Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-01-2025] Tháng 12 năm 2024, một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, bị chuyển vào nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án 4 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Lý Tú Linh bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2024, trong một vụ bắt giữ trên diện rộng hơn 50 học viên Pháp Luân Công địa phương. Giữa tháng 1 năm 2025, Minh Huệ nhận được thông tin bà bị tòa án thành phố Thư Lan kết án 4 năm tù vào thời điểm chưa xác định, và không lâu sau đó bị chuyển đến nhà tù thành phố Thư Lan. Một học viên khác bị bắt cùng ngày, bà Hàn Ngọc Trân, cũng bị tòa án này kết án 1 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ.
Trước lần bị bức hại gần đây nhất này, bà Lý từng bị bắt nhiều lần vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Tháng 9 năm 1999, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình, và bị bắt. Sau 4 ngày bị giam tại trại tạm giam quận Đại Hưng ở Bắc Kinh, cảnh sát ở văn phòng liên lạc thành phố Thư Lan tại Bắc Kinh đến để đưa bà trở lại Thư Lan. Họ cũng lấy luôn 1.140 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo. Bà bị giam trong 15 ngày trước khi được thả ra.
Sau khi bà về lại nhà, uỷ ban khu phố địa phương luôn để mắt đến bà Lý. Ngày nào họ cũng sách nhiễu quầy hàng của bà. Mỗi khi có một sự kiện chính trị lớn hay ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công, họ lại giữ bà ở ủy ban khu phố trong một thời gian. Thời gian bị giữ lâu nhất là 15 ngày vào tháng 3 năm 2000, khi Đảng Cộng sản chuẩn bị tổ chức hai cuộc họp chính trị thường niên.
Tháng 6 năm 2000, bà Lý lại đến Bắc Kinh, và lại bị bắt. Đồn Công an Bắc Thành ở Thư Lan đến đón và đưa bà trở lại Thư Lan. Khi về đến Thư Lan, họ giữ bà tại đồn công an trong vài tiếng, và thả bà vào nửa đêm hôm đó.
Ngày 7 tháng 12 năm 2000, phó đồn trưởng Đỗ Ngọc Trác của đồn công an Bắc Thành lục soát quầy hàng của bà Lý, tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Công. Ông ta đưa bà đến trại lao động Nữ Hắc Chủy Tử tại Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm) để thụ án 1 năm.
Lính canh trại lao động bắt bà Lý phải lao động chân tay 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thị lực của bà giảm sút nhiều trong thời gian đó. Bà cũng từng chứng kiến một học viên khác, bà Lý Thế Hà (không quen nhau), bị sốc điện ở cổ bằng vài dùi cui điện cùng lúc, khiến bà ấy bị thương nghiêm trọng.
Giữa tháng 9 năm 2005, khi bà Lý Tú Linh đang chăm cha bà bị ốm tại bệnh viện, thì cảnh sát xuất hiện và cố gắng bắt giữ bà, nhưng bà trốn thoát được.
Ngày 20 tháng 7 năm 2006, Tề Minh ở ủy ban khu phố địa phương bắt giữ bà Lý, và đưa bà đến trung tâm tẩy não. Bà bị giam tại đó trong 1 tuần.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/22/488916.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/27/223969.html
Đăng ngày 02-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.