Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2024] Ngày 24 tháng 8 năm 2023, 9 cư dân ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông đã hầu tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trước đây, trang Minghui.org đã báo cáo rằng ba người trong số họ đã bị kết án tù vào cuối năm 2023. Gần đây, có thông tin cho biết rằng sáu người còn lại cũng bị kết án tù. Tất cả 9 học viên đang kháng cáo bản án oan sai tới Tòa án Trung cấp thành phố Uy Hải. Hiện tại, tình trạng kháng cáo của họ vẫn chưa rõ.

Sau đây là tên và án tù của các học viên:

Bà Điền Lệ Sa bị kết án 9 năm tù cùng với 50.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Khúc Ái Bình bị kết án 3 năm 6 tháng tù cùng với 20.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Lý Thục Hồng bị kết án 2 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Hứa Thường Thanh bị kết án 2 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Trương Anh Minh bị kết án 1 năm 3 tháng thù giam cùng với 8.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Liên Khánh Linh bị kết án 1 năm 3 tháng tù giam cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Tùng Húc bị kết án 9 tháng tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Lưu Minh Minh bị kết án 8 tháng tù giam cùng 4.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Khương Trưởng Mẫn bị kết án 6 tháng tù giam cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Tất cả 9 học viên là nhân viên của Nhà máy Thảm thành phố Văn Đăng. Bà Lý và bà Điền là vợ và em gái của người sáng lập nhà máy là ông Điền Thế Hồng bị bức hại đến chết ở tuổi 64 vào tháng 11 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lý và con gái đã tiếp quản việc kinh doanh sau khi ông Điền qua đời, trước đây là đại diện pháp lý (mỗi doanh nghiệp ở Trung Quốc đều phải chỉ định một đại diện pháp lý để thay mặt cho công ty) và sau làm giám đốc điều hành.

Hơn 200 cảnh sát được điều động để bắt giữ 9 học viên tại nhà máy vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhiều công trình trong nhà máy như khu vườn đã bị phá hoại. Cảnh sát cũng dán áp phích phỉ báng Pháp Luân Công ở mọi nơi trong nhà máy. Mỗi công nhân bị hai cảnh sát thẩm vấn. Một số nữ công nhân đã khóc vì sợ hãi. Hầu hết học viên bị lục soát nơi ở. Có tổng cộng 1.312 sách và ấn phẩm Pháp Luân Công, 36240,52 nhân dân tệ tiền mặt cùng với máy tính, máy in và ổ ghi đĩa DVD bị tịch thu.

Viện Kiểm sát thành phố Vinh Thành đã truy tố các học viên vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Họ phải hầu tòa tại Tòa án thành phố Vinh Thành vào ngày 24 tháng 8 năm 2023. Thẩm phán chủ tọa liên tục ngắt lời và đe dọa các học viên khi họ làm chứng cho bào chữa của mình.

Bài liên quan:

Người sáng lập nhà máy bị bức hại đến chết, vợ và em gái bị kết án sau bốn năm – Tất cả vì tu luyện Pháp Luân Công

Chín nhân viên của một nhà máy thảm bị đưa ra xét xử vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công

Chín nhân viên của nhà máy thảm đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Một giám đốc nhà máy thảm qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/19/479855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219134.html

Đăng ngày 02-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share