[MINH HUỆ 27-1-2008] Từ 23 đến 26 tháng 1, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trình diễn 7 lần Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán, nhận được nhiều lời ca ngợi từ khán giả, bao gồm rất nhiều người Hoa. Khi rời rạp hát, một số khán giả Hoa kiều chia tay với các nhân viên trong chương trình bằng hai ngón tay tán thưởng.


Khán giả San Francisco






Rất nhiều Hoa kiều tại San Francisco tham dự


Ông Wanfu Liao, một nhân vật nổi tiếng tại San Francisco Bay, nói rằng chương trình rất hay, mô tả đầy đủ các nét độc đáo của lịch sử và văn hoá Trung Hoa


Kỹ sư người Mỹ gốc Hoa Micheal Louis nói chương trình rất sống động


Kỹ sư về hưu Henry Qiu và vợ rất thích chương trình

Bà Huang từ Hồng Kông nói rằng bà chưa bao giờ xem được chương trình lộng lẫy như thế “Mọi người chung quanh tôi đều ca ngợi chương trình… Tôi thích tất cả, trình diễn rất độc đáo và sống động. Và tất cả các vũ công đều rất điêu luyện. Tuyệt vời.”

Ông Yongming Wei, thương gia, đến từ huyện Hoa tỉnh Quảng Đông hơn 20 năm trước. Trong giờ nghỉ, ông nói với phóng viên “Tôi rất thích. Vũ phục và âm nhạc rất độc đáo”. Màn anh thích nhất là “Tận trung báo quốc” về Nhạc Phi và “Múa trống đời Đường”.

“Chương trình rất độc đáo” kỹ sư hoá chất về hưu Yongxiao Chen, từ tỉnh Phúc Kiến nói “Chương trình giớ thiệu về lịch sử và văn hoá Trung Hoa, mà rất là quan trọng về phần giáo dục cho nhiều thế hệ mai sau. Anh không thể tìm một chương trình như thế tại nơi khác”.

Paul Ma, một di dân từ Hong kong, nói rằng cảnh trí rất hùng vĩ và vũ phục rất trang trọng. Anh nói thêm “chương trình diễn tả về văn hoá các dân tộc thiểu số tại Trung Hoa và toàn bộ chương trình rất độc đáo”.

Kỹ sư điện toán về hưu Henry Qiu và vợ rất thích chương trình “Vũ phục, âm nhạc, và các vũ điệu đều tuyệt vời. Đây là chương trình thượng hạng”.

Bà En Chen rất hâm mộ múa quạt. Sinh ra tại Hong kong, bà lớn lên tại Đông nam Á và đến Mỹ hơn 20 năm qua. Bà nói với một người trong ban tổ chức “các vũ công rất điêu luyện và tài tình, và sự diễn xuất của họ rất ngoạn mục. Cám ơn đã tổ chức chương trình này.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/27/171206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/28/93759.html

Đăng ngày 1-2-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để đúng hơn với nguyên bản.

Share