Bài viết của Văn Dĩ Minh

[MINH HUỆ 31-01-2025]

Do xuất thân và sở thích khác nhau, mỗi người lại có quan điểm khác nhau về nghệ thuật: người chú ý đến màu sắc, người yêu thích âm nhạc, người thích múa.

Hầu hết các nghệ sỹ đều chuyên về một lĩnh vực cụ thể thuộc chuyên môn của mình, và có thể cảm thấy khó vượt ra khỏi lĩnh vực của mình.

Nhiều người đã xem Shen Yun cảm thấy chương trình này đặc biệt vì chương trình biểu diễn không chỉ là múa và âm nhạc—mà còn là màn trình diễn ánh sáng, phông nền động, dàn nhạc sống, trang phục đẹp, màu sắc bắt mắt, mỗi yếu tố đều là một lĩnh vực chuyên biệt, đều thể hiện một phương diện nghệ thuật, và các màn trình diễn của Shen Yun kết hợp các yếu tố khác nhau của những lĩnh vực khác nhau này để chúng bổ sung cho nhau một cách hài hòa và tinh tế.

Leo Tolstoy từng viết: “Khơi dậy trong mình một cảm giác mà mình từng trải qua, rồi bằng các động tác, đường nét, màu sắc, âm thanh, hay hình thức biểu đạt bằng lời để truyền tải cảm giác đó, giúp người khác cũng được trải nghiệm chính cảm giác đó — đó là hoạt động nghệ thuật.”

Vì các chương trình biểu diễn của Shen Yun cộng hưởng với khán giả, nên được đón nhận rộng rãi, được khán giả từ trẻ tuổi đến cao tuổi, từ nghệ sỹ đến người bình thường yêu thích. Mọi người thuộc mọi giai tầng đều nhận xét rằng họ rất ngạc nhiên trước giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ của Shen Yun.

Quả là kỳ diệu

Phông nền động của Shen Yun đã gây ấn tượng với các nghệ sỹ, như nhà quay phim sân khấu chuyên nghiệp Tsutomu Kurokawa đến từ Nhật Bản đã nhận xét: “Công nghệ ánh sáng sân khấu của Shen Yun là đỉnh cao.” Ông giải thích rằng ánh sáng vừa phải giữ cho phông nền sắc nét, vừa phải đảm bảo người biểu diễn cũng được chiếu sáng tốt – rất khó để đạt được điều này. Hơn nữa, khi các nhân vật trên sân khấu “bay” vào phông nền thì họ lập tức vô hình; việc chuyển đổi giữa các nhân vật trên sân khấu và các nhân vật trên phông nền đều chính xác và liền mạch, mà kỹ thuật chuyển đổi này xuất hiện nhiều lần trong mỗi buổi biểu diễn, và ông nói rằng nó thực sự kỳ diệu.

Ông Dug McGuirk, nhà tư vấn kinh doanh và nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt giải Grammy, cũng yêu thích “sự kết hợp công nghệ” của Shen Yun. Ông ngưỡng mộ phông nền 3D được cấp bằng sáng chế kết hợp biểu diễn trực tiếp trên sân khấu với hoạt ảnh trên màn hình một cách nhuần nhuyễn của Shen Yun. “Đưa màn hình vào biểu diễn và kết hợp khéo léo với biểu diễn trực tiếp—quả là rất kích thích thị giác. Thật đẹp”, ông nói.

“Tất cả giáo viên dạy múa trên thế giới đều nên đến xem buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy”

Sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun vào tháng 3 năm 2024, nam diễn viên Mark Haptonstall cho biết: “…nó khơi dậy điều gì đó bên trong tôi, giống như mùa xuân—một cảm giác mới mẻ và niềm tin.” “Thật sự rất thú vị khi có rất nhiều câu chuyện để lĩnh hội. Họ không chỉ biểu diễn múa—mà còn thực sự đang truyền đạt nội hàm nào đó tới khán giả.

“Điệu múa thật phi thường … vừa có vẻ như điền kinh, vừa mềm mại như áng thơ”, ông tiếp tục. “Tôi yêu chương trình này. Thật quá tuyệt vời… mang lại sự thăng hoa tinh thần [và] truyền cảm hứng—giống như sự thuần khiết của tâm hồn này.”

Nam diễn viên Rob Dean, sau khi xem buổi biểu diễn ở California vào tháng 4 năm 2024, đã thốt lên: “Chúa ơi. Theo tôi thấy thì [họ là] siêu nhân.” “Tôi đã lên sân khấu rất, rất, rất nhiều lần, tôi biết cần có sự tập trung thế nào để mọi thứ có thể hoàn hảo mà gây cảm giác phải cực nhọc lắm mới làm được”, anh ấy nói thêm, “Như vậy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực nghiêm túc, vì vậy ngay điều đó đối với tôi là có yếu tố tâm linh rồi. [Những người biểu diễn] rất hoàn hảo, họ phối hợp rất ăn ý. Buổi biểu diễn mang một sứ mệnh cao cả hơn; nó có mục đích cao cả hơn và mọi người đều chú trọng vào đó. Trước đây, tôi không biết điều đó, giờ thì tôi đã biết.

“Tôi thực sự, thực sự tôn trọng tính tâm linh toát ra từ sân khấu theo từng đợt lớn vì việc cống hiến hết mình cho một loại hình nghệ thuật bắt nguồn từ quá khứ là một bài tập tâm linh”, ông nói.

Nicoletta Buonaguro, người sáng lập trường dạy múa và giám khảo múa, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun ở Ý vào tháng 1 năm 2024 và cho biết: “Đó là một buổi biểu diễn ngoạn mục. Vì sự chuyên nghiệp của các nghệ sỹ múa, vũ đạo và màu sắc đều rất ấn tượng. Lộng lẫy và độc đáo. Tôi nghĩ tất cả giáo viên dạy múa trên thế giới nên đến xem một buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy.

“Trong đó rất giàu tính kỷ luật—rất nhiều cống hiến”, cựu vũ công ba lê Melissa Osuna cho biết sau khi xem Shen Yun vào tháng 1 năm 2025. “Đó là một màn trình diễn nhuần nhuyễn—được đạo diễn, biên đạo [và] viết kịch bản. Không có mảnh ghép nào bị thiếu. Đó là tài năng. Đó là diễn xuất hay nhất trên thế giới”, cô giải thích. “Tôi tự hào về các bạn vì sự chăm chỉ, kỷ luật, kiên trì, và không bỏ cuộc. Tôi muốn nói rằng các bạn không khác nào huyền thoại vào thời điểm này.”

Sự hòa hợp hoàn hảo giữa nhạc cụ phương Tây và phương Đông

Mario Godoy, nhạc sỹ kiêm nhà soạn nhạc, nhận định sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Baltimore vào tháng 2 năm 2024: “Âm nhạc của Shen Yun rất hay. Mọi thứ đều đúng thời điểm. Bản nhạc nào cũng xuất sắc. Các nhạc cụ phương Tây như violin và viola, và tất cả các nhạc cụ khác – tôi đều rất thích. Tôi chăm chú lắng nghe suốt buổi.

“Tôi có thể cảm nhận được sự kết hợp tuyệt vời này, một cảm giác rất cân bằng. Dàn nhạc sử dụng các nhạc cụ đặc biệt có lịch sử lâu đời từ văn hóa phương Đông. Thật hoàn hảo. Những âm thanh này thật tuyệt vời, thật êm dịu”, ông nói thêm.

Nhạc sỹ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Ted “Theo” Perlman, người từng đoạt giải Grammy, cũng đã xem Shen Yun vào tháng 2 năm 2024. Ông nói rằng toàn bộ chương trình “tuyệt vời đến khó tin. Xuất sắc, xuất sắc. Hay tuyệt. Âm nhạc thật hay—cách kết hợp các giai điệu Trung Hoa—tôi đã sản xuất các đĩa hát ở Trung Quốc, việc kết hợp các nhạc cụ Trung Hoa với nhạc cụ [phương Tây] thật tuyệt vời”, ông khen ngợi và nói thêm rằng sự phối hợp các nhạc cụ như vậy “rất hoàn hảo vì các âm sắc khác nhau và các quãng khác nhau đã được kết hợp với nhau rất tốt. Các nhạc công rất xuất sắc và điệu múa rất đẹp.”

Tatsuya Dejima, nhà soạn nhạc, nghệ sỹ guitar và là thành viên của Hiệp hội Tác quyền, Nhà soạn nhạc và Nhà xuất bản Nhật Bản, đã xem Shen Yun tại Kyoto vào tối ngày 4 tháng 1 năm 2025, cho biết: “Tôi không chỉ tập trung vào âm nhạc mà còn tập trung nhiều hơn vào hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, sức biểu cảm của điệu múa, v.v., bởi vì những điều này thực sự tuyệt vời. Tôi đã vô cùng xúc động.

“Đây là bữa tiệc nghệ thuật cực kỳ thành công! Lấy chiều sâu văn hóa và lịch sử 5.000 năm làm bối cảnh – tác phẩm được lên kế hoạch và tạo ra một cách tỉ mỉ này thực sự đáng ngưỡng mộ.

Ông cảm thấy được truyền cảm hứng và cho biết: “Tôi rất ngưỡng mộ những gì Shen Yun đang làm. Tôi cũng hy vọng mình cũng sẽ có phương cách để hoàn thành sứ mệnh này… Vì vậy, tôi muốn nói: Tôi yêu Shen Yun từ tận đáy lòng! Shen Yun là lựa chọn hàng đầu phải xem trong số tất cả các buổi biểu diễn.”

“Một từ điển màu sắc sống động”

“Ngay khi tấm màn mở ra và tiếng cồng vang lên, mây trên thiên giới đã xuất hiện trước mắt chúng ta. Sự hùng vĩ thật choáng ngợp và cảnh trí nghệ thuật bên trong thật rộng lớn”, bà Lã Yến Khanh, Phó Giáo sư Khoa Nghệ thuật và Thiết kế của Đại học Quốc gia Thanh Hoa cho biết sau khi xem một buổi biểu diễn Shen Yun vào tháng 4 năm 2024.

“Là một học giả nghệ thuật, bản thân tôi tin rằng mọi người nên có một trình độ nhất định về múa, kịch, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và các nghiên cứu liên ngành. Shen Yun biến những kỳ vọng này thành hiện thực”, bà giải thích. “Điều đặc biệt ở đây là sự phối hợp màu sắc, có thể gọi là một từ điển sống động về thẩm mỹ màu sắc.

“Tôi rất cảm kích khi được xem những màn trình diễn tinh tế như vậy, tất cả đều được thực hiện đồng bộ. Điều hoàn hảo như thế, chúng ta thường chỉ thấy sau khi đã được chỉnh sửa—chứ không phải là trực tiếp. Nhưng Shen Yun thì khác, vì vậy tôi vô cùng xúc động… Tôi tin rằng tất cả mọi người khi xem Shen Yun đều sẽ cười. Shen Yun là hình mẫu bởi cách phối màu rất trang nhã, không giống như màu sắc nơi trần thế”, bà nói thêm. “Tôi tin rằng Shen Yun có thể truyền cảm hứng cho mọi người tiếp cận mọi vấn đề trong tương lai bằng một tâm hồn rộng mở. Trong thế giới nghệ thuật, mọi nghệ sỹ đều phải truyền tải nét độc đáo của mình, nhưng điều Shen Yun truyền tải là tính phổ quát.”

Lâm Dao Nông, giám đốc một công ty thủ công mỹ nghệ thủy tinh, cũng là nghệ sỹ thủy tinh từng đoạt giải, cho biết ông đã xúc động đến rơi nước mắt khi xem Shen Yun vào tháng 4 năm 2024. “Sự kết nối giữa ánh sáng và phông nền động quả là rất hiếm thấy, thật tuyệt vời”, ông nói. “Trang phục của các nghệ sỹ múa rất rực rỡ và đẹp đến mức tôi quả thực không hình dung được Shen Yun đã làm điều đó như thế nào.”

Ông đặc biệt ngạc nhiên trước màu sắc. “Shen Yun kết hợp các màu sắc rất tốt, tạo ra các sắc thái của màu xanh nước biển, cam, đào và các màu khác, hơi giống như kỹ thuật kết xuất… điều này thực sự gây ấn tượng với tôi.”

“Những ý tưởng phổ quát và những cảm xúc phổ quát”

Sau khi nhà sản xuất truyền hình từng đoạt giải Emmy Joshua Bennett xem buổi biểu diễn Shen Yun ở New Jersey vào tháng 4 năm 2024, ông nói: “Tôi nghĩ sự đồng bộ của các nghệ sỹ múa và trang phục thực sự rất đẹp—cách họ lướt đi và di chuyển—sự kết hợp đó thực sự đặc biệt.”

Là một nhà sản xuất, ông nói rằng “rất khó” để làm nên một chương trình như Shen Yun, “đặc biệt là với múa vì bạn không có lời thoại hay lời dẫn chuyện.” Ông nói: “[Họ đang] kể một câu chuyện rất trực quan và tôi nghĩ, để khiến khán giả bật cười và thực sự thích thú cho thấy câu chuyện đã được truyền tải. Nội hàm trong các điệu múa và câu chuyện đều dễ hiểu đối với mọi người.”

Nhưng ông cảm thấy giá trị của Shen Yun còn vượt xa điều đó. “Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng và tôi nghĩ mọi người đều có thể suy ngẫm về điều đó. Trong tất cả những điều đó mang rất nhiều trí tuệ và giá trị”, ông nói. “[Shen Yun] nhắc nhở bạn tập trung vào những gì quan trọng trong công việc của bạn, vào những gì bạn thực sự quan tâm—sự thật của chính bạn. Đó là một thông điệp tốt để tôi suy ngẫm khi [tôi đang thực hiện] những dự án và câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn kể. Đó là những ý tưởng và cảm xúc phổ quát.”

Trong cuốn sách Về Nghệ thuật và Nghệ sỹ của mình, nghệ sỹ nổi tiếng người Pháp August Rodin nói về lĩnh vực nghệ thuật như sau: “Toàn bộ vẻ đẹp của nghệ thuật đến từ ý nghĩ, từ ý định, từ ý nghĩ và ý định của tác giả nhờ được vũ trụ truyền cảm hứng.” Vốn dĩ, màn trình diễn của Shen Yun mang sứ mệnh lịch sử và sử dụng hình thức nghệ thuật cởi mở và bao dung nhất để giúp tất cả khán giả cảm nhận được năng lượng từ bi của “Chân-Thiện-Nhẫn”. Đây là ân điển của Sáng Thế Chủ và là hy vọng cho tương lai bước vào một kỷ nguyên mới.

Auguste Rodin cũng viết: “Nghệ thuật là sự chiêm nghiệm […] Đó là niềm vui của trí tuệ, thứ nhìn thấu vào Vũ trụ và tái tạo nó, với tầm nhìn thấu triệt. Nghệ thuật là sứ mệnh cao cả nhất của con người, vì nó là biểu hiện của tư tưởng nhằm để hiểu về thế giới và làm cho nó được hiểu.”

Vẻ đẹp của Shen Yun đến từ ý nghĩa bên trong của các tiết mục biểu diễn và mong muốn khôi phục văn hóa truyền thống của các nghệ sỹ. Các màn trình diễn giới thiệu các giá trị phổ quát, một món quà của Thần và hy vọng cho một kỷ nguyên mới—một kỷ nguyên tràn đầy từ bi và nguyên tắc phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn”, đó là món quà của Sáng Thế Chủ. Ân điển là hy vọng cho một kỷ nguyên mới trong tương lai.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/31/490072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/1/224941.html

Đăng ngày 04-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share