Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-01-2025] Gần đây, trang Minh Huệ Net xác nhận rằng một cư dân thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô bị đưa đến nhà tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2024 để thụ án tù ba năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 19 tháng 6 năm 2024, bà Bao Song Đệ, 73 tuổi, bị bắt tại một bến xe buýt vì bị trình báo phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở đó. Cảnh sát khám xét nhà bà và tịch thu một cuốn Chuyển Pháp Luân và một cuốn lịch treo tường mang thông tin về Pháp Luân Công. Tối hôm đó, bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Trấn Giang và bị một tòa án địa phương kết án tù ba năm rưỡi vào một ngày không xác định. Bà hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Nữ Nam Kinh. Thành phố Nam Kinh là thủ phủ của tỉnh Giang Tô.
Sau khi bà Bao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1997, nhiều bệnh tật của bà, bao gồm bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, cứng khớp vai và đau thần kinh tọa, nhanh chóng biến mất.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, bà Bao đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị giam giữ tại đồn công an Quảng Trường Thiên An Môn. Sau đó bà bị áp giải trở lại Trấn Giang và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Trấn Giang trong một tháng.
Ngày 8 tháng 1 năm 2001, bà Bao lại bị bắt và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não cho đến ngày 23 tháng 1 năm 2001 là đêm giao thừa Tết cổ truyền. Cảnh sát đưa bà trở lại trung tâm tẩy não sau đợt Tết cổ truyền và kết án bà một năm lao động cưỡng bức. Bà phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát sau khi bà trở về nhà.
Bà Bao sau đó lại bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não lần thứ ba. Do bà bị bệnh nặng và không thể ăn uống, cảnh sát đã thả bà.
Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Bao là vào ngày 2 tháng 4 năm 2004, sau khi bà bị trình báo vì phân phát thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị kết án 15 tháng tại trại lao động cưỡng bức Nữ Chu Đông. Các lính canh cắt cử định những người nghiện ma túy theo dõi bà. Họ lăng mạ bà, không cho bà ngủ và không cho bà sử dụng phòng vệ sinh. Bà cũng bị buộc phải làm việc không công nhiều giờ mỗi ngày.
Ngày 5 tháng 9 năm 2008, bà Bao đang đi bộ trên đường thì một xe cảnh sát dừng lại và một số cảnh sát bước xuống bắt giữ bà. Ban đầu, bà đã bị đưa đến một khách sạn rồi sau đó bị chuyển đến trại tạm giam địa phương. Sau một năm bị giam giữ, bà bị tòa án quận Nhuận Châu bí mật kết án ba năm tù vào ngày 8 tháng 6 năm 2009.
Ngày 28 tháng 7 năm 2009, bà Bao bị đưa đến nhà tù Nữ Nam Kinh. Lính canh Đinh Hồng Yến ở Khu giam giữ Số 5 đã sốc bà bằng dùi cui điện và không cho bà ngủ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/9/488109.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/14/223624.html
Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.