao không mau kết thúc chuyện này đi?’ Tôi dùng lời của con người nói với họ một câu: ‘Những người này còn mặt mũi mà nói vậy được sao!’ Những đệ tử trong ma nạn bị bức hại đó chính là đang phải chịu thống khổ để chờ đợi họ đó! Chờ đợi họ bước ra khỏi con người.”

Sư phụ giảng: “Học Đại Pháp là vì điều gì? Họ chỉ muốn thu hoạch từ Đại Pháp, coi Đại Pháp như cái ô bảo hộ. Khi Đại Pháp bị bức hại, khi các đệ tử duy hộ Đại Pháp bị bắt, bị bức hại, bị đánh chết, thì họ đang làm gì? Khi Sư phụ của họ bị phỉ báng, thì họ đi đâu rồi? Chờ đợi bánh có nhân từ trên trời rơi xuống sao? Chờ đợi nạn hễ kết thúc là đi viên mãn sao? Tôi thực sự lo cho họ. Họ không biết cảnh ngộ của sinh mệnh chân chính của họ nguy hiểm đến mức nào!”

“Một vị Thần trong Chính Pháp, một niệm của họ đối với Đại Pháp đã quyết định sự tồn tại hay diệt vong của họ rồi. Những người đã đắc Đại Pháp rồi còn có thể đối đãi [với sự việc này] giống như người thường sao? Đã đắc Pháp rồi mà không thể chứng thực Pháp, thì còn xứng là đệ tử Đại Pháp không? Bất kể họ ở nhà làm cái gọi là kiên trì học Pháp luyện công thế nào, thì đều là bị ma khống chế, đi về phía tà ngộ.”

Sư phụ giảng: “Có một số người muốn chờ đợi Sư phụ nói ra, bảo mọi người làm như thế nào, hộ Pháp như thế nào, chờ đợi Sư phụ nói ra, bảo mọi người đều đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, muốn Sư phụ nói ra là giảng rõ chân tướng cho người dân. Nhưng một khi tôi nói ra, thì đã không còn là hành vi tự giác xuất phát từ chính niệm của bản thân họ nữa rồi. Đáp án vừa ra, thì kỳ thi cũng kết thúc rồi, những người sợ không dám bước ra chứng thực Pháp ấy cũng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội rồi.”

Sư phụ giảng: “Học viên bên ngoài Trung Quốc cũng như học viên trong nước là nhất thể, các học viên ở nước ngoài phơi bày tà ác và hồng Pháp, giảng rõ chân tướng là rất quan trọng. Chỉ cần làm tốt thì đều là đang đi về phía viên mãn.”

“Kỳ thực một số học viên trong nước ở giai tầng cao trong xã hội nếu như có thể tận dụng điều kiện của họ trong hoàn cảnh của chính mình để chứng thực Đại Pháp, vì vậy mà không để lộ bản thân với tà ác, thì cũng là đang chứng thực Đại Pháp rất xuất sắc rồi.……”

Sư phụ giảng: “Các đệ tử Đại Pháp lâu năm hiện nay phải thật sự có thể coi bản thân như một lạp tử trong Đại Pháp chứ không còn là đang học Pháp nữa, là cùng với học Pháp thì đồng thời phát huy tác dụng của một lạp tử Đại Pháp, làm gì cho Đại Pháp cũng chính là làm cho bản thân mình. Đây chính là trạng thái chân chính lúc này của những đệ tử đã bước qua ma nạn lần này.”

“Trạng thái này so với tâm thái của các đệ tử lâu năm khi học Pháp cho tốt và đắc Pháp trước ngày 25 tháng 4 năm 1999 là không giống nhau, lúc đó là học, là đắc Pháp, hiện nay là vừa học Pháp, vừa làm sao để khởi tác dụng chứng thực Pháp trong lúc tà ác bức hại Pháp. Kiên định bước qua thì chính là một thành viên, một lạp tử trong Đại Pháp, hơn nữa là đã [tham gia] chính Pháp, nên biết bản thân làm thế nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào và ở đâu, cũng đều sẽ phát ra hào quang thuần chính.”

Ban Biên tập Minh Huệ
Ghi chép ngày 24 tháng 09 năm 2000
Công bố ngày 26 tháng 09 năm 2000
Hiệu đính ngày 27 tháng 09 năm 2000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/9/26/108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/9/28/8105.html

Đăng ngày 08-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share