[MINH HUỆ 10-08-2000] Hiện nay, mặc dù cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp tại nhân gian của thế lực tà ác vẫn tiếp diễn, nhưng chúng đã mất đi cơ sở vật chất và sự ủng hộ vốn có ở các không gian khác. Đúng như Sư phụ đã chỉ rõ trong bài “Tiến đến viên mãn”:

“[Những kẻ] phá hoại Đại Pháp chỉ là một bộ phận thế lực [tà] ác nhỏ bé; [điều] chúng [làm] cũng chỉ là lợi dụng những sinh mệnh tà ác mà chính chúng cũng cho rằng nhất định bị đào thải. Chư Phật Đạo Thần vô số không đếm được trong vũ trụ, cũng như các sinh mệnh trong những thiên thể to lớn hơn đều đang chăm chú vào hết thảy những gì [xảy ra] trên cái hạt bụi vũ trụ bé tẹo này. Đại Pháp đã viên mãn hết thảy trong vũ trụ. Uy đức thật vĩ đại và vĩnh hằng.” (“Tiến đến viên mãn”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trước sự biến hóa của thiên tượng như vậy, vào thời khắc lịch sử khi “tà ác sắp bị trừ tận”, việc có thể vượt lên trên tu luyện cá nhân hay không; trong hồng Pháp và duy hộ Pháp có thực sự đứng tại cơ điểm của Pháp, đặt việc chứng thực Đại Pháp và giúp nhiều người hơn nữa biết được chân tướng Pháp Luân Công ở vị trí trên hết, và làm tròn trách nhiệm lịch sử của bản thân hay không đã trở thành đại sự hàng đầu của mỗi một học viên trong và ngoài nước. Trải qua khảo nghiệm mang tính hủy diệt từ tháng 7 năm ngoái, vô số đệ tử Đại Pháp trong hoàn cảnh cực kỳ gian nan đã kiên định được tín niệm, dũng cảm đứng ra chứng thực Đại Pháp, duy hộ Đại Pháp, dùng sức mạnh và sự kiên cường mà Đại Pháp phú cho để chịu đựng khổ nạn to lớn mà người thường không cách nào chịu đựng được, kiến lập uy đức vĩnh hằng của bản thân trong tương lai. Hiện nay, bước ra chính Pháp là không sai; hành vi hộ Pháp hồng Pháp của chúng ta, xét từ phạm vi ý nghĩa hết sức rộng lớn, là vô tư vô ngã, là từ bi với chúng sinh.

Đệ tử Đại Pháp bước ra chứng thực Đại Pháp là điều cần thiết trước biến hóa của thiên tượng tại tầng nhân gian này. Một số người cá biệt trấn áp Pháp Luân Công sợ nhất là chân tướng sự thật bị phơi bày, bởi thứ mà họ dựa vào để sinh tồn là vô số lời dối trá tà ác; thế lực tà ác sợ nhất là sức mạnh của chân lý, bởi công cụ mà chúng dùng để thống trị là sự mù quáng mang tính nô lệ. Trước thời khắc chân tướng này đại hiển, chúng ta cần vận dụng đầy đủ trí huệ đã tu xuất được từ trong Đại Pháp để nói rõ với nhiều người hơn nữa rằng Pháp Luân Công rốt cuộc là gì; khiến nhiều người hơn nữa thấy được tu luyện Chính Pháp mang đến cho chúng ta đạo đức cao thượng, thân thể khỏe mạnh, cũng như sức mạnh tinh thần để có thể dùng đại Thiện đại Nhẫn mà từ bi đối đãi với người ngay cả khi đối mặt với gian nan khốn khổ; cần có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa trong chúng ta vận dụng các loại phương pháp một cách cơ trí linh hoạt để toàn xã hội thấy được cuộc trấn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công, để càng nhiều người, đoàn thể, và chính phủ hơn nữa hiểu được cuộc trấn áp cực đoan, vị tư, và đáng hổ thẹn này là sự phá hoại đối với toàn nhân loại, để nhiều người hơn nữa nhận thức được rằng đệ tử Đại Pháp vô tư vô ngã, không kinh sợ là vì để bảo vệ chân lý vũ trụ. Chúng ta hãy dùng uy lực của bản thân Đại Pháp để cảm hóa chúng sinh, cứu vãn chúng sinh.

Con người, khi đồng cảm với cảnh ngộ bị bức hại của các đệ tử Đại Pháp, khi ngưỡng mộ, kính trọng tinh thần và hành động vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp dũng cảm phó xuất vì chân lý, khi có hành động ủng hộ Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, khi ngày càng có nhiều người nhận thức đúng đắn về bản thân Đại Pháp, bước vào tu luyện, nhận thức được Pháp Luân Đại Pháp hảo, và giúp người khác đắc Pháp hoặc kết duyên với Đại Pháp, là họ đã đang đặt định cơ sở tốt đẹp cho tương lai sinh mệnh của mình. Còn xét từ góc độ của đệ tử Đại Pháp, đó mới là hiệu quả chứng thực Đại Pháp mà Đại Pháp cần.

Những đệ tử Đại Pháp thân đang bị giam cầm trong lao tù, dù bị tà ác tra tấn mà vẫn biểu hiện ra tinh thần vĩ đại; đó là điều mà chúng ta cũng như tất cả những người chính nghĩa, thiện lương trên thế giới đều khâm phục. Chúng tôi bày tỏ sự tôn kính cao vời đối với tất cả những sinh mệnh vĩ đại dám bước ra chứng thực Đại Pháp. Nhưng không khó để nhận ra rằng, coi vào tù là mục đích của việc bước ra là nhận thức sai lầm. Nhà tù là nơi của tội ác mà thế lực tà ác dùng để trấn áp Đại Pháp và phá hoại tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Xe cảnh sát không phải là thuyền Pháp, nhà tù không phải là chùa miếu, trại cải tạo không phải là hoàn cảnh tu luyện… những thứ này lại càng không phải là hình thức tất yếu để đệ tử Đại Pháp đề cao. Chúng ta cần dùng các loại phương thức để bước ra chứng thực Đại Pháp. Mọi người bấy lâu nay đến Thiên An Môn để chính Pháp chỉ là một trong những hình thức, phương pháp hữu hiệu; chúng ta còn cần kêu gọi thả tự do cho những học viên vô tội bị bắt giữ, cần giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công cho các chính phủ, các đoàn thể, cũng như đông đảo người dân các nước. Hiện nay, mục đích chúng ta bước ra là để chứng thực Đại Pháp, là để giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công với nhiều người hơn nữa.

Ban Biên tập Minh Huệ Ngày 9 tháng 8 năm 2000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/8/10/3041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/8/11/7351.html

Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share