Bài viết của Nghi Gia Ngôn

[MINH HUỆ 05 – 06 – 2012] Một ngày tháng 12 năm 1992, Hội Sức khỏe Đông Phương đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Một phụ nữ trung niên mà bụng đã phình to hơn bụng của một phụ nữ mang bầu tháng thứ 9 đến tiền sảnh của triển lãm. Cô ấy cần được giúp đỡ và dựa vào cánh tay của chồng. Một người biết cô ấy nói rằng cô ấy không mang thai, cô có một khối u trong bụng. Bệnh viện không thể chữa lành cho cô, do vậy cô và chồng đã đến triển lãm và cuối cùng tìm một thầy khí công.

Người ta nhìn theo người phụ nữ cuối cùng dừng mắt lại trước một vị thầy khí công. Vị thầy khí công ngay lập tức điều chỉnh cơ thể của cô. Khoảng 20 phút trôi qua, bàn tay của vị thầy khí công đã thực hiện một động tác như thể đưa tay vào đâu và lấy ra cái gì đó. Bụng của bệnh nhân xẹp xuống ngay lập tức, trở lại kích thước bình thường của nó. Sau đó, dây thắt lưng quần của cô trở nên quá rộng, thậm chí còn lớn gấp đôi cô ấy. Cặp vợ chồng này đã quá vui mừng và cảm kích, họ ngay lập tức quỳ xuống và khấu đầu tạ ơn vị thầy khí công. Những người chứng kiến điều này vào thời điểm đó đã lặng người trong kinh ngạc. Khi họ chợt nhận thức được những gì họ đã thấy, những tràng pháo tay vang lên như sấm.

Vị thầy khí công này là ai vậy? Ông là Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

Hai mươi năm trước, ông Lý Hồng Chí và một số đệ tử tham gia Hội Sức khỏe Đông Phương tại Bắc Kinh năm 1992, được tổ chức tại tòa nhà thương mại thế giới ở Đại Bắc Diêu từ ngày 12 – 21 tháng 12. Tại Triển Lãm, tác dụng chữa bệnh mạnh mẽ của Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của người dân. Ông Lý đã trở thành vị thầy khí công nhận được nhiều giải thưởng nhất tại triển lãm.

Ông Lý một lần nữa dẫn một số đệ tử của mình đến tham gia Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 1993 ở Bắc Kinh, được tổ chức tại Trung tâm Triển Lãm quốc tế Tam Nguyên Kiều từ ngày 11- 20 tháng 12 năm 1993. Ông Lý đã tham dự Hội lần này với tư cách là một trong các thành viên Ban Tổ chức. Ông Lý đã được trao giải thưởng cao nhất của triển lãm, giải thưởng “Thúc đẩy tiến bộ Khoa học.” Tại triển lãm, ông cũng nhận được “Giải Vàng đặc biệt” và danh hiệu “Thầy khí công được hoan nghênh nhất.”

Giải thưởng Ông Lý Hồng Chí đã nhận được tại hai Hội Sức Khỏe Đông Phương vào năm 1992 và 1993 

Trong hai lần Hội Sức Khỏe Đông Phương liên tiếp, ông Lý Hồng Chí điều chỉnh cơ thể cho nhiều bệnh nhân bị bệnh nan y. Cho dù họ bị bệnh nghiêm trọng thế nào và đã bị trong bao lâu, và ngay cả sau khi các bác sĩ bệnh viện đã thông báo rằng họ đã bị bệnh nan y, ông Lý có thể chữa khỏi bệnh cho họ ngay lập tức. Trong Triển lãm, nhiều người đã chứng kiến một số bệnh nhân nằm trên cáng đến, một số cần người khác đẩy xe lăn đến, một số là người khác cõng đến, và một số được hộ tống đến. Sau khi ông Lý thực hiện một vài động tác tay trong không khí và dậm mạnh một vài lần trên mặt đất, bệnh tật của họ biến mất một cách kỳ diệu. Không còn cần đến cáng và xe lăn, một số bệnh nhân đã có thể đứng dậy khỏi ghế ngay lập tức, và một số đã có thể đi bộ ngay sau đó…

Chứng kiến tất cả điều này, ông Lý Như Tùng, người phụ trách Triển lãm vào năm 1992, nói: “Lá thư biểu dương đầu tiên mà triển lãm nhận được là ca ngợi Pháp Luân Công, Pháp Luân Công cũng nhận được nhiều thư biểu dương nhất.” Giáo sư Khương Học Quý, Trưởng Ban cố vấn của Triển lãm, cho biết, “Cá nhân tôi đã nhìn thấy nhiều phép lạ ở Triển lãm được tạo ra bởi Sư Phụ Lý Hồng Chí, và Pháp Luân Công thật xứng đáng với danh hiệu ‘Minh Tinh Công Phái’. Là Trưởng Ban cố vấn của triển lãm, tôi muốn khuyên tất cả mọi người tập Pháp Luân Công.”

Quả là một vinh dự lớn cho Pháp Luân Công khi được các nhà tổ chức của triển lãm đánh giá cao. Điều này lại xảy ra tại Triển lãm Y tế tổ chức tại Tây Ban Nha.

Madrid đã tổ chức “Triển Lãm Thế giới và châu Mỹ” vào mùa xuân năm 1997, và trong dịp này Pháp Luân Công lần đầu tiên xuất hiện ở Tây Ban Nha. Pháp Luân Công sau đó tham gia Triển Lãm Y tế quốc gia lần thứ 21, tại Madrid vào tháng 11 năm 2001, là triển lãm lớn nhất ở Tây Ban Nha. Với các bài tập độc đáo và đẹp mắt, cùng với triết lý đơn giản nhưng sâu sắc, Pháp Luân Công đã tỏa sáng như một viên ngọc tại Triển Lãm đó và thu hút sự chú ý rộng rãi.

Từ năm 2001 đến năm 2003, Pháp Luân Công đã trở nên rất phổ biến tại các Triển lãm Y tế quốc gia Tây Ban Nha. Trong các Triển Lãm, nhiều phương tiện truyền thông, như Đài phát thanh quốc gia Tây Ban Nha, Barcelona TV, và các tạp chí sức khỏe, đã phỏng vấn các học viên và báo cáo tích cực về Pháp Luân Công. Một người Tây Ban Nha nhận xét, “Pháp Luân Công là một sự hiện diện đặc biệt tại Triển lãm Y tế.” Nhà tổ chức Triển lãm cho biết,“Pháp Luân Công của các bạn đã gần như trở thành một triển lãm đặc quyền — đó là triển lãm duy nhất được phép trưng bày ngoài trời.”

Pháp Luân Công cũng được chào đón tại một Triển lãm Y tế  ở Tây Ban Nha

Năm 2003, Barcelona đã tổ chức Triển lãm Y tế quốc gia ở Tây Ban Nha. Nhiều khách tham quan đã biết đến Pháp Luân Công.

Nhà Tổ chức Triển lãm Y tế tại Đức chào đón Pháp Luân Công theo một cách khác là tổ các cuộc hội thảo Pháp Luân Công. Năm 2001, một Triển lãm Y tế ba ngày được tổ chức tại Mannheim, Đức, và các gian hàng của Pháp Luân Công đã trở thành một trong những gian hàng phổ biến nhất. Vào ngày đầu tiên của triển lãm, các học viên đã tổ chức Hội thảo Pháp Luân Công một giờ đồng hồ. Lần nào ghế ngồi cũng hết và nhiều người đã phải đứng nghe. Các nhà tổ chức của triển lãm cũng ca ngợi rằng các cuộc hội thảo Pháp Luân Công rất độc đáo. Vào ngày thứ ba, hội thảo đã được chuyển đến một căn phòng rộng gấp đôi, phòng này cũng vẫn chật kín và một số người không thể tìm thấy chỗ ngồi và phải đứng.

Ngày 18 tháng 10 năm 2008, lễ khai trương Triển lãm Y tế Đức lần thứ ba được tổ chức tại Leipzig. Triển lãm kéo dài hai ngày, hiệu quả tuyệt vời của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Trong hai ngày diễn ra Triển lãm Y tế, nhà tổ chức sắp xếp cho Pháp Luân Công ba cuộc hội thảo. Ngoài việc mỗi lần hội thảo đều chật kín chỗ ngồi, Pháp Luân Công cũng rất được khách tham dự hoan nghênh và chào đón.

Nhà tổ chức Triển lãm Sức Khỏe trẻ em Mátxơcơva hoan nghênh Pháp Luân Công bằng cách giảm giá 40% cho tiền thuê gian hàng. Hơn nữa, kể từ tháng 11 năm 2008, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã được trao bằng khen bởi các nhà tổ chức của bốn lần triển Lãm. Số lượng khách đến triển lãm mỗi năm là từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn người, và đông nhất đạt 50.000. Các gian hàng Pháp Luân Công được trang trí đẹp mắt, và có nhiều khách đến xem. Các học viên cung cấp tất cả các loại tài liệu thông tin, DVD hướng dẫn tập các bài công pháp và sách Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã học Pháp Luân Công ngay tại chỗ.

Có thể nói rằng thái độ chào đón của các nhà tổ chức Triển lãm Y tế ở các nước khác nhau là do Pháp Luân Công không có động cơ lợi nhuận. Thực tế là, các nhà tổ chức thường đưa ra các ưu đãi về lệ phí tham dự cho Pháp Luân Công. Thái độ của các nhà tổ chức, trên thực tế, là tiếng nói đại diện của người dân ở các quốc gia khác nhau.

Pháp Luân Công nhận được một bằng khen khi tham gia Triển lãm Sức khỏe trẻ em tại Matxcova vào ngày 03 tháng 07 năm 2010

Một người phụ trách bảo vệ môi trường của một công ty sản xuất dầu ở Thái Lan đã thấy các học viên Pháp Luân Công tại một Triển lãm Y tế vào tháng 08 năm 2010 tại Thái Lan. Ông nói với các học viên rằng ông sẽ giới thiệu Pháp Luân Công cho nhân viên của mình khi công ty của ông tổ chức các sự kiện.

Tại một triển lãm y tế dành cho người cao tuổi ở Montreal, Canada tháng 03 năm 2010, một phụ nữ tên Anna đã bị cuốn hút bởi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói:“Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!” Bà Anna đã đã ở lại gian hàng một lúc lâu để nghe lời giới thiệu của các học viên Pháp Luân Công, hết người này đến người khác. Bà đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân trước khi rời đi.

Tại Triển lãm Y tế Tổng thể năm 2007, ông Tom Chavez, chủ hãng Millionaire Media (Truyền thông Triệu Phú) tại Mỹ và là một trong những người tổ chức, đã đến gian hàng của các học viên. Ông nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối các học viên.

Tại một triển lãm y tế tổ chức vào tháng Giêng năm 2011 ở Áo, sau khi biết về Pháp Luân Công, một quý ông độ tuổi 80 cho rằng sống theo Chân, Thiện và Nhẫn sẽ khiến con người hướng thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại một triển lãm y tế được được tổ chức vào tháng 04 năm 2011 ở Thụy Điển, một nghệ sĩ chơi guitar, cũng là một ca sĩ nổi tiếng được mời biểu diễn. Sau khi xem Pháp Luân Công trình diễn, cô nói với các học viên rằng cô muốn học các bài công Pháp.

Tại một triển lãm y tế được tổ chức trong tháng 02 năm 2010 tại Đan Mạch, một người phụ nữ Đan Mạch ngạc nhiên khi biết rằng các hoạt động Pháp Luân Công được điều hành bởi các tình nguyện viên. Cô thấy điều này dường như không thể tưởng tượng được, và hỏi các học viên rằng tại sao Pháp Luân Công lại được dạy miễn phí. Các học viên trả lời rằng điều này là tuân theo những gì được viết trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và nói với cô ấy rằng việc quảng bá Đại Pháp là vì lợi ích của mọi người và không phải để kiếm tiền. Cô hiểu ra và đã cảm ơn các học viên.

Tại một triển lãm y tế tổ chức vào tháng 09 năm 2011 tại Ba Lan, nhìn thấy tờ rơi của Pháp Luân Công, một giáo viên yoga chuyên nghiệp đã rất thích thú. Sau khi học bài công pháp thứ nhất, cô nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời, không thể tin được, tôi cảm thấy năng lượng rất mạnh mẽ. Tôi muốn tập Pháp Luân Công.” Vào ngày cuối cùng, một người phụ nữ từ Szczecin đã có một chuyến đi đặc biệt tới triển lãm y tế ở Katowice, một thành phố cách xa 560 km, gần biên giới Đức. Khi cô đến các địa điểm hướng dẫn, cô nói với các học viên: “Cuối cùng, tôi đã tìm thấy các bạn, tôi đã chờ đợi cả một năm” Khi cô ấy biết rằng cô có thể mua một bản Chuyển Pháp Luân từ các học viên, cô reo lên: “Tôi thật là may mắn… thật là may mắn!”

Malaysia 

Thái Lan

Ý

Thụy Điển

Đan Mạch

Canada

Pháp Luân Công tại triển lãm y tế ở các quốc gia khác nhau

Pháp Luân Công bắt nguồn từ Trung Quốc, vậy tại sao nó lại được người dân ở các quốc gia khác nhau yêu thích đến vậy? Chúng ta hãy xem Pháp Luân Công là gì. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn rèn luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, tu luyện cả tâm lẫn thân. Môn tập gồm các động tác nhẹ nhàng và phần tĩnh công. Nó dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập lần đầu tiên được giới thiệu bởi Sư Phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc vào năm 1992 và nhanh chóng được khẩu truyền rộng rãi trên toàn Trung Quốc và sau đó ra cả nước ngoài. Trên thực tế, Pháp Luân Công được thực hành bởi hơn 100 triệu người ở hơn 110 quốc gia. Các cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ.

Không phải là ngẫu nhiên mà Pháp Luân Công đã được đón nhận tại triển lãm y tế và chăm sóc sức khỏe ở các nước khác nhau, mà chính vì nó có tác dụng trị bệnh to lớn. Loạt bài viết “Pháp Luân Công và các lợi ích sức khỏe” tóm tắt các đặc điểm chữa bệnh của môn tập Pháp Luân Công về 05 khía cạnh sau đây:

https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/5/123614.html#.T99tSRwXiy1 )

(1) Hiệu quả của Pháp Luân Công được thể hiện ở chỗ: 70% số học viên trước khi tập bị bệnh đã hoàn toàn hồi phục và hồi phục về cơ bản, Tỷ lệ có sức khỏe được cải thiện đạt 98%.

(2) Khả năng chữa bệnh toàn diện của Pháp Luân Công.

(3) Pháp Luân Công đã cho thấy có tác động tích cực về hành vi và lối sống.

(4) Hầu hết các học viên Pháp Luân Công đã trải nghiệm sự cải thiện sức khỏe nhanh chóng sau khi họ bắt đầu tu luyện. Tốc độ và hiệu quả thường được mô tả là “tuyệt vời.”

(5) Thực hành Pháp Luân Công là rất kinh tế. Các kết luận rút ra từ năm điểm được đề cập ở trên, là một kết quả điều tra khoa học nghiêm túc. Các đối tượng khảo sát không chỉ là ở Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc.

Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công từ các quốc gia khác nhau, thông qua việc thực hành tu luyện, là minh chứng rằng không thể phủ nhận tác dụng của Pháp Luân Công trong việc mang lại lợi ích nâng cao sức khỏe thể chất của cá nhân, tinh thần hạnh phúc, và phẩm chất đạo đức tốt đẹp chưa kể đến ảnh hưởng tích cực của nó trong các cộng đồng và toàn xã hội.  Ngày 13 tháng 05 năm 2012 đánh dấu 20 năm ngày Pháp Luân Công được phổ truyền cho công chúng. Những lời tuyên bố và các thông điệp chúc mừng đến Pháp Luân Công và Ông Lý Hồng Chí lần lượt được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, ghi nhận đóng góp to lớn của Pháp Luân Công vì lợi ích của nhân loại. Ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với độc giả một bài phát biểu của Nghị sĩ Hoa Kỳ Albio Sires vào tháng 05 năm 2012 tại Hạ viện để tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập Sư Phụ Lý Hồng Chí. Ông nói:

“Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi có mặt ở đây để vinh danh phong trào Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập của nó, Sư Phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã thúc đẩy sự phát triển tinh thần và cải thiện thể chất của các học viên. Trên khắp thế giới, nhiều người đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp nhờ hiểu biết tốt hơn về vũ trụ mà chúng ta đang cùng chia sẻ, và nhờ đó cải thiện bản thân.

“Trên khắp thế giới, có khoảng 100 triệu người ở khoảng hơn 120 quốc gia tại khắp các lục địa châu Á, châu Phi, châu Úc, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ riêng ở New Jersey, hơn 1.000 người dân đang thực hành môn tập rèn luyện cả tâm trí và cơ thể này. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nhiều người cải thiện sức khỏe, tịnh hóa tâm hồn, nâng cao giá trị tinh thần; không chỉ cải thiện sức khỏe của người dân trong nước và trên thế giới, mà còn củng cố các giá trị nhân văn nhân bản

“Xin quý vị hãy cùng tôi ca ngợi Sư Phụ Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Đại Pháp” trong lễ kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới  “và   “Tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey “. Chúng ta hãy cầu chúc cho các học viên tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng [tốt] đến cộng đồng thông qua việc thực hiện các nguyên lý mà họ tuân theo.”

_____________________________

Bản tiếng hán :  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/5/法轮功深受各国健康博览会欢迎-258534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/19/134036.html

Đăng ngày 27-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share