Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 03-07-2024] Ngày 1 tháng 7 năm 2024 là ngày Quốc khánh Canada. Các học viên tại Ottawa đã tham gia lễ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 157 của Canada, nhiều người tỏ ra rất quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

758aecb6d9ace3efdde01edfb571457e.jpg

fad05d76996186501b0b42ac996f2bb9.jpg

a8c187801ad72d785c299602473e2e51.jpg

9f659f6fff387e49661a0a96d582e45e.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong lễ kỷ niệm trên phố Spark ở Ottawa vào Ngày Quốc khánh Canada.

Ông Lữ, một người đã nghỉ hưu đến từ miền Nam Trung Quốc, nói với các học viên rằng ông đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản mà ông tham gia và muốn học Pháp Luân Đại Pháp “…không chỉ vì lợi ích sức khỏe mà còn vì khả năng thanh lọc tâm hồn của pháp môn này.”

91759d58cc0c407b3709afce5e305b71.jpg

Ông Lữ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Lữ kể rằng một trong những đồng nghiệp của ông ở Trung Quốc là học viên Pháp Luân Đại Pháp và bị bức hại. “Vào thời điểm đó, mọi đơn vị đều phải ký cam kết không có nhân viên nào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu có, các lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo muốn cách chức ông ấy và buộc ông phải nghỉ việc”, ông Lữ kể lại. “Ông ấy là một người chính trực và là một nhân viên xuất sắc. Qua hành vi của vị đồng nghiệp này, tôi có thể nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính.”

Ông Lữ cho hay ông rất cảm động trước sự kiên định vào đức tin của đồng nghiệp. Vì biết rõ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lữ không tin vào sự tuyên truyền của nó. “Tôi không tin vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Như thường lệ, đó là một phần trong hoạt động tẩy não của Đảng Cộng sản,” ông nói.

Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp, cô Martha Fowler, một người dân địa phương, cho biết mọi người nên tập các bài công pháp để có thêm năng lượng.

943e137ad73350561af9a92d9d68c810.jpg

Cô Martha Fowler (bên trái) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Martha khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp: “Đẹp quá! Tôi muốn tập theo họ ngay bây giờ. Tôi nghĩ bạn nên mời mọi người đến để ngồi thiền cùng nhau, bởi đó là vấn đề về năng lượng. Tôi có thể tập một mình, nhưng tập theo nhóm thì có năng lượng hơn. Đó là [về] sự kết nối, tìm về với sự chân thật, về với lòng trắc ẩn của chính chúng ta, cũng như lòng nhân ái và khoan dung với người khác là một phần của thế giới rộng lớn này. Chúng ta có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn.”

Bà Lưu, một người dân địa phương khác, hỏi các học viên về thời gian và địa điểm luyện công vì bà rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã gây ấn tượng với bà và rằng việc thiếu từ bi gây nguy hiểm cho xã hội. “Lòng trắc ẩn gắn kết mọi người lại với nhau. Không có lòng nhân ái, ai ai cũng đều ích kỷ”, bà nói.

Bà Lưu cho biết thêm: “Lấy Trung Quốc ngày nay làm ví dụ, thấy một người già bị ngã cũng không ai dám giúp”. “Lẽ ra mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì cứ phải đề phòng nhau. Những cuộc đấu tranh giữa các giai cấp và giữa người với người trong cuộc Cách mạng Văn hóa đã gây ra những căng thẳng khủng khiếp giữa mọi người.” Bà Lưu nói tiếp: “Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, quyền lực đặt trên luật pháp. Người dân không có nhân quyền và không thấy hy vọng. Đó là lý do tại sao nhiều người tự sát.” Bà hy vọng người dân Trung Quốc sẽ suy nghĩ độc lập hơn và có nhận định của riêng mình trước sự tuyên truyền của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/3/479301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/5/218887.html

Đăng ngày 07-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share