Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 06-08-2024] Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự thảo “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Ngày 31 tháng 7 năm 2024, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio đã đệ trình dự luật này lên Thượng viện. Sau khi dự luật được Thượng viện thông qua, sẽ được đệ trình tiếp lên Tổng thống Hoa Kỳ phê duyệt và trở thành luật. Dự luật này sẽ tập trung sự chú ý vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ có liên quan đến các hành vi tàn bạo, và hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Nghị sỹ liên bang Úc, ông Andrew Wallace, đã đệ trình kiến nghị của một cá nhân lên Hạ viện Úc vào ngày 3 tháng 7 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Hạ viện sẽ thảo luận về vấn đề này khi quốc hội họp trở lại vào ngày 12 tháng 8. Thượng viện cũng đang xem xét kiến nghị tương tự.

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, Phó giáo sư tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), cũng là chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, đã ngợi khen bước tiến này và trả lời trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Tôi rất vui khi biết rằng Hoa Kỳ đảm nhận trách nhiệm đi đầu trong thế giới tự do trong việc đưa vấn đề này và nghĩa vụ đạo đức vào luật. Hơn nữa, tôi rất vui mừng khi các quốc gia dân chủ khác như Úc cũng đang thực hiện các biện pháp tương tự.”

Ông tin rằng bước tiến này phản ánh rằng xã hội phương Tây hiện đã hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đạo luật này không chỉ chứng thực những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của các học viên Pháp Luân Công và cung cấp sự giúp đỡ thiết thực cho các học viên vẫn đang phải chịu khổ đau ở Trung Quốc, mà còn khuyến khích bất kỳ ai phản đối ĐCSTQ về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

96f5b5f11bcb9bda55ca25dd3f01bed6.jpg

Chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa phát biểu tại buổi mít-tinh trong tháng 7 về cuộc bức hại Pháp Luân Công 25 năm qua của ĐCSTQ.

Lời khẳng định mạnh mẽ nhất

Tiến sỹ Phùng cho biết, sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, thông qua trang Minh Huệ và các phương tiện truyền thông như The Epoch Times và Đài Truyền hình NTD, các học viên đã không quản ngại nguy hiểm đến sinh mạng để nói lên sự thật và vạch trần sự bạo tàn của ĐCSTQ với người dân thế giới.

Nhưng những nỗ lực của các học viên đã gặp phải sự phản kháng và hiểu lầm do chiến dịch phỉ báng kéo dài hàng thập kỷ của ĐCSTQ cũng như lợi ích kinh doanh của những người giao thương với Trung Quốc. Do đó, dự luật ban hành các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ phạm tội của ĐCSTQ là sự khẳng định mạnh mẽ đối với những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong 25 năm qua.

Sự hỗ trợ và bảo vệ thiết thực

Pháp Luân Công, dựa trên các giá trị truyền thống, giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và đạo đức của học viên khi sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Tiến sỹ Phùng nhấn mạnh, việc tu luyện tâm tính này đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chuẩn mực đạo đức ở Trung Quốc sau khi hệ tư tưởng cộng sản sụp đổ.

Tuy nhiên, chế độ toàn trị của ĐCSTQ không thể dung nạp được điều này. Sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, ĐCSTQ đã có một thời kỳ tương đối nới lỏng chính trị, tạo điều kiện cho việc phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống Trung Hoa và du nhập các giá trị từ nước ngoài. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Pháp Luân Công đã được truyền xuất và phát triển nhanh chóng, thu hút hàng chục triệu học viên tu luyện.

Là một chế độ toàn trị, bản chất chuyên chế của ĐCSTQ không thể dung nạp được các tín ngưỡng, các nhóm bất đồng chính kiến ​​và các nhóm xã hội không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của nó. Hơn nữa, niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công trái ngược với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. ĐCSTQ dựa vào bạo lực và dối trá để tồn tại và phát triển. Nó không chỉ dựa vào bạo lực không kiềm chế để giành giật và củng cố quyền lực mà còn dựa vào sự dối trá vô liêm sỉ để che đậy tội ác, giành lấy lòng tin, và lừa dối thế giới.

Tiến sỹ Phùng nhận xét, các học viên Pháp Luân Công là những người trung thực, họ làm việc không biết mệt mỏi để nói lên sự thật, đồng thời vạch trần sự bạo tàn. ĐCSTQ với ý đồ tiêu diệt môn tu luyện này để duy trì sự dối trá của nó. Hơn nữa, tấm lòng thiện lương và vị tha của Pháp Luân Công về cơ bản là trái ngược với sự bạo tàn và thù hận của chủ nghĩa cộng sản.

Trong 25 năm qua, vô số học viên đã bị giam giữ phi pháp và tra tấn, khiến gia đình họ phải chịu cảnh ly tán. Kinh hoàng hơn nữa, một số học viên còn bị giết để lấy nội tạng. Trong những năm gần đây, quốc hội của một số quốc gia dân chủ trong cộng đồng quốc tế đã thông qua một loạt nghị quyết nhằm lên án cuộc bức hại. Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công sẽ là sự trợ giúp thiết thực cho các học viên Pháp Luân Công. Các biện pháp trừng phạt cũng sẽ kiềm chế các quan chức của ĐCSTQ tùy tiện bức hại các học viên.

Động lực cho các nhà ủng hộ nhân quyền

Để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình, các học viên Pháp Luân Công đã phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trong hơn hai thập kỷ qua trên diện rộng, khiến họ trở thành nhóm lớn nhất ở Trung Quốc phản đối sự bạo tàn của ĐCSTQ.

Tiến sỹ Phùng cho biết đó là lý do tại sao Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công là tiếp thêm động lực cho tất cả những người có ý định cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và chấm dứt sự bạo tàn của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/6/480534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/7/219413.html

Đăng ngày 12-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share