Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-06-2024] Trong thời kỳ đầu giảng chân tướng, tôi đã đọc rất nhiều bài viết giảng chân tướng của các đồng tu đăng trên trang web Minh Huệ, nhưng đến lúc giảng chân tướng thì tôi không thể nào nói được.

Ban đầu khi sử dụng điện thoại giảng chân tướng, chỉ cần điện thoại kết nối được, sau mấy câu hỏi thăm xã giao, tôi sẽ đọc nội dung giảng chân tướng mà tôi in ra từ trang web Minh Huệ cho người nghe. Tôi chỉ chăm chăm đọc phần của mình mà không quan tâm xem người ta có lắng nghe hay không. Trong một thời gian dài, tôi không sao học được tư duy mẫn tiệp và cách nói trôi chảy của các đồng tu khi giảng chân tướng. Sau này, tôi nhận ra những chân tướng mà các đồng tu giảng ra đều là những Pháp lý mà bản thân họ ngộ ra từ Đại Pháp, chứ không phải là những điều tôi tự ngộ ra nên không sao học được. Sau đó, tôi tự nhủ rằng phải nhận thức từ trong Đại Pháp, xem xem Sư phụ dạy tôi giảng chân tướng như thế nào.

Khi tôi không ngừng học Pháp, Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm muốn giảng tốt chân tướng nên không ngừng khai mở trí huệ cho tôi. Hễ có câu hỏi nào của người thường mà tôi không giải đáp được khi giảng chân tướng, thì trước khi học Pháp, tôi sẽ nghĩ đến những gì Sư phụ giảng như thế nào trong Pháp, sau đó trong khi học Pháp, tôi sẽ nhìn thấy những điểm hóa của Sư phụ từ trong Pháp. Hiện giờ, tôi có thể vận dụng những Pháp lý ngộ được trong Đại Pháp để giảng chân tướng.

Ví dụ, khi học đến đoạn Sư Phụ giảng:

“…[nhưng nếu] chư vị thấy [việc] sát nhân phóng hoả mà không quản thì đó lại là vấn đề tâm tính; nếu không thì thể hiện là người tốt sao được? Sát nhân phóng hoả mà chư vị cũng chẳng quản, thì hỏi chư vị quản việc gì nữa đây?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hiểu được thế nào là một người tốt chân chính và làm thế nào để thực sự trở thành một người tốt. Khi giảng người thường hay nói: “Chẳng phải các vị đang nói về “Chân-Thiện-Nhẫn” sao? Tại sao các vị lại muốn đối đầu với chính phủ? Tại sao các vị lại phát tán Cửu Bình? Tại sao các vị tham gia chính trị? Tại sao các vị không nhẫn? V.v.. Tôi nói với họ: “Trung Cộng sát hại nhiều người tốt như thế, sát hại nhiều đồng bào [chúng ta] như thế, mà bạn vẫn kêu tôi phải nhẫn sao? Bạn có chính nghĩa không? Bạn có thể phân biệt đúng sai không? Bạn đang duy hộ quyền lực của một nền chuyên chính độc tài sao? Lúc này, người thường nghe được chân tướng, sẽ lập tức không còn khởi ác ý nữa. Tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng về Đại Pháp.

Khi giảng chân tướng, tôi cũng bắt gặp những người thường nói với tôi thế này: “Bạn sẽ bị bắt để chấn chỉnh.” Tôi nói: “Thật vậy! Người tốt tín ngưỡng vào “Chân, Thiện, Nhẫn” nhưng lại bị những người xấu bắt bớ; Tôi muốn nói cho bạn biết rằng hãy ghi nhớ “Chân, Thiện, Nhẫn” trong tâm, hồng phúc luôn theo sát những người thiện lương.” Khi tôi nói xong, người đó lập tức mỉm cười, tôi lại giảng chân tướng và nói về tam thoái. Họ cũng không còn phản đối nữa.

Tôi hay nói với những người thường lắng nghe chân tướng: “Pháp Luân Công là tốt nhất! Pháp Luân Công là chân thành nhất! Pháp Luân Công là thiện lương nhất! Pháp Luân Công là đáng tin cậy nhất!” Người thiện lương sẽ giơ ngón cái lên và nói: “Pháp Luân Công tuyệt vời.”

Một trong những điều mà người thường thích thú hỏi tôi nhất khi giảng chân tướng là: “Bác đang làm gì vậy? Tôi sẽ trả lời rằng: “Tôi đang cứu người. Sư phụ của tôi bảo tôi đến cứu bạn.” Rất nhiều người sau khi nghe điều này đã rất cảm động và đều đồng ý tam thoái.

Khi giảng chân tướng, tôi sẽ nói: “Làm người nhất định phải làm người tốt, làm người phải chân thành, tốt bụng và biết nhẫn nhịn.” Có người nói: “Người tốt sẽ bị người khác ức hiếp, v.v. Tôi sẽ nói một loạt đạo lý cho họ. Cách đây vài ngày, tôi đã học một câu trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ:

“Thủ trụ truyền thống thiện lương nhân phẩm hội cao thượng.”

(Thông vãng đắc cứu đích phương hướng, Hồng Ngâm VI)

Tạm dịch:

Giữ vững truyền thống và sống thiện lương là người có nhân cách cao thượng

(Phương hướng dẫn đến sự đắc cứu, Hồng Ngâm VI)

 

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang dạy tôi nói với người thường rằng làm một người thiện lương thì “phẩm giá sẽ cao thượng”.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/4/477720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/18/219081.html

Đăng ngày 08-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share