Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2025] Gần đây, Minghui.org xác nhận hai cư dân của Khu Tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa Đạt Oát, Nội Mông Cổ, đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Hữu Quang, ngoài 40 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2023 vì gọi điện thoại nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị kết án 4 năm tù và năm 2024 và bị đưa vào Nhà tù Bảo An Chiểu.

Bà Triệu Thục Chi, 67 tuổi, bị bắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Bà bị giam tại Trại tạm giam A Vinh Kỳ, sau đó bị kết án 2,5 năm tù. Bà thụ án ở Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc.

Đây không phải lần đầu tiên bà Triệu bị chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 4 năm 2020, bà bị bắt 9 lần. Từng phải chấp hành oan sai 3 bản án lao động cưỡng bức và 2 án tù. Chồng bà đã ly dị bà vào năm 2012.

Khi bà phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát, cảnh sát liên tục sách nhiễu các thành viên gia đình bà. Lương hưu của bà bị đình chỉ khi bà thụ án tù thứ hai (từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023) trong Nhà tù Nữ Số 1 Hô Hòa Hạo Đặc.

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, cảnh sát sách nhiễu bà Triệu sau khi một tiệm bánh báo cáo việc bà đặt một chiếc bánh kem có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ để mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Nội Mông Cổ bị kết án tù sau vụ bắt giữ lần thứ chín vì đức tin của bà

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

After Seven Arrests in 14 Years, Practitioner Still Holds Fast to Falun Gong

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/6/490441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/10/225416.html

Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share