[MINH HUỆ 05-02-2012] Sức khoẻ tốt là nền tảng căn bản của một cuộc sống hạnh phúc. Ông Quan Quý Mẫn, một ca sĩ Opera nổi tiếng của Trung Quốc, đã thu băng hơn 1.000 bài hát và đã được công nhận là một trong những ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Vào năm 1983, khi được 39 tuổi và đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp, ông Quan bị chẩn đoán là mắc bệnh viêm gan B và đang ở giai đoạn đầu của bệnh xơ gan. Ông phải nghỉ một năm để cố gắng nghỉ ngơi và tự chữa bệnh. Ông đã thử đủ các loại thuốc cổ truyền và tập nhiều loại khí công khác nhau, nhưng tình trạng sức khoẻ vẫn không tốt hơn. Vào mùa xuân 1996, một người bạn giới thiệu với ông về Pháp Luân Công. Chỉ sau một năm tập luyện, ông Quan hoàn toàn được bình phục.

Trước khi về hưu, ông Lý Kỳ Hoa là Giám đốc của Đại học Y khoa Số hai của Quân đội Giải phóng Nhân dân (QĐGPND), Trưởng Phòng Y tế của Ủy ban Tham mưu QĐGPND, và là trưởng Bệnh viện Đa khoa của QĐGPND. Vợ của ông cũng mắc nhiều bệnh nặng trong nhiều năm. Là một chuyên gia y tế và là giám đốc của một bệnh viện nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, ông đã dùng tất cả mọi phương pháp tối tân nhất để chữa trị cho vợ, nhưng vẫn không thành công. Tuy nhiên, sau khi tập luyện Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng bệnh tật của bà biến mất. Ông Lý rất ấn tượng bởi tác dụng chữa lành bệnh rất hữu hiệu của Pháp Luân Công, và chính ông cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1993. Ngay sau đó, những bệnh tật của ông cũng biến mất mà không dùng thuốc men, và sức khoẻ của ông cũng rất tốt. Kinh nghiệm của chính ông với pháp môn này khiến ông nghĩ rằng Pháp Luân Công đại diện cho một lĩnh vực khoa học mới mà chưa được nghiên cứu đến. Ông khuyên mọi người nên đọc quyển Chuyển Pháp Luân và chính họ nên tập thử các bài động tác Pháp Luân Công.

Ông Uông Chí Viễn, nguyên là một khoa học gia làm nghiên cứu tại Trường Y khoa của Đại học Harvard, bị bệnh xơ hóa teo cơ một bên (ALS), mà giới y học xem là bệnh không chữa được. Trong khi tham dự một khóa giảng Pháp Luân Công, ngay trong bài giảng đầu tiên, ông cảm thấy toàn thân rất nhẹ nhàng thoải mái, như có những dòng năng lượng ấm áp đang chạy khắp bên trong cơ thể ông. Ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông Uông hoàn toàn khỏi bệnh xơ hóa teo cơ một bên. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, máu của ông chỉ có chứa 6 gram hồng huyết cầu, bằng một nửa số lượng cần thiết. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, số lượng hồng huyết cầu trong máu của ông trở lại bình thường. Trọng lượng của ông cũng tăng từ 55 kg lên đến 75 kg. Sau khi biết được câu chuyện này, một phóng viên của tờ báo Boston Globe đã phỏng vấn ông. Người phóng viên rất ngạc nhiên khi gặp ông Uông và thấy tận mắt tình trạng sức khoẻ rất tốt của ông.

Những ví dụ ở trên không phải chỉ là những trường hợp riêng biệt trong số những người tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày 15 tháng 05 năm 1998, nguyên Giám đốc Sở Thể thao Nhà nước Trung Quốc đã đến thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, nơi xuất phát điểm của Pháp Luân Công, để tiến hành một cuộc điều tra pháp môn tu luyện này. Vào tháng 09 năm 1998, Sở Thể thao Nhà nước phỏng vấn 12.553 học viên Pháp Luân Công và thấy rằng tỷ lệ lành bệnh của họ là 77,5%. Cộng với 20,4% số học viên đó báo cáo là tình trạng sức khoẻ của họ được cải thiện, tỷ lệ toàn bộ sức khoẻ được nâng cao là 97,9%. Trung bình mỗi người tiết kiệm hơn 1.700 nhân dân tệ tiền thuốc men mỗi năm. Tiền tiết kiệm hàng năm cao hơn 21 triệu nhân dân tệ. Năm báo cáo độc lập được tóm tắt dưới đây cung cấp nhiều chi tiết hơn về hiệu quả chữa lành bệnh rất hữu hiệu của Pháp Luân Công.

1. Báo cáo về cuộc khảo sát tại Bắc Kinh

Những nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát tại hơn năm quận tại Bắc Kinh (quận Tây Thành, quận Trùng Quế, thành phố Đông Thành, quận Xuân Ngô và quận Triều Dương), mà có tổng cộng hơn 200 địa điểm tập luyện Pháp Luân Công. Họ thu thập dữ kiện trong đó có so sánh sức khoẻ về thể chất và tinh thần của 14.199 học viên trước và sau khi bắt đầu tu luyện. Vì nhiều lý do thống kê khác nhau, 12.731 trong số 14.199 được khảo sát là có dữ kiện đáng tin cậy.

Kết quả cho thấy là 20% (2.547 người) có một bệnh trước khi tu luyện Pháp Luân Công; 23,6% (3.004 người) có hai bệnh; và 49,8% (6.341 người) có hơn ba bệnh. Tổng cộng trong số này có 11.892 người (93,4%) trong tổng số người được khảo sát. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, 58.5%, (6.962 người) đã khỏi bệnh hoàn toàn, và 24.9% (2.956 người) cơ bản được bình phục. Như vậy, tổng cộng tỷ lệ chữa lành bệnh của Pháp Luân Công là 99,1%.

Cuộc khảo sát cho thấy là những người này đã tiết kiệm được 4,17 triệu nhân dân tệ tiền thuốc mỗi năm nhờ tu luyện Pháp Luân Công, trung bình mỗi người tiết kiệm được 3.270 nhân dân tệ. Có 80.3% (9.871 người) báo cáo là diện mạo của họ tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tỷ lệ của những người mà họ cho rằng được khoẻ mạnh hơn tăng từ 3,5% trước khi tu luyện lên đến 55,3% sau khi tu luyện. 52,4% số người này báo cáo có mức độ căng thẳng rất cao trước khi tu luyện. Sau khi bắt đầu tu luyện, 96,5%, hay 12.287 người báo cáo sự cải thiện về tình trạng tinh thần của họ, trong số họ có 56,6% (7,202 người) cảm thấy rằng họ đã trở nên thoải mái và lạc quan. 27% (3.447 người) được xem là có cải thiện đáng kể, và 12,8% (1.638) người báo cáo có cải thiện được một chút.

6,6%, hay 839 học viên tham gia vào cuộc khảo sát không bị bệnh tật nào trước khi tu luyện. Trong số này, 57,9% (486 người) cảm thấy rằng sức khoẻ của họ được cải thiện sau khi bắt đầu tu luyện. Một lần nữa trong nhóm này, những người báo cáo sự cải thiện về sức khoẻ tinh thần là 88,4% (742 người).

2. Báo cáo về cuộc khảo sát tại thành phố Vũ Hán

Vào tháng 12 năm 1998, dữ kiện được thu thập ngẫu nhiên từ 2.005 học viên Pháp Luân Công, tại hơn 50 địa điểm tập luyện nằm trong ba thị trấn của ba huyện chính thuộc thành phố Vũ Hán. Qua những câu hỏi thông thường để khảo sát, những người nghiên cứu ghi nhận các phạm vi khác nhau về những vấn đề sức khoẻ mà những người được khảo sát gặp phải trước khi họ bắt đầu tu luyện, và so sánh với những thay đổi mà họ tìm thấy về sức khoẻ của những người tham gia sau khi họ bắt đầu tu luyện. Một vài yếu tố được nghiên cứu là tiền thuốc men mà những người tham gia đã dùng trước và sau khi họ tu luyện, và những thay đổi mà những người hút thuốc, uống rượu, và cờ bạc đã xảy ra trước và sau khi tu luyện.

Những người được khảo sát có độ tuổi từ 7 tuổi đến 85 tuổi và thuộc đủ mọi tầng lớp của xã hội, bao gồm công nhân nhà máy, nông dân, đảng viên, những người nghiên cứu khoa học/kỹ thuật, trí thức, giáo sư đại học, và các giám đốc công ty. Họ cũng có đủ mọi trình độ học vấn, hầu hết là những người đã tốt nghiệp trung học, một số tốt nghiệp từ các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, và các trường đại học cao cấp.

Trong số 2.005 người khảo sát, có 1.899 (94,7%), có nhiều bệnh tật khác nhau trước khi tu luyện, với hầu hết là có hơn một bệnh hay tổng cộng là có 5.323 bệnh. Sau khi tu luyện, những người khảo sát báo cáo tình trạng sức khoẻ của họ được cải thiện rõ rệt. Với những người được khảo sát có vấn đề sức khỏe, 75,15% số người này được khỏi bệnh, trong khi đó 23,3% thấy rằng bệnh của họ được thuyên giảm.

37 người khảo sát dùng hơn 10.000 nhân dân tệ hàng năm cho tiền thuốc. Nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, họ được lành bệnh, và hầu hết không còn đi bác sĩ hay uống thuốc. Theo kết quả của cuộc khảo sát, 95,51% những người này không cần dùng đến bảo hiểm sức khỏe của họ. Điều này rõ ràng là đã tiết kiệm được hàng nghìn đô la mỗi năm cho chính quyền và nơi làm việc của họ.

Trong số 2.005 người khảo sát, trước khi tu luyện, 377 người hút các loại thuốc lá, 536 người uống rượu, và 420 người thường xuyên cờ bạc, tổng cộng là 1.333 trường hợp. Một số người bị 2 hay 3 bệnh cùng một lúc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chỉ còn 11 người hút thuốc, 10 người còn uống rượu, và một người còn cờ bạc. Tổng cộng còn lại 22 người, tương đương với 1%.

3. Báo cáo cuộc khảo sát tại Đài Loan

Một cuộc khảo sát được hoàn tất bởi Tiến sĩ Hồ Ngọc Huệ của Phân khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 28 tháng 12 năm 2002 cho thấy rằng sau khi người ta tu luyện Pháp Luân Công, 72% dùng thẻ bảo hiểm sức khỏe chỉ một lần trong một năm, giảm xuống gần 50% so với trước đây. Điều này chứng tỏ rằng Pháp Luân Công đã có nhiều mầu nhiệm trong việc giúp con người bỏ đi thói hư tật xấu, cũng như cho họ sức mạnh về tâm lý.

Bằng cách xếp loại những người khảo sát, Tiến sĩ Hồ đã chọn 20% của những thị trấn và thành phố cho việc nghiên cứu. Trong số những tờ có câu hỏi khảo sát mà bà phân phát, có 1.210 (75%) được trả lời và gửi lại. Những kết luận được dựa trên sự phân tích theo thống kê. Cuộc khảo sát cho thấy Pháp Luân Công rất hữu hiệu trong việc giúp con người bỏ thói hư tật xấu. 81% những người trả lời đã bỏ hút thuốc, 77% bỏ uống rượu, 85% bỏ cờ bạc, và 85% cũng hoàn toàn bỏ tật nhai lá trầu.

Tiến sĩ Hồ nhấn mạnh thêm rằng cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng Pháp Luân Công đã giúp ích rất nhiều về tâm lý và tinh thần. Tỷ lệ thoả mãn về sức khỏe cá nhân tăng từ 24% trước khi tu luyện Pháp Luân Công lên đến 78% sau khi tu luyện, và tỷ lệ thoả mãn về làm những công việc hằng ngày tăng từ 36% lên đến 81%. Ngoài ra, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, 33% những người trả lời báo cáo rằng họ thường bị lo lắng và buồn rầu, nhưng tỷ lệ này giảm xuống còn 3% sau khi họ bắt đầu tu luyện.

Ai cũng biết rằng những vấn đề nan giải nhất cho một người bị bệnh tiểu đường là rất nhiều biến chứng khác, như là bị bệnh tim và tắt nghẽn mạch máu não. Đối với hai bệnh này, tỷ lệ xảy ra cho những người hút thuốc và uống rượu cao hơn rất nhiều so với những người không hút thuốc hoặc uống rượu. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng 30% bệnh ung thư là do thuốc lá. Mặc dù những người nghiện thuốc lá và nghiện rượu biết rằng sự nghiện ngập của họ có ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng họ không bỏ được vì quá khó khăn, do bởi tính chất làm nghiện của cồn và nicôtin.

Có báo cáo rằng khả năng của các học viên Pháp Luân Công về bỏ thuốc lá và những thói quen tật xấu khác là vì họ xem những thói quen tật xấu đó cần phải trừ dứt trong quá trình tu luyện của họ. Vì thế, chỉ cần một người thật sự tu luyện Pháp Luân Công, người đó sẽ có quyết tâm rằng một người thường không cần giúp họ để trừ dứt sự nghiện ngập với nicôtin và cồn.

4. Báo cáo khảo sát tại Nga

Giữa ngày 23 tháng 04 năm 2001 đến ngày 24 tháng 06 năm 2001, nhà chuyên viên pháp lý cao cấp, Giáo sư đại học Guluoqi của Văn phòng Khám nghiệm Phòng Nội vụ Nga, và bác sĩ khám nghiệm căn bản Simintani của Sở Khám nghiệm Toà án kết hợp với nhau để tiến hành một cuộc khảo sát các học viên Pháp Luân Công tại Nga. Những yếu tố họ điều tra bao gồm: hồ sơ bệnh lý, những chỉ số sức khỏe của học viên trước và sau khi tu luyện, nội dung của Pháp Luân Công và đời sống hàng ngày của những người tu luyện Pháp Luân Công.

Nhóm điều tra này chọn bất kỳ 12 học viên trong số 32 học viên. Những yếu tố được nghiên cứu như: 1) Tình trạng các bộ phận nội tạng và các hệ thống bên trong của họ; 2) Tình trạng sức khoẻ và ý kiến của họ; và 3) Sức khoẻ tinh thần của họ. Trong số 12 học viên, ba người dưới 40 tuổi và chín người hơn 40 tuổi. Bốn học viên là nữ và tám là nam giới. Hai học viên tu luyện Pháp Luân Công hơn một năm và 11 người là hơn hai năm.

Những học viên này tất cả đều bị vài bệnh trước khi tu luyện. Ba học viên bị loét dạ dày hay nhiễm trùng. Một người bị bệnh mất cân bằng nội tiết. Một người bị bệnh khó thở. Tám người có khó khăn về quan hệ với gia đình hay đồng sự, và họ bị buồn rầu và dễ bị mệt.

Kết quả của cuộc điều tra cho thấy rằng sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các học viên báo cáo không có lời than phiền nào về các bệnh tật. Thử nghiệm máu và nước tiểu đều bình thường. Khám nghiệm thể chất không có điều gì bất thường. Tất cả các học viên biểu lộ tình trạng tinh thần bình thường – tốt, có trách nhiệm, dễ dàng thân thiện.

Ý kiến của các học viên: Tu luyện Pháp Luân Công nâng cao tình trạng sức khoẻ về thể chất và tinh thần. Kết luận của nhóm nghiên cứu: 1) Tỉ lệ hữu hiệu về chữa lành bệnh tật của Pháp Luân Công và nâng cao sức khoẻ là 75%; 2) Khám nghiệm sức khoẻ của các học viên Pháp Luân Công cho thấy rằng tu luyện Pháp Luân Công đã nâng cao rõ rệt tình trạng sức khoẻ thể chất và tinh thần; và 3) Pháp Luân Công không có ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần. Đây là một phương pháp để nâng cao sức khoẻ.

5. Báo cáo về cuộc khảo sát tại Bắc Mỹ

Được khích lệ bởi những kết quả của những cuộc khảo sát sức khoẻ Pháp Luân Công tiến hành tại Trung Quốc, vào năm 1999 một số nhà nghiên cứu y học tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ về các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Mỹ.

Những nhà nghiên cứu gửi những câu hỏi bằng email cho các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ và Canada. 235 học viên trả lời và tham gia vào cuộc khảo sát, trong số đó 202 là từ Hoa Kỳ, 32 là từ Canada, và một học viên từ quốc gia khác. 18 học viên hút thuốc trước khi tu luyện; tất cả những học viên này đều bỏ hút thuốc sau khi bắt đầu tu luyện, với thời gian trung bình để bỏ thuốc lá là 4,58 ngày. 103 học viên uống rượu trước khi tu luyện; 100 học viên trong số này bỏ uống rượu sau khi tu luyện; hai học viên trả lời uống ít hơn ba lần mỗi tuần, và một học viên không trả lời câu hỏi.

230 học viên được khảo sát trả lời những câu hỏi có gửi hồ sơ sức khoẻ trước khi họ tu luyện, và 226 học viên có gửi cả hồ sơ sức khỏe sau khi họ bắt đầu tu luyện. Từ hai bộ hồ sơ sức khoẻ này, người ta tìm thấy rằng 224 học viên, hay 97%, [sức khoẻ] được cải thiện rất nhiều sau khi tu luyện. Nó cũng cho thấy từ cuộc khảo sát rằng những học viên đã tu luyện lâu hơn thì sức khoẻ được cải thiện càng rõ ràng hơn.

Y học hiện đại có chiều hướng tin tưởng rằng những bệnh tật con người là gây ra bởi những yếu tố xã hội, môi trường, và sinh thái. Ba yếu tố này, có mức độ rộng lớn, ảnh hưởng đến hệ thống của cơ thể bằng tác động về tinh thần, mà cuối cùng đưa đến những bệnh tật hay một tình trạng thể xác không còn được khoẻ mạnh. Điều này chứng tỏ rằng tâm lý là một yếu tố quan trọng đối với sức khoẻ một người. Một trong những đặc tính nổi bật của tu luyện Pháp Luân Công là nó đặt việc nâng cao tình trạng tinh thần của một người lên ưu tiên hàng đầu trong việc tu luyện của họ. Nó yêu cầu các học viên phải tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, và thật sự nâng cao tình trạng tinh thần của một người bằng cách nâng cao tính chất đạo đức của người đó, và cuối cùng đạt đến tình trạng hoàn hảo về thể xác. Bằng cách tu luyện tinh thần của một người cũng như những bài động tác, sức khoẻ tốt của những học viên là điều tự nhiên xảy ra. Ngoài ra, tu luyện Pháp Luân Công cũng giúp từ bỏ được những thói hư tật xấu, nâng cao khả năng giao tiếp của một người, và vì thế đem đến một tác động toàn bộ về xã hội được tốt hơn.

Ngoài sức mạnh về chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ đề cập ở trên, Pháp Luân Công nhấn mạnh việc nâng cao phẩm chất đạo đức của một người, và khích lệ con người trở nên thành thật, tốt bụng, nhẫn nhịn và ôn hoà. Nó dạy con người hướng nội khi gặp phải mâu thuẫn, nghĩ đến người khác, đặt người khác trước, và với lòng tốt, giúp đỡ mọi người. Những lời dạy của Pháp Luân Công có thể đưa một học viên tận tâm đến một tình trạng cải thiện còn cao hơn nữa.

Sở Thể thao Nhà nước Trung Quốc kết luận trong bản báo cáo của họ: “Hiện tượng đặc biệt này xảy ra trong số các học viên Pháp Luân Công chứng tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp có sức mạnh mầu nhiệm siêu phàm. Tóm lại, những hiện tượng đặc biệt đã xảy ra trong số những học viên Pháp Luân Đại Pháp nằm trong tầng cấp quá cao để y học hiện đại có thể hiểu được. Khoa học huyền năng này đáng được nghiên cứu và phân tích trong cộng đồng y học và khoa học. Nó có một tác động rất tốt về nâng cao tiêu chuẩn sức khoẻ và văn hoá của tất cả mọi người, và cũng cống hiến một phương hướng hoàn toàn mới mẻ về sự phát triển cao hơn nữa của khoa học.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/5/五份调查报告显示法轮功祛病健身效果-252728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/6/133105.html

Đăng ngày 21-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share