[MINH HUỆ 25-1-2008] Thời tiết rất lạnh tại Minnesota trong mùa đông này, nhưng vào tối ngày 24 tháng 1, 2008, rất đông khán thính giả đã đến xem Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.


Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Minnesota


Khán giả chăm chú

Một viên quản lý chấm điểm hoàn toàn cho chương trình


Margaret nghĩ rằng Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán có nhiều giá trị hơn là các hoạt động văn hoá Á châu

Margaret là một quản lý viên tại một công ty lớn. Cô biết được chương trình từ báo chí và quyết định đi xem với toàn gia đình. Margaret nghĩ rằng Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán có nhiều giá trị hơn là các hoạt động văn hoá khác. Cô chấm “10 điểm” cho chương trình.

Bốn thanh niên từ Ấn độ


(từ trái) Sarath, Priya, Nena, và Deepa cùng tham dự chương trình

Tại một góc trong hành lang của nhà hát, bốn thanh niên Ấn độ nói về chương trình này rất nhiệt tình trong giờ nghỉ. Họ là những kỹ sư điện toán Sarath, Priya, Nena, và Deepa, vừa mới đến Mỹ trong một hợp đồng ngắn ngày. Priya đọc chương trình này từ trên mạng và khuyên các bạn cùng đi chung. Mọi người đều nghĩ chương trình này rất tuyệt vời. Họ thích vũ phục lộng lẫy, các điệu múa rất đẹp mắt và nhạc rất êm ả. Sarath nhấn mạnh rắng màn mà cô thích nhất là múa trống.

Một đại gia đình vui vẻ


Gia đình Anh Tum rất vui mừng vì tham dự chương trình.

Mary Tum và người chồng mới từ Cam bốt, Teuy Tum, đưa 12 người con của họ đến tham dự. Họ đều nói là họ rất thích các màn trình diễn nhất là các màn võ thuật Trung Hoa và múa Mông cổ. Họ hãnh diện giới thiệu cha của Mary, Bác sĩ Gary Miller, là một trong những người bảo trợ cho chương trình. Teuy nói rằng anh và toàn gia đình rất thích chương trình này và rất mừng là được xem chương trình này trong dịp tết Nguyên đán, vì các nước Á châu cũng mừng tết Nguyên đán giống nhau.

Cho các con được học về văn hoá Trung Hoa


Gia đình Hendersons đưa các con nuôi của họ (gốc Hoa) đến tham dự để các con họ học được văn hoá Trung Hoa

Bé Isabella 6 tuổi, từ Quảng đông, và Lila, 4 tuổi, từ Giang Tây. Ba mẹ nuôi của hai bé, ông bà Henderson đưa hai bé tham dự Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán vì họ nghĩ rằng chương trình này rất sống động và tốt cho các bé. Ông bà Henderson nói rằng họ rất thích con gái của họ cũng học múa cổ truyền Trung Hoa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/25/171094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/27/93718.html

Đăng ngày 1-2-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để đúng hơn với bản gốc.

Share