Ký giả Minh Huệ: Lâm Vân Chi

[MINH HUỆ 27-1-2008] Vào chiều ngày 26 tháng 1, 2008, khán giả Chicago tham dự Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại nhà hát Arie Crown. Vào lúc giờ nghỉ, họ rất nhiệt tình bày tỏ cảm nghĩ của mình về chương trình này.


Nhân viên của Thư viện Friends of Oak Lawn rất thích chương trình này


Toàn bộ Gia đình ông Hui xem chương trình


Toàn bộ gia đình Tichy tham dự


Quản lý văn phòng Beverly Briggs rất thích chương trình

Beverly Briggs là một quản lý văn phòng. Cô du lịch Trung Quốc cách đây 6 năm và rất thích văn hoá Trung Hoa. Với một nụ cười tươi tắn trên mặt, cô nói với phóng viên rằng cô yêu thích từng màn trong chương trình. Cô nghĩ những kỹ thuật dựng hình trong chương trình là “toàn thiện”. Phần cô thích nhất là các màn vũ. Cô thích các điệu múa, dáng đi của các vũ công. Khi đang nói chuyện với các phóng viên, cô cố gắng bắt chước các điệu đi đó và quay vòng vòng. Cô nói “Năm tới tôi sẽ mời cả gia đình và thân nhân đi xem chương trình này”.


Anh Steve Carlan đưa cả gia đình đi xem.

Anh Steve Carlan đưa cả gia đình đi xem. Trong giờ nghỉ, anh cùng con gái đi trong hành lang. Chia sẻ cảm nghĩ của anh về chương trình, Steve nói rất mạnh dạn “Không tưởng tượng được”. Cách đây không lâu, anh thấy một người đàn ông mặc cổ phục Trung Quốc, mà làm cho anh rất thích. Anh nhận tờ bướm từ người đàn ông đó và lập tức quyết định đưa cả gia đình đi dự. Toàn bộ gia đình anh rất thích chương trình này.


Nhà vẽ kiểu Godfry Cavmona và con nuôi 3 tuổi gốc Hoa, Kael

Được lời mời của bà chị, nhà địa ốc Tina và nhà vẽ kiểu Godfry Cavmona, và đứa con nuôi 3 tuổi, Kael, nhận nuôi từ Trung Quốc, đên dự chương trình. Họ nghĩ đây là cơ hội hiếm có để đứa con 3 tuổi của họ biết về văn hoá cổ truyền Trung Quốc. Họ rất kinh ngạc khi nghe rằng Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán này bị cấm đoán tại Trung Quốc bởi đảng Cộng sản Trung Quốc .

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/27/171221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/29/93779.html

Đăng ngày 1-2-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để đúng hơn với bản gốc.

Share