Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-01-2025] Vài ngày trước, tôi thấy một nhóm lớn với hơn 300 đồng tu ở Bắc Mỹ thảo luận (phỏng đoán đa số đều là từ Trung Quốc Đại lục ra hải ngoại tránh nạn), phổ biến cho rằng nên cho những người xấu và kẻ phản đồ trong lần Pháp nạn này một cơ hội─nếu những người này có thể hối cải, thì chẳng phải là chứng thực uy nghiêm của Đại Pháp sao? Sau khi thấy nhận thức này của đồng tu, tôi nghĩ đến một vấn đề: Ôm giữ nhận thức kiểu này, trong đó có đặc vụ lấy Pháp làm lý do, với mục đích là để bảo vệ kẻ phản đồ và người xấu khiến họ tiếp tục hành ác hay không?

Ở Trung Quốc Đại lục, bài học như thế này quá nhiều rồi. Ví như, kẻ đứng đầu Phòng 610 ở địa phương chúng tôi đã từng bức hại vô số đệ tử Đại Pháp, khi ấy có đồng tu đề nghị: “Phải khiến ông gặp ác báo, chấm dứt bức hại.” Nhưng có người không tán thành, nói: “Ông cũng là vương đến đây, phải thiện đãi ông, giảng chân tướng cứu ông bằng cách viết thư chân tướng.” Kết quả là, trong quãng thời gian ông nhậm chức, có hơn 100 đệ tử Đại Pháp bị ông tống vào trại lao dộng và nhà tù, nếu để ông sớm gặp ác báo, thì tổn thất có thảm trọng đến vậy không?

Vài ngày trước, tôi đọc bài chia sẻ “Để kẻ hành ác gặp hiện thế hiện báo là từ bi của Thần” trên Minh Huệ Net, trong đó nói: “Để kẻ hành ác gặp hiện thế hiện báo là từ bi của Thần, để những kẻ hành ác đối với Sư phụ, Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp gặp hiện thế hiện báo vừa là trừng phạt kẻ hành ác làm việc ác, vừa là từ bi đối với kẻ hành ác và chúng sinh. Kẻ hành ác gặp báo ứng nên có, thúc đẩy hắn ta có thể minh bạch đây là kết quả của việc mình hành ác, bất kể là sợ hãi hay lạc đường quay về cũng được, đều sẽ ngăn cản hắn ta càng đi càng xa trên con đường hành ác, khiến hắn ít phạm tội, tránh bị tiêu hủy triệt để vào lúc cuối cùng. Kẻ hành ác ít hành ác [và] không hành ác, thậm chí bỏ ác theo thiện, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, chính là giảm thiểu bức hại, giảm thiểu can nhiễu.” Tôi cảm thấy điều này có lý, Sư phụ ban cho chúng ta khẩu quyết Chính Pháp, vì sao [chúng ta] chỉ chú trọng dùng câu trước, mà không dám đường đường chính chính dùng câu sau?

Đừng bị quan niệm vị tư giới hạn bản thân, Chính Pháp yêu cầu, thì có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Trong giảng Pháp Sư phụ đã từng lấy ví dụ về “hiện thế hiện báo”: Con yêu tinh rắn làm việc xấu, “Vì ông ta cứ làm điều xấu, ông ta phá hoại việc tôi truyền Đại Pháp, nên tôi đã triệt để tiêu huỷ ông ấy.” (Chuyển Pháp Luân) Đồng tu phải đứng từ cơ điểm Chính Pháp để đối đãi với việc này, điều này và tu luyện cá nhân là hai chuyện rất khác nhau.

Mọi người ở nông thôn đều hiểu: Một đống khoai tây có một củ hư, là phải lập tức bỏ đi, nếu không thì sẽ lây sang cả đống. Kẻ phản đồ khởi tố Sư phụ, ảnh hưởng phụ diện đã hủy vô số chúng sinh, những người bị hủy không phải là vương sao? Chúng ta không thể vì một cái cây mà hủy một khu rừng.

Bên cạnh tôi có một đồng tu, một người họ hàng của chị vừa đắc Pháp, cách đây không lâu đến Hoa Kỳ thăm chồng bị ốm, sau khi đọc bài viết mà kênh truyền thông nọ công kích Đại Pháp và Sư phụ ở Hoa Kỳ, rồi về nước, thái độ của bà thay đổi rất nhiều, không học Pháp nữa, bà còn nói với họ hàng: “Mọi người thật mê muội, Pháp Luân Công không phải như vậy đâu, ở Hoa Kỳ là như thế như thế …” Bà còn nói xấu Sư phụ và Đại Pháp trên nhóm WeChat─tác dụng mà kẻ phản đồ gây ra thật sự đang hủy người.

Sư phụ đã từng giảng:

“Đoàn Nghệ thuật Thần Vận từng phát sinh sự việc giống thế ở Hy Lạp, Thần Vận đến rồi mà không cho vào rạp, không cho biểu diễn, từ chính phủ đến rạp diễn đều quyết định như thế, công nhiên huỷ hợp đồng. Qua một năm kinh tế dân chúng Hy Lạp sụp đổ. Đúng không? Năm ngoái Thần Vận đi Ecuador biểu diễn, nó không cho biểu diễn, ngay cả vật tư gửi qua đó cũng bị phá rối, suýt nữa ảnh hưởng đến trạm biểu diễn tiếp đó, vô cùng tà ác. Tuy rằng ấy là tà đảng Trung Cộng gây rối loạn đằng sau, nhưng quyết định kia là do chính phủ đưa ra. Qua một năm, năm nay mọi người thấy cả rồi, toàn quốc động đất, toàn bộ quốc gia như huỷ đi, chết hằng bao nhiêu người! Như chư vị biết còn một số [ví dụ] nữa, phải vậy không? Tại sao như thế?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Giảng Pháp tại các nơi XIV)

Con người được lưu lại là vì để được cứu, không cho cứu thì Thần sẽ đào thải các vị. Đệ tử Đại Pháp không thanh trừ, Thần cũng sẽ thanh trừ; nhưng đệ tử Đại Pháp không làm việc mình cần làm, thì cuối cùng sẽ có vấn đề bản thân đã đoái hiện thệ ước hay chưa.

Đây là nhận thức cá nhân, có chỗ nào thiên lệch và không phù hợp, mong đồng tu chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/15/不能為了一棵樹毀掉一片森林-488298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/23/223812.html

Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share