Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-05-2024] Đinh Khải Đình là bác sĩ điều trị tại Khoa Gan mật và Tiêu hóa ở Đài Loan. Ở tuổi 39, với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh được đánh giá là người tận tâm, chu đáo trong công việc và là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng.

Cách đây gần 20 năm, anh bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là một tín ngưỡng mà là một khoa học đích thực.

Từ người yêu khoa học trở thành người tu luyện

Khoa học đời sống trở nên phổ biến ở Đài Loan vào những năm 1990. Đinh Khải Đình cũng say mê và thường đọc sách về khoa học tự nhiên. “Tôi nhớ rằng vào thời điểm đó, việc giải mã DNA được nói đến khắp nơi trên thế giới. Tôi rất quan tâm đến vấn đề này và muốn nộp đơn vào Khoa Khoa học Đời sống để học giải mã DNA”, anh nhớ lại. “Sau này tôi nhận ra rằng việc học của mình sẽ hoàn thiện hơn nếu tôi kết hợp với nghiên cứu về con người, vì vậy tôi quyết định theo đuổi nghề bác sĩ.”

Các môn học ở trường Y khá nặng. Anh phải học trong nhiều tiếng đồng hồ và bị khó ngủ. Cha anh đã khuyên anh nên thử tham gia Lớp học nhập môn Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày ở gần đó để vượt qua chứng mất ngủ.

Sau khi kết thúc khóa học chín ngày, vào một buổi tối, anh cảm thấy áp lực học hành rất nặng. Nhớ đến các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vừa học, anh đã thiền định trong nửa tiếng trước khi đi ngủ. Đêm đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần này anh còn không trằn trọc nữa. Anh cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ khiến chứng mất ngủ của anh biến mất mà còn “giúp tôi tập trung và cải thiện sức khỏe thể chất. Nội tâm của tôi rất an hòa”, anh nói.

d0cffd3eabcfb7e9c752e808d5988e97.jpg

Anh Đinh Khải Đình (phía trước) đang luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Anh đã có một trải nghiệm tuyệt vời trong khi luyện công. Anh ngồi trong tư thế song bàn để thiền định. Khi cơn đau trở nên dữ dội, anh tự nhủ rằng mình nên làm như Sư phụ đã dạy trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Thật ngạc nhiên, cơn đau dữ dội đã biến mất.

Từ trải nghiệm này anh nhận ra rằng Chuyển Pháp Luân không phải là một cuốn sách thông thường mà là Đại Pháp cao đức, thực sự dẫn dắt con người trên con đường phản bổn quy chân.

Cảnh tượng tuyệt vời

Lần đầu tiên sau khi luyện công cùng các đồng tu khác, anh Đinh trở về nhà, đi tắm và nằm xuống. Anh nhớ lại: “Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy những ánh sáng xanh đỏ đan chéo nhau và chiếu sáng liên tục, ở vị trí cao hơn một chút giữa hai lông mày, giống như một tấm màn sắp mở ra”. “Sau đó tôi nhìn thấy một khung cảnh màu vàng hiện lên trước mắt tôi, giống như Dải Ngân hà trong vũ trụ đang xoay chuyển.”

Sau khi khai thiên mục, Đinh Khải Đình cũng nhìn thấy Pháp Luân xoay trước mặt. “Tôi nhớ trong khi đang mơ màng, tôi nhìn thấy một Pháp Luân màu cam đang xoay trước mắt. Mặc dù nó không ở gần lắm nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Một lần khác, trong mơ tôi thấy mình đang đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sách Chuyển Pháp Luân ở các không gian khác không nhỏ như ở thế gian. Nền cuốn sách màu vàng kim. Mỗi chữ trong cuốn sách có thể biến thành một Pháp Luân, khi mở ra, bên trong giống như một thư viện cỡ lớn với một loạt những cuốn kinh thư xếp ngay ngắn, cảnh tượng vô cùng thù thắng và thần kỳ, tráng lệ,“ anh Đinh nói thêm. Thông qua việc liên tục học Pháp và tu luyện tâm tính, anh Đinh nhận ra rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và cũng là cảnh giới mà anh muốn đạt được.

d0ca0a781b73b52605ef1eb8e554b3be.jpg

Anh Đinh Khải Đình tham gia một sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Người tu luyện phải có lòng vị tha

Không lâu sau khi bắt đầu bước vào tu luyện, anh Đinh Khải Đình đã đối mặt với khảo nghiệm đầu tiên. Ở lớp học Y khoa khi ấy đang thiếu người phụ trách mảng học thuật, và câu lạc bộ Trung y của trường cũng cần một điều phối viên cho nhóm khám bệnh miễn phí. Đảm nhận vị trí phụ trách học thuật sẽ cho phép anh tiếp cận và làm quen với nhiều giáo viên, điều này có ích đối với các bác sĩ tương lai. Trong khi đó, làm điều phối viên của nhóm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí ở vùng nông thôn là một nhiệm vụ mệt mỏi vì không chỉ phải lái xe đi khắp nơi và lo đủ thứ việc từ nhỏ tới lớn mà còn không mang lại lợi ích trực tiếp cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Anh nghĩ đến những nguyên lý được dạy trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng cần phải nghĩ đến người khác trước bản thân mình nên đã đồng ý nhận vị trí điều phối nhóm khám bệnh miễn phí, một nhiệm vụ không ai muốn nhận.

“Vào thời điểm đó, theo lịch trên lớp, hai tuần lại có một kỳ thi. Nếu thi trượt, bạn sẽ phải học lại lớp đó. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi giữa các kỳ thi. Tôi cũng phải cố gắng thu xếp các chuyến đi cho đoàn khám bệnh miễn phí một cách nhanh chóng. Tất cả những nhiệm vụ này là một thử thách lớn đối với ý chí của tôi. Bây giờ nhìn lại, đó là một trải nghiệm vô cùng quý giá để tôi rèn luyện ý chí và tranh thủ thời gian để học Pháp và luyện công”, anh Đinh nhớ lại.

Pháp Luân Đại Pháp là khoa học đích thực

Anh Đinh Khải Đình đã tốt nghiệp và trở thành bác sĩ y khoa. Tuy nhiên, dù công nghệ y học có tiên tiến đến đâu thì nó vẫn có những hạn chế. Anh thường chứng kiến ​​sự diễn ra của quy luật sinh, lão, bệnh, tử trong bệnh viện. Anh ước mình có thể có nhiều cơ hội hơn để cho bệnh nhân biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường và là khoa học đích thực.

ed527ec5577b88909b132c736c791c67.jpg

Anh Đinh Khải Đình (bên phải) từng là bác sĩ điều trị tại Khoa Gan mật và Tiêu hóa

Anh Đinh nói rằng y học phương Tây giải quyết các vấn đề của thân thể, trong khi Trung Y giải quyết các vấn đề về khí trong kinh lạc. Chỉ khi có chính khí trong kinh lạc thì con người mới có thể khỏe mạnh. Ngũ hành trong Trung y có sự đối ứng với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Muốn cơ thể tràn đầy chính khí, bạn cũng phải cư xử và suy nghĩ đúng đắn, phù hợp với văn hóa truyền thống phù hợp với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ai làm được điều đó sẽ không bị bệnh.

Anh cân nhắc về tình trạng của bệnh nhân và khả năng chấp nhận của họ để chia sẻ với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp tu luyện thuận tiện nhất trên thế giới hiện nay. Anh nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể khai thông kinh mạch và huyệt đạo, bách mạch giai thông, tiếp tục luyện, mạch sẽ trở nên rộng hơn và cuối cùng kết nối lại, khiến toàn thân tràn đầy chính khí. Tâm của người tu luyện cũng sẽ đề cao. Trong quá trình này, người tu luyện ngày càng trở nên phù hợp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, hình thành một vòng tuần hoàn thiện lành giữa bản thân và những người xung quanh.

Anh Đinh nói: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp có quá nhiều điều trân quý bên trong, có quá nhiều chân lý mà chúng ta muốn biết. Trên bề mặt, Pháp Luân Công là một môn khí công, nhưng khi chúng ta thực sự bước vào tu luyện, mới biết được Đại Pháp là như thế nào. Tôi thực sự hy vọng thế nhân sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/5/476031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/8/216951.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share