Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-01-2025] Trước đây trang Minghui.org đã đưa tin rằng hơn mười cư dân thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc (xem các báo cáo liên quan) vẫn đang thụ án tù hoặc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Báo cáo này trình bày thêm ba trường hợp mới được xác nhận gần đây.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 2017, bà Lý Diễm Hồng, 71 tuổi, đang ở nhà thì hơn chục cảnh sát do đồn trưởng Lý của đồn công an thị trấn Tuyển Thủy xông vào nhà. Bà đã trốn thoát.
Tháng 6 năm 2022, cảnh sát triệu tập con gái và con rể bà đang làm việc bên ngoài thị trấn quay về Hàm Ninh, dùng việc này để ép bà Lý từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng tiết lộ rằng họ cố gắng bắt bà vào năm 2017 bởi vì bà và một số học viên địa phương khác đã gọi điện để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ hứa sẽ đóng vụ án của bà và không truy tố nếu bà cho họ biết ai đã cung cấp điện thoại di động cho bà. Bà Lý từ chối làm theo yêu cầu của họ và chỉ trong vài ngày, không thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào, bà bị kết án phi pháp bảy năm tù. Hiện tại bà đang thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc (ở thủ phủ Vũ Hán)
Ngày 23 tháng 4 năm 2024, bà Hà Quế Hồng, ngoài 50 tuổi, bị bắt vào và bị đưa đến trại tạm giam Số 1 thành phố Hàm Ninh. Kể từ khi đó, gia đình bà không được phép đến thăm bà.
Năm 2015, bà Trình Vệ Bình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vào 7 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2024, bà bị bắt cóc và bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam thành phố Hàm Ninh cho đến nay.
Báo cáo liên quan:
Giáo viên hóa học đã bị bắt giữ lần thứ 8 vì kiên định đức tin, vẫn đang bị giam giữ sau 13 tháng
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/8/488083.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223599.html
Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.