Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-09-2024] Vừa qua Minh Huệ Net đã đăng “Thông Cáo (Đài Loan)” và bài chia sẻ “Từ bông sen nhỏ nói về chấp trước”. Kỳ thực, gần đây các đồng tu ở địa phương tôi cũng chế tác bùa hộ mệnh, là những chiếc bùa hộ mệnh hình chiếc hồ lô nhỏ màu vàng rất xinh xắn, có thể treo trên xe hoặc xâu vào chìa khóa, được phát tặng miễn phí, mọi người đều muốn có. Tuy nhiên, vài ngày trước, tôi nghe một đồng tu kể rằng: có đồng tu không giảng chân tướng mà chỉ phát bùa hộ mệnh ở các phiên chợ, rất nhiều người vây quanh đồng tu đó, chen trước lấn sau tranh lấy được. Điều này, về tính chất, chẳng khác nào việc các đồng tu trong nước ra nước ngoài, cải biến thành phát bông sen nhỏ.

Phát bùa hộ mệnh và bông sen nhỏ không thể thay thế được giảng chân tướng. Người không minh bạch chân tướng Đại Pháp thì không thể được cứu độ; chỉ phát bùa hộ mệnh mà không giảng chân tướng, không những không thể cứu người mà còn lãng phí tài nguyên Đại Pháp. Nghiệp lực của con người lớn đến như vậy, lại bị lời dối trá của tà đảng Trung Cộng lừa dối thâm sâu, không phải hễ nhận được bùa hộ mệnh thì có thể được cứu đâu!

Hơn nữa, một số người có thể còn phản đối Đại Pháp hoặc từng bức hại đệ tử Đại Pháp, chúng ta đưa họ tấm bùa hộ mệnh để làm gì?

Khi giải đáp câu hỏi, Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử: Rất nhiều học viên Đại Pháp ở Đại Lục nhìn nhận ‘bùa hộ mệnh’ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” như vật phẩm đương nhiên cho việc giảng chân tướng, gặp ai cũng phát, chứ không giảng sâu về chân tướng.

Sư phụ: Như thế đương nhiên không đúng, cũng không biết làm gì nữa, bèn đưa cho người ta một cái. (mọi người cười) Họ vừa mới bức hại đệ tử Đại Pháp trong trại lao động xong, giờ chư vị đưa họ cái đó để làm gì? Chư vị đang bảo hộ điều gì? Bảo hộ để họ không gặp rắc rối, để tiếp tục bức hại đệ tử Đại Pháp sao? Chư vị cần phải giảng chân tướng cho họ, để người ta minh bạch, đừng làm điều xấu nữa, thật sự khiến họ được cứu thì chư vị mới đưa họ bùa hộ mệnh chứ. Cần làm thật, cứu người không phải là phát truyền đơn, đưa một tờ là [tính] một tờ đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Qua đây, chúng ta thấy rằng Sư phụ đã chỉ ra cho chúng ta vấn đề cần phải chú ý khi phân phát bùa hộ mệnh rồi.

Thực ra, cho dù chúng ta không phát bùa hộ mệnh, mà giảng minh bạch chân tướng cho mọi người, thì người đó vẫn sẽ được cứu. Chúng sinh minh bạch chân tướng, thì trong tai nạn lớn có thể lưu lại, vậy là mục tiêu của chúng ta đã đạt được rồi. Có người thường nói rằng, ở nhà họ có hơn 10 tấm bùa hộ mệnh được phát miễn phí. Ở cùng một khu vực, cùng một nơi, thì không thể tránh khỏi việc một người được nhiều người phát trùng. Nếu không ngại, khi giảng chân tướng xong, chúng ta có thể hỏi họ một chút: “Bạn có bùa hộ mệnh chưa?” Nếu có rồi thì đừng đưa nữa, nếu chưa có thì chúng ta hẵng tặng cho họ một cái.

Hy vọng các đồng tu trân quý tài nguyên của Đại Pháp, chú trọng giảng chân tướng và dùng chân tướng để cứu người. Đây cũng là tu chân và giúp mọi người minh bạch chân tướng một cách thiết thực.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/10/481977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/13/219944.html

Đăng ngày 18-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share