Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2024] Ngày 22 tháng 11 năm 2024, bà Vu Sỹ Khôn, một cư dân 61 tuổi ở huyện Vọng Đô, tỉnh Hà Bắc, cùng con gái và con rể đã bị truy tố vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khổ nạn của bà Vu bắt nguồn từ vụ bắt giữ con gái bà là cô Lưu Mỹ Lệ và con rể bà là anh An Triều Húc, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công. Anh An làm việc tại Bắc Kinh, còn cô Lưu vẫn sinh sống tại quê nhà ở huyện Vọng Đô, thỉnh thoảng cô tới Bắc Kinh thăm chồng. Trong lần đoàn tụ gần đây nhất của họ ở Bắc Kinh, cả hai đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, sau khi có người báo cảnh sát việc họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở quận Môn Đầu Câu.

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, bà Vu bị bắt tại Hà Bắc sau khi con gái bà bị ép vu khống mẹ ruột của mình. Bà Vu bị đưa tới Bắc Kinh và bị giam giữ hình sự vào khoảng 7 giờ tối. Con trai bà cũng bị bắt giữ cùng với bà, những đã được trả tự do vào đêm hôm đó. Sau khi về nhà, anh phát hiện máy tính làm việc, ba chiếc điện thoại di động và bốn chiếc ổ cứng di động của mình đã biến mất. Anh yêu cầu cảnh sát trả lại những tài sản mà họ đã tịch thu, nhưng bị từ chối. Là một kỹ sư phần mềm, anh phải chật vật để làm việc sau khi chiếc máy tính của mình bị tịch thu.

Tháng 9 năm 2024, công tố viên Tương Đào của Viện Kiểm sát Quận Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh đã trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng.

Để thu thập thêm thông tin chống lại ba học viên, cảnh sát của Sở Cảnh sát Quận Môn Đầu Câu đã đi tới một thôn làng ở gần huyện Vọng Đô vào ngày 8 tháng 10 để hỏi người dân ở đó xem họ có nhìn thấy các học viên phân phát tài liệu Pháp Luân Công hay không. Cư dân dân địa phương còn phản ánh rằng họ phát hiện có 3 chiếc xe cảnh sát từ Bắc Kinh đã đỗ ở trong làng suốt bốn đêm liên tiếp.

Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của ba học viên lên viện kiểm sát một lần nữa vào ngày 12 tháng 10.

Đến ngày 22 tháng 11, công tố viên Tương đã truy tố bà Vu, cô Lưu và anh An và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án Quận Môn Đầu Câu. Bản cáo trạng liệt kê 10 “nhân chứng” ở ba huyện thành khác nhau (các thông tin chi tiết khác vẫn đang thu thập).

Con trai của bà Vu yêu cầu được làm người đại diện không phải là luật sư cho bà, nhưng lại bị cảnh sát nhắm mục tiêu. Hiện anh đang phải rời nhà đi trốn để tránh bị cảnh sát bức hại một lần nữa.

Chi tiết về các vụ bắt giữ có trong các bài liên quan bên dưới.

Bài liên quan:

Ngượi phụ nữ Hà Bắc cùng con gái và con rể đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công

Người phụ nữ Hà Bắc bị bắt sau khi con gái và con rể bị tạm giam vì đức tin chung vào Pháp Luân Công

Hai vợ chồng đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/25/486853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/3/223411.html

Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share