Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-01-2025] Ngày 14 tháng 1 năm 2025, một cư dân của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, bị kết án 6 năm 3 tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Ngày 22 tháng 5 năm 2024, bà Lưu Huệ Hiệp, khoảng 60 hoặc 70 tuổi, bị cảnh sát huyện Kỳ Sơn bắt tại nhà. Ban đầu, bà bị giam tại Trại tạm giam Huyện Kỳ Sơn, và đến khoảng tháng 7 năm 2024 thì bị chuyển đến trại tạm giam Huyện Mi Sơn. Ngày 14 tháng 1 năm 2025, bà bị Tòa án Huyện Kỳ Sơn xét xử và kết án.
Bà Lưu, một nhân viên về hưu của Phòng Thủy lợi Huyện Kỳ Sơn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1996, và nhanh chóng khỏi nhiều căn bệnh như bệnh tim, bệnh viêm dạ dày mãn tính và viêm xoang. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà liên tục bị nhắm đến vì cố gắng giảng chân tướng về cuộc bức hại.
Tháng 10 năm 2002, bà Lưu đến vùng nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công, và bị tố giác. Bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, bị bắt viết báo cáo tư tưởng và làm việc nhiều giờ mà không được trả lương.
Ngày 10 tháng 7 năm 2014, bà Lưu lại bị tố giác vì nói chuyện với một thanh niên về Pháp Luân Công. Sau khi bị giữ qua đêm tại Đồn Công an Thị trấn Phượng Minh, bà bị đưa đến trại tạm giam Huyện My vào ngày hôm sau. Hai tuần sau, bà bị Phòng An ninh Nội địa Huyện Kỳ Sơn đưa vào diện bảo lãnh tại ngoại 1 năm, và phải nộp 3.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.
Năm 2015, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Lưu, và yêu cầu bà đến đồn cảnh sát trình diện. Điều này khiến người cha ngoài 80 tuổi của bà vô cùng sợ hãi, và trong một lần đi bộ trên đường, ông bị xe máy tông trúng khiến xương sườn bị gãy.
Ngày 5 tháng 5 năm 2017, bà Lưu lại bị cảnh sát từ Đồn Công an Trượng Bát Câu ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, bắt giữ.
Vào ngày 23 tháng 5 năm 2018, trong khi tham gia một hội chợ cộng đồng tại thị trấn Tào Lâm, bà Lưu bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Tào Lâm bắt giữ. Bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Bảo Kê trong 10 ngày, và được thả vào ngày 2 tháng 6.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/25/489214.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/31/224644.html
Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.