Bài viết của Rongfa, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-06-2024] Ngày 22 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trên Phố Thương mại Meier ở Antwerp, Bỉ, để giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đến từ Trung Quốc. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 25 năm qua. Màn trình diễn các bài công pháp tường hòa của họ đã khiến nhiều người chú ý và một số hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Mọi người cũng ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Antwerp là thành phố lớn thứ hai ở Bỉ và nổi tiếng với cảng lớn lâu đời và ngành chế tạo kim cương.

d6c34b77e0d5178a847e65c40b1f7cc4.jpg

1404b85ff01307e389cb325f8c2d869a.jpg

42f811f0d8f5956d27c73f9ad0a2df4c.jpg

f9ccb5c7d2b6fc39c6df6fc6d74056fe.jpg

db13403afc3e73bfd75685feca57a4f1.jpg

Nhiều người dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp và nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Manoj Gupta, kỹ sư phần mềm đến từ Ấn Độ, là một Phật tử. Anh kể rằng quê hương của anh không xa nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh và tu hành, vậy nên đó là một điểm thu hút khách du lịch. Anh hiểu tầm quan trọng của đức tin, và việc nhiều người ngồi thiền thực sự là một cách thực hành tu luyện.

d329144d0e33fb8a320c6cb9f063afeb.jpg

Anh Manoj Gupta (đầu tiên bên phải) ký đơn kiến nghị.

Anh ký đơn kiến nghị để phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói: “Cuộc bức hại là sai trái, hoàn toàn sai! Tu luyện mang lại lợi ích cho tất cả nhân loại và không đáng bị bức hại.” Anh cũng nói rằng mọi người có quyền lựa chọn đức tin của mình miễn là chúng không gây hại cho xã hội.

Anh Gupta nhận xét rằng các học viên đã làm rất tốt việc giới thiệu Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại và cảm kích việc Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới. Anh cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.

7669ed76701b4ed9bdaaf9791a1a9644.jpg

08781b16600c4e49ecd4427e3fcc4b38.jpg

6b6c999f0e2f7322c9dc2a99ab492b07.jpg

df93f80bcb51181a9cac93ed2928e54c.jpg

3e5dbebcfb4091d1dc80354236700389.jpg

299fda9267d9315dc059a6919103b567.jpg

8fa874bd8d5efb22410fcdba589b644c.jpg

c9862fe3dcf44dac7e09f07bba8c6892.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc bức hại thật đáng hổ thẹn

Cô Mica Nepomuceno làm việc cho BBC và chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh pháp lý của phim tài liệu. Cô đang đi nghỉ ở Antwerp cùng bạn bè. Cô Nepomuceno cho biết: “Tôi nghe thấy nhạc luyện công và nhìn thấy những thông điệp tích cực được lan tỏa. Mọi người đang thiền định ở đây. Thật tuyệt khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy trên đường phố.”

e43cc47777b9a82368d0b561f6087957.jpg

Cô Mica Nepomuceno nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thật đáng hổ thẹn.

Cô Mica cho biết cô đã từng sống tại Trung Quốc nhưng không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Trong ba năm sống ở Quảng Châu, cô nhìn thấy một học viên luyện công trên đường phố vào năm 2000, và sau đó cảnh sát đến. Cô nói: “Cũng giống như mọi người ở đây [các học viên] hôm nay, họ đã luyện công một cách ôn hòa. Vậy mà nhiều cảnh sát đã đến”. Cô chia sẻ rằng do công việc của mình, cô không thể bình luận về một số vấn đề nhất định. Nhưng cô nhắc đến Phong trào Dù vàng ở Hồng Kông và nói rằng cô đã thấy cảnh sát tàn bạo như thế nào.

Cô Mica cũng nói: “Tôi nghĩ rằng việc truyền bá Pháp Luân Đại Pháp trong xã hội là một điều rất an hòa, và nó không đáng bị bức hại.” Khi biết rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, cô nói đó là “một sự hổ thẹn thực sự”.

Cô Nepomuceno và bạn bè đã ký đơn kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

9b7543b381442cb8feadc3ccbe1682bc.jpg

Ông Frank ký tên vào bản kiến nghị.

Ông Frank, một nhà buôn đồ mỹ nghệ và đồ cổ, cẩn thận theo dõi màn biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với các học viên. Ông nhận định rằng chế độ độc tài ĐCSTQ là tội phạm nguy hiểm nhất và lớn nhất trên thế giới. Nó bức hại tất cả những ai phản đối nó và nhiều thứ bị cấm ở Trung Quốc. Ông còn nói ĐCSTQ ghen tị với văn hóa tự do phương Tây và bắt nạt các nước yếu. ĐCSTQ đã xâm nhập vào khắp mọi nơi ở Châu Âu, đặc vụ được cài cắm ở khắp mọi nơi. “Tuy nhiên, tôi không sợ cái Đảng này. Tôi ủng hộ cuộc chiến chống lại nó”, ông Frank nói.

Quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

713e5ed1cb8de6c8a9e7e325d15bd526.jpg
Cô Lisa cho biết cô rất cảm kích Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lisa rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, và một học viên đã nói với cô về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người học viên cũng nói với cô về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô Lisa cho biết cuộc bức hại thật kinh hoàng. Cô hỏi rất chi tiết về cách học các bài công pháp và các yêu cầu cơ bản của việc tu luyện. Cô cũng hỏi các học viên về thông tin liên lạc của họ và địa chỉ điểm luyện công chung, trước khi rời đi, cô cảm ơn các học viên.

95aff7ea0739b6a399d6427d237bb316.jpg
Ông Guido đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ông Guido rất vui khi xem màn trình diễn các bài công pháp. Ông cho hay ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ rất sớm, ông đã từng tu luyện và cảm thấy rất tốt. Nhưng ông không thể tiếp tục tu luyện vì bận rộn với con cái và công việc.

Ông cầm cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản mới tiếng Hà Lan lên và bắt đầu đọc. Ông nói rằng bản dịch trước đó rất khó hiểu, và ông muốn đọc bản dịch mới. Ông cũng nói rằng ông muốn trở lại tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/26/479068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/30/218819.html

Đăng ngày 05-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share