Bài viết của Vũ Trừng và Nhan Minh

[MINH HUỆ 26-01-2025] Tháng 2 năm 2006, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lần đầu tiên công diễn bảy buổi diễn tại Nhà hát Radio City Music Hall ở New York. Tạp chí Billboard của Broadway Mỹ đã rất nhạy bén khi chú ý tới ảnh hưởng mà diễn xuất này mang lại cho ngành giải trí. Chương trình biểu diễn hoa mỹ và thuần tịnh này đã được bình chọn là một trong bảy chương trình vũ kịch quy mô lớn và xuất sắc nhất trên toàn nước Mỹ, và là đoàn biểu diễn người Hoa duy nhất lọt vào top 10 bảng xếp hạng của tạp chí Mỹ năm đó.

Chớp mắt đã 20 năm đã trôi qua. Trải qua bao phong ba bão táp, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã phát triển từ một đoàn thành tám đoàn biểu diễn với quy mô như nhau. Trong mùa biểu diễn năm 2024, tám đoàn nghệ thuật của Shen Yun đồng thời lưu diễn, công diễn hơn 800 buổi biểu diễn tại gần 200 thành phố ở hơn 20 quốc gia trên thế giới, với hơn 1 triệu khán giả. Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã trở thành “Đại sứ Văn hóa Dân gian” của Hoa Kỳ.

Vậy, làm thế nào mà các buổi biểu diễn lấy văn hóa truyền thống Trung Hoa làm chủ đạo của Shen Yun lại trở thành một bộ phận của văn hóa Mỹ?

Trong hơn 200 năm qua, Hoa Kỳ luôn được coi là “Miền đất hứa”. Trong một cuộc thăm dò dân ý, người Mỹ bày tỏ rằng, điều đưa người Mỹ ngưng tụ lại với nhau là “một bộ các giá trị quan chung” và “các quyền lợi mà chúng ta hiện có” — bộ giá trị quan chung mà chúng ta cùng có đã xác định chúng ta là ai, và các quyền hiện có của chúng ta đã viết nên lịch sử chung cho chúng ta. Đó cũng là lý do tại sao những người định cư đầu tiên từ Châu Âu tới Hoa Kỳ, sau đó thu hút hàng triệu người khác đến đây.

Các giá trị quan chung của văn hóa Mỹ là: tự do cá nhân, bình đẳng về cơ hội, và sự giàu có về vật chất (hay “giấc mơ Mỹ”). Để thực hiện bộ giá trị này, người ta cần phải trả một cái giá lớn là: tự lực tự cường, cạnh tranh công bằng và làm việc chăm chỉ. Mà Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, một đoàn thể nghệ thuật dân gian phi lợi nhuận, đã thể hiện đầy đủ các giá trị văn hóa Mỹ.

Họ tự tin, tự lập, trân trọng tự do tín ngưỡng, nắm bắt cơ hội cạnh tranh công bằng, dựa vào sức lực của chính mình, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm việc siêng năng. Của cải vật chất mà họ đã tạo ra tuy trước mắt không thể so sánh với nhiều thực thể kinh tế lấy lợi nhuận làm mục tiêu, nhưng sự giàu có về tinh thần mà họ tạo ra dưới hình thức biểu diễn nghệ thuật có thể được coi là một kỳ tích thế giới.

1. Vì sao đêm dạ hội triển hiện “nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa” lại đến từ Mỹ“?

Có lẽ có người sẽ có câu hỏi như vậy, vì sao đêm dạ hội triển hiện “nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa” lại “đến từ Mỹ” mà không phải “đến từ Trung Quốc”?

Shen Yun được thành lập vào năm 2006 bởi các học viên Pháp Luân Công tại New York, phần lớn đã vượt biên sang Hoa Kỳ từ Trung Quốc Đại lục khoảng sau năm 1999 — bởi vì từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã công khai phát động cuộc bức hại mang tính tuyệt diệt nhắm vào Pháp Luân Công, hàng triệu người phải chịu cảnh giam giữ phi pháp, quản thúc tại gia, cải tạo lao động phi pháp, bị kết án, thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống. Để kích động hơn một tỷ người thù hận Pháp Luân Công, tập đoàn Giang Trạch Dân thậm chí còn dựng lên vụ “tự thiêu Thiên An Môn” để bôi nhọ Pháp Luân Công và giá hoạ cho các học viên Pháp Luân Công. Trong hoàn cảnh đó, một số học viên Pháp Luân Công buộc phải lặn lội trùng dương xa xôi đến miền đất xa lạ Hoa Kỳ.

Tại sao lại chọn Hoa Kỳ? Hoa Kỳ có truyền thống tín ngưỡng vào Thượng Đế. Năm 1620, để tránh cuộc bức hại tôn giáo, hàng chục tín đồ Thanh giáo (Puritan) đã đi thuyền “Mayflower”, vượt qua gian nan hiểm trở, đặt chân lên lục địa Bắc Mỹ, để tìm kiếm tự do tôn giáo tín ngưỡng. Năm 1787, tại Hội nghị Lập hiến cử hành tại Philadelphia, các quốc phụ đã tuyên xưng “Chúa trời lập nên nước Mỹ”, “Chúng ta tin vào Chúa” (“In God We Trust”), câu nói này được in trên tất cả các đồng tiền của Hoa Kỳ.

25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã sinh sống và phát triển ở Hoa Kỳ, giống như các đồng tu ở Trung Quốc cho đến toàn thế giới, họ không ngừng lên tiếng vì tự do tín ngưỡng, ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ, khiến ngày càng nhiều người dân, nghị sỹ, và tổ chức thấy được sự kiên trì và niềm tin của những người tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Quốc hội Hoa Kỳ và Ủy ban Quốc hội Phụ trách các Vấn đề về Trung Quốc (CECC) đã công bố Báo cáo Nhân quyền Thường niên năm 2023 về Trung Quốc, trong đó liệt kê một số trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại, và lên án các hành vi tàn ác trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. CECC cũng kiến nghị Quốc hội Hoa Kỳ và ủy ban này thông qua “Dự luật Cấm Thu hoạch Nội tạng Sống” (H.R.1154 / S.761) để áp dụng các biện pháp chế tài và các hình phạt khác đối với bất kỳ ai tham gia vào việc buôn người vì mục đích thu hoạch nội tạng. Chiều ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết và thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act, H.R.4132). Tại Hoa Kỳ, bất kỳ dự luật nào cũng cần phải thông qua quy trình lập pháp (tức là trước tiên phải được Hạ viện biểu quyết thông qua, sau đó được Thượng viện biểu quyết thông qua), mới có thể trở thành luật chính thức, do đó dự luật H.R.4132 hiện vẫn còn có những thách thức về lập pháp.

Nếu Trung Quốc chưa bao giờ xảy ra cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì Shen Yun chắc chắn sẽ là diễn xuất được chào đón nhất ở Trung Quốc Đại lục. Chỉ tiếc là, cuộc bức hại tín ngưỡng (tôn giáo) tàn khốc của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đã xảy ra và vượt quá cuộc bức hại của Nero nhắm vào các tín đồ Cơ đốc, là cuộc bức hại “xưa nay chưa từng có trên hành tinh này”. Trong tình huống này, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã trở thành đoàn biểu diễn được hoan nghênh nhất trên toàn thế giới — với số lượng khán giả đông đảo nhất, rộng lớn nhất, dùng hình thức biểu diễn nghệ thuật để truyền bá cái đẹp, truyền bá truyền thống văn hóa Hoa Hạ chân chính, truyền bá chân lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, hơn nữa, cái nôi để Shen Yun phát triển cũng là Hoa Kỳ, chứ không phải Trung Quốc.

2. Giá trị mà Shen Yun truyền tải đã mở rộng tầm nhìn của văn hóa Mỹ

Kể từ các chuyến lưu diễn năm 2006, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã trình diễn tổng cộng hơn 10.000 buổi diễn trên toàn cầu. Một số khán giả đã xem hơn chục lần và vẫn không ngừng giới thiệu cho bạn bè và người thân hơn nữa đón xem. Một số người cảm thấy thân tâm chấn động, không ngừng rơi nước mắt. Đông đảo các chuyên gia trong giới nghệ thuật đánh giá diễn xuất của Shen Yun đạt “trình độ âm nhạc và nghệ thuật cao nhất”. Chúng ta hãy xem mối liên hệ giữa các buổi biểu diễn của Shen Yun và các giá trị văn hóa Mỹ.

(1) Tự lực (Self-reliance)

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã phát triển từ nền tảng là một vùng núi rừng hoang vu hẻo lánh. Còn Tổng Giám đốc Nghệ thuật Lý Hồng Chí của đoàn (cũng là nhà sáng lập Pháp Luân Công) là người như thế nào? Bài viết có tựa đề ”Sư phụ của chúng tôi“ trên Minh Huệ đã miêu tả thế này: “Ý chí siêu phàm, cuộc sống giản dị, mục tiêu minh xác.” Về nghệ thuật, Tổng Giám đốc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là nguồn linh cảm và là tấm gương cho toàn đoàn, đồng thời cũng là một người lao động phổ thông đồng cam cộng khổ với mọi người. Về kinh tế, Lý tiên sinh không chỉ lấy mình làm gương, mà còn liên tục nhắc nhở các nhân viên trong đoàn bằng chữ “tiết” trong “tiết kiệm”. Từ một đoàn đến tám đoàn, trên con đường 19 năm qua, họ đã tự mình xây lên phòng luyện tập, nhà hát, khu sinh hoạt từ từng viên gạch, khúc gỗ; họ đi từ New York đến toàn nước Mỹ, rồi ra khắp thế giới.

Về phương diện thành tựu nghệ thuật, múa Trung Quốc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun không chỉ tái hiện những tuyệt kỹ múa cổ điển Trung Quốc đã bị thất truyền từ lâu, mà còn truyền tải vẻ đẹp của “Trung Quốc trước thời có ĐCSTQ” bằng một bộ kỹ thuật hoàn chỉnh hạng nhất thế giới.

Ngày 26 tháng 12 năm 2024, nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Kurokawa Tsutomu và nhà quay phim Sugihara Kazuma đã hẹn nhau đến xem buổi biểu diễn của Shen Yun, Kurokawa kinh ngạc: “Có thể tập hợp được nhiều nghệ sỹ múa đẳng cấp thế giới trong cùng một đoàn nghệ thuật một cách hết sức ‘tự nhiên’, mà lại phối hợp ăn ý trên cùng một sân khấu như thế này mang lại cảm giác về một sự ‘phi thường’ hiếm thấy, bình thường sẽ không thể thấy đoàn nào lại tập hợp toàn những nghệ sỹ múa tinh anh hàng đầu như vậy.”

Ngày 4 tháng 1 năm 2025, nhà soạn nhạc Nhật Bản Dejima Tatsuya lần đầu xem Shen Yun cho hay: “Tôi không chỉ tập trung vào âm nhạc, mà chú ý hơn đến hiệu ứng thị giác, màu sắc, sức biểu cảm của vũ đạo…, vì những yếu tố này quả thực khiến người ta phải thán phục. Tôi đã xúc động sâu sắc”. Ông Dejima nói rằng, ông muốn giới thiệu Shen Yun với giới âm nhạc và bạn bè, “Tôi muốn nói với họ rằng, Shen Yun chính là lựa chọn hàng đầu không thể bỏ lỡ giữa muôn vàn chương trình biểu diễn.”

Ngày 14 tháng 4 năm 2024, giáo sư thỉnh giảng Khoa Nghệ thuật và Thiết kế của Đại học Thanh Hoa Đài Loan, Lữ Yến Khanh, đã ca ngợi: “Shen Yun là một hình mẫu, bởi vì sự phối hợp màu sắc của họ rất phóng khoáng, không giống như màu sắc mang lại cảm giác hữu hình nơi thế gian.” “Tôi tin rằng Shen Yun có thể thôi thúc mọi người muốn mang tấm lòng rộng lớn để nhìn nhận mọi sự trong tương lai.”

Ngày 19 tháng 1 năm 2025, Tom Russo, chủ nhân của 16 giải Grammy, cũng là nhà sản xuất âm nhạc Hollywood, sau khi xem buổi biểu diễn của Shen Yun, đã chân thành ca ngợi âm nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun diễn tấu tại nhà hát: “Vẻ đẹp siêu phàm thoát tục đến khó tin về mọi phương diện. Dàn nhạc sống biểu diễn thật hoàn mỹ, các bản nhạc và mọi thứ đều vượt trội, khiến người ta ngả mũ thán phục.”

(2) Bữa tiệc thịnh soạn về tinh thần (Elevation of Spirituality)

Trong thế giới ngày nay, văn hóa vật chất phát triển cao độ, nhưng đời sống tinh thần ngày càng nghèo nàn, bệnh trầm cảm trở nên phổ biến, tỷ lệ tự tử rất cao. Tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đã đến tình cảnh nguy hiểm lắm rồi, xã hội thiếu năng lượng chính diện; đồng thời, sâu thẳm trong nội tâm nhiều người đều mong đạo đức sẽ quay trở lại và kiên trì với thần tính.

Ngày 11 tháng 2 năm 2024, Phó Thống đốc Stefan Schnöll của tiểu bang Salzburg sau khi xem Shen Yun, đã thấy được thần tính đã lâu không được thấy. Ông nói: “Trong xã hội ngày nay của chúng ta, biểu hiện của khía cạnh này (thần tính) quá ít. Cái gì cũng là biểu hiện ‘lý tính’, mọi người luôn cố gắng giải thích mọi thứ. Trên sân khấu của Shen Yun, thần tính được triển hiện một cách chân thực, đây chính là điều tôi thực sự hoài niệm trong xã hội.”

Ngày 14 tháng 4 năm 2024, Herbert Stupp, người đoạt giải Emmy, sau khi xem buổi biểu diễn của Shen Yun ở New York, cho hay: “Buổi biểu diễn đã truyền tải một thông điệp rất tích cực và lay động lòng người, giống như một lời phản bác trực tiếp đối với hành vi khủng bố dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc hiện nay, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Thượng đế chí cao vô thượng, cho dù ĐCSTQ muốn áp chế bằng mọi cách.” Ông cảm nhận được từ lời bài hát “tuân theo truyền thống, chứ không chạy theo xu hướng”, và nói: “Thông điệp về tự do và Thượng Đế tối cao khiến tôi cảm động sâu sắc.”

Ngày 16 tháng 1 năm 2025, Emanuele Breda, nghệ sỹ kèn Trombone nổi tiếng của Ý, đã nhận xét về Shen Yun như sau: “Đây là một nỗ lực đáng kinh ngạc, truyền tải thông điệp của Thần mà không bị khiên cưỡng.” “Tôi tin rằng 90% khán giả sẽ ngạc nhiên trước màu sắc và vũ đạo của chương trình, nhưng ở tầng sâu hơn, linh hồn của họ cũng được thức tỉnh.” Ông nói: “Đây là một lễ hội tinh thần.”

3. Thuần thiện thuần mỹ, món quà từ thiên thượng

Trong cuộc đối đầu giữa thần tính và ma tính, giữa đạo đức và lòng tham, mặc dù nhiều người vẫn còn thiện niệm, thần tính bất diệt, nhưng nước chảy bèo trôi, tiêu cực và bất lực lại rất phổ biến. Diễn xuất của Shen Yun giống như dòng nước trong trẻo giữa cõi đời ô trọc, là ánh sáng từ bầu trời, mang đến cho mọi người hy vọng sống, cảm nhận được ân điển của Sáng Thế Chủ.

Aristotle đã từng nói: “Cái đẹp là món quà do Thượng Đế ban tặng.” Shen Yun chính là một ân điển tuyệt đẹp như vậy — Shen Yun đã rót một luồng năng lượng chính diện mạnh mẽ vào văn hóa Mỹ, mở rộng tầm nhìn về các giá trị truyền thống phổ quát cho nước Mỹ vượt khỏi nền văn hóa đồ ăn nhanh, mang đến cho những người tràn đầy thần tính nhiều lựa chọn hưởng thụ tinh thần hơn, để những người yêu thích văn hóa truyền thống và phương Đông được chiêm ngưỡng phương Đông đích thực.

Shen Yun là một ngôi sao sáng chói mà thiên thượng ban tặng cho văn hóa đa nguyên và văn hóa tinh thần của nước Mỹ, là phúc của nước Mỹ, cũng là phúc của nhân loại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/26/489243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/27/223947.html

Đăng ngày 05-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share