Bài viết của Nghệ Phổ Sinh

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 18-01-2025] Như đã đề cập tại Phần 1, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện nhằm làm suy yếu đạo đức và các giá trị phổ quát, đồng thời thách thức các chuẩn mực quốc tế. Nếu tiếp tục theo con đường này, ĐCSTQ sẽ hủy hoại lương tri của nhân loại.

Điều gì đã thúc đẩy ĐCSTQ tiến hành cuộc chiến này? Lời mở đầu của Tuyên ngôn Cộng sản viết: “Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu—bóng ma của chủ nghĩa cộng sản”. Bản chất của ĐCSTQ đã được phân tích kỹ lưỡng trong Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, xuất bản năm 2004. Kể từ khi ĐCSTQ được thành lập cách đây một thế kỷ, nó đã đàn áp người dân bằng bạo lực, giết chóc và dối trá. Vì bản chất này, ĐCSTQ đã tiến hành chiến tranh không giới hạn. Chính vì bản chất này mà thế giới phương Tây không thể đánh bại ĐCSTQ bằng sức mạnh quân sự, sức ép dân chủ, hay các biện pháp kinh tế.

Tẩy não toàn quốc và bành trướng toàn cầu là tư tưởng cộng sản chủ nghĩa

Hàng chục năm qua, ĐCSTQ đã tẩy não toàn diện người dân Trung Quốc bằng văn hóa Đảng và hệ tư tưởng “đấu tranh” của nó. Chính trong trạng thái tâm lý này, khái niệm “chiến tranh không giới hạn” được cả quân lính lẫn dân thường tiếp nhận và áp dụng. Một khi đã bị tẩy não, người dân chỉ dựa vào văn hóa Đảng mà hình thành nhận thức, và trở thành những “đặc vụ cộng sản” có thể bị lợi dụng bất kỳ lúc nào.

Về cơ bản, ĐCSTQ đã phát triển vũ khí “kiểm soát não bộ” trong không gian nhận thức quốc gia, một sản phẩm tẩy não trên toàn quốc kết hợp với chiến tranh không giới hạn.

Trước đây, ĐCSTQ đã từng “cải tạo tư tưởng” của giới trí thức thông qua các vụ đấu tố không hồi kết trong các cuộc vận động chính trị. Sau khi liên tục bị áp bức tàn bạo, các đối tượng bị tẩy não không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ tư tưởng của bản thân và khuất phục trước Đảng. Ngày nay, ĐCSTQ cung cấp thông tin xuyên tạc cho người dân một cách có hệ thống, nhằm định hình quan niệm của họ về bản thân và thế giới, đặc biệt là đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Hệ quả là, quá trình tư duy của họ dần dần phù hợp với hệ tư tưởng của ĐCSTQ lúc nào không hay biết.

Ví dụ, khi đề cập đến Đài Loan, nhiều người Trung Quốc lập tức nói: “Chúng ta phải giải phóng Đài Loan”. Nhắc đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, họ liền thốt lên: “Ông ta đang chia rẽ Tổ quốc”. Khi thảo luận về các vấn đề trên mạng, nhiều người Trung Quốc—thậm chí cả những người có trình độ học vấn cao—chỉ đơn giản lặp lại tuyên truyền của ĐCSTQ và công kích đối phương mà không suy nghĩ hay tham gia vào một cuộc thảo luận thực sự. Một khi bị ĐCSTQ kiểm soát tư tưởng, sinh viên Trung Quốc khó mà tư duy độc lập, ngay cả khi sang các quốc gia phương Tây để học tập.

ĐCSTQ giờ đây đã bắt đầu xuất khẩu các chiến thuật tẩy não ra toàn thế giới. Lợi dụng tự do ngôn luận và tự do học thuật ở các quốc gia phương Tây, ĐCSTQ truyền bá hệ tư tưởng của nó thông qua các Viện Khổng Tử và gây ảnh hưởng đến các hãng thông tấn lớn thông qua các đặc vụ địa phương. ĐCSTQ cũng đã tài trợ cho các cơ quan truyền thông Trung Quốc tại hơn 60 quốc gia để thực hiện chiến dịch “tuyên truyền đối ngoại lớn” dưới hình thức “kể câu chuyện về Trung Quốc một cách hay nhất.”

Thông qua các tổ chức như Ủy ban 100, Kế hoạch Ngàn Nhân Tài và các sáng kiến khác, ĐCSTQ đã thâm nhập vào các trường đại học và tổ chức văn hóa ở châu Âu và Hoa Kỳ để thu thập thông tin tình báo, tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu nhằm thực hiện các nghiên cứu phù hợp với luận điệu ủng hộ ĐCSTQ. Các nghiên cứu về tâm lý học hiện đại, thần kinh học, khoa học nhận thức và các ngành khoa học khác đã giúp ĐCSTQ phát triển và triển khai một hình thức kiểm soát tư tưởng, từ đó tác động đến chính trị phương Tây. Theo cách này, ĐCSTQ có thể ảnh hưởng một cách tinh vi và dần dần đến tư duy và nhận thức của mọi người. Cuối cùng, nó có thể dẫn dắt xã hội từ bỏ các giá trị truyền thống.

Nhiều người ở Trung Quốc và nước ngoài thắc mắc tại sao ĐCSTQ lại không chấp nhận Pháp Luân Công. Rốt cuộc, tại sao một chính quyền đã kiểm soát hoàn toàn bộ máy nhà nước lại phải huy động mọi nguồn lực để trấn áp Pháp Luân Công? Lý do là vì các giá trị của ĐCSTQ trái ngược với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, vốn khớp với các giá trị truyền thống, các học viên chú trọng việc tự hoàn thiện bản thân để trở thành những công dân tốt hơn, và coi trọng đức.

Các học viên Pháp Luân Công đã giúp mọi người tìm lại khả năng tư duy độc lập. Sau khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 2004, nhiều người Trung Quốc đã hiểu ra ĐCSTQ đã đàn áp và kiểm soát người dân một cách có hệ thống như thế nào. Hơn 440 triệu người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, gồm cả Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Mọi người trên thế giới đang thức tỉnh

Với bản chất vốn có, ĐCSTQ sẽ không thay đổi. Khi ngày càng nhiều người bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của chế độ cộng sản, ĐCSTQ cũng ngày càng sợ hãi và thù hận Pháp Luân Công. Gần đây, ĐCSTQ đã phát động một làn sóng đàn áp xuyên quốc gia mới, nhằm lợi dụng sự mâu thuẫn đảng phái trong chính trường Hoa Kỳ để cản trở các quan chức chính phủ ủng hộ Pháp Luân Công, và cuối cùng là tiêu diệt Pháp Luân Công.

Qua 25 năm bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, bị bỏ tù, thậm chí bị giết hại do bị tra tấn hoặc bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Thế nhưng, các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ vững tâm thái ôn hòa.

Có nguồn tin tiết lộ rằng, trong làn sóng bức hại xuyên quốc gia này, ĐCSTQ có thể sẽ tạo thêm nhiều sự vụ để chụp mũ cho Pháp Luân Công. Quay trở lại năm 2001, chính quyền này đã dàn dựng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Công, rất nhiều bằng chứng cho thấy đây là trò lừa bịp.

Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hiểu rõ các chiến thuật chiến tranh thông tin của ĐCSTQ để tránh không trở thành quân cờ của nó như một hãng thông tấn lớn của Hoa Kỳ khi đăng tải các bài báo tấn công Shen Yun và Pháp Luân Công, vi phạm các nguyên tắc đạo đức báo chí – “sự thật”, “tính chính xác”, và “tính khách quan”. Bằng cách giúp ĐCSTQ che đậy các tội ác vi phạm nhân quyền và hủy hoại các giá trị truyền thống, các tổ chức truyền thông này đang tiếp tay cho chính quyền này đạt được những điều mà nó không thể tự mình làm được.

Chúng ta tin rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, mỗi người đều phải đối mặt với những lựa chọn quan trọng, giữa việc bảo vệ lương tri của mình hay cúi đầu trước ĐCSTQ. Vì lợi ích của chính mình, chúng ta hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thức tỉnh và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

(Hết)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/18/488335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/19/223739.html

Đăng ngày 31-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share