Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 02-07-2024] Các học viên tại Gotland, Thụy Điển đã tham gia Tuần lễ Almedalen ở Visby từ ngày 25 – 28 tháng 6. Tuần lễ Almedalen là một sự kiện thường niên được coi là diễn đàn quan trọng nhất trong nền chính trị Thụy Điển. Các học viên đã nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng bạo lực ra sao. Một số quan chức đắc cử đã phát biểu tại sự kiện và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

3c91517d5fd0cf9bb6c1526e909d8c2b.jpgdf1090c89bf9aa8979cbb08eeabe4aad.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Visby, thủ phủ của Gotland, là nơi diễn ra Tuần lễ Almedalen thường niên từ những năm 1960. Đây là diễn đàn cho đại diện của các đảng lớn ở Thụy Điển phát biểu và trình bày cương lĩnh chính trị của họ. Vào buổi trưa trong cả bốn ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn các bài công pháp, căng các biểu ngữ và tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Donners Plats, trung tâm thành phố.

Phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

Nhiều quan chức dân cử và nhân vật có tầm ảnh hưởng đã có mặt tại Donners Plats, trong đó có Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và nội các của ông. Nhiều chính trị gia đã trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại. Họ chào hỏi và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực hết mình nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề quan trọng này.

1583e0429d7eac0d3185e0b92b70429c.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, bà Lotta Johnsson Fornarve, phát biểu tại sự kiện.

Bà Lotta Johnsson Fornarve, một Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, đã có bài phát biểu vào trưa ngày 27 tháng 6. Bà nhắc nhở mọi người lưu tâm hơn đến sự tàn bạo ở Trung Quốc bởi những tiếng nói được cất lên nhằm hạn chế vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc còn rất ít ỏi. Bà kêu gọi Thụy Điển phối hợp với Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc hành động chống lại ĐCSTQ để các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác được trả tự do vô điều kiện.

Thông tin quan trọng

79beb293e22bf945fc71bf8571a549c9.jpg

Các học viên nói với người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc

6e33bee2773faba0a757a0ed8902ff82.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc ​​​​​​5390659dd15114ed90748f696135aa0e.jpgad5e784226dae5108be805a4a0951a7b.jpg

Một số người quan tâm đến việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

18d87b5930d57e4cbc6f3304202fa53f.jpg

Trình diễn các bài công pháp bên cạnh quầy Pháp Luân Đại Pháp

4370734f8ce47203a1550bdbf73ac28f.jpg

Bà Åsa nói rằng bà rất tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Åsa và con trai đều đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cảm ơn những nỗ lực của các học viên đã cho họ biết đến thông tin quan trọng này. Hầu như không có bất kỳ thông tin nào về vấn đề này trên truyền hình hoặc báo chí Thụy Điển. Bà Åsa nói rằng bà sẽ nói với bạn bè của mình về điều đó.

Cô Josefin, một phụ nữ trẻ người Hàn Quốc, cho biết đây là lần thứ hai cô gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Tuần lễ Almedalen. Sau khi nói chuyện với một học viên, cô đã thay đổi lịch trình của mình và ở lại hơn ba tiếng đồng hồ để giúp nói với những người qua đường biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Cô rất thích học các bài công pháp. Cô nói trong thế giới đầy bất ổn này, Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện cả tinh thần và thể chất của con người, mang lại hy vọng cho nhân loại và đại diện cho tương lai.

Một người đàn ông nhập cư đến từ Nam Tư cũ hơn 30 năm trước. Sau khi nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông ca ngợi sự kiên trì và dũng khí của các học viên. Ông quay lại quầy thông tin nhiều lần để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và thảo luận về mục đích của cuộc sống. Khi một học viên khuyên ông nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, ông đã đồng ý và bày tỏ sự cảm ơn.

Người Trung Quốc khen ngợi các học viên

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu đến từ Trung Quốc cho biết họ rất vui khi thấy màn trình diễn các bài công pháp của các học viên và tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Họ liên tục nói lời cảm ơn và bày tỏ sự khen ngợi.

Hai ông bà kể rằng họ đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi họ ở Trung Quốc, nhưng không dám nói gì do sự cai trị toàn trị của ĐCSTQ. Họ rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên thuộc các dân tộc khác tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và rất vui khi thấy văn hóa truyền thống Trung Quốc được tôn trọng. Họ chúc các học viên mọi điều tốt lành.

Người bán hàng minh bạch chân tướng

Sau khi hoạt động bắt đầu không lâu, có người nhận thấy biểu ngữ vạch trần nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc không được phẳng. Ông Ngô và một học viên khác đã mang biểu ngữ đến một cửa hàng kim khí gần đó để làm khung.

Ông Ngô mô tả tình hình ở Trung Quốc cho một nhân viên bán hàng và cho anh ấy xem biểu ngữ. Người này rất ngạc nhiên khi biết cuộc bức hại kinh hoàng đến mức nào và khi ông Ngô giải thích thêm, anh ấy nói: “Đó là một tội ác, tội ác chống lại loài người.”

Người bán hàng đã giúp ông Ngô chọn khung và tìm công cụ cần thiết để lắp ráp nó. Biểu ngữ giờ đây trông phẳng phiu rất đẹp. Khi ông Ngô thanh toán tiền khung, người bán hàng hội ý nhanh với nhân viên thu ngân và quay lại nói với ông rằng: “Đây là một món quà từ cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi chúc các bác thành công.”

Xúc động trước sự việc này, ông Ngô và các học viên khác rất vui vì nhiều người đã biết sự thật và điều đó đã khích lệ họ. “Chúng tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại”, ông Ngô nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/2/479265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/3/218864.html

Đăng ngày 05-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share