Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 30-06-2024] Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp đất nước đã tập trung tại Varna, thủ đô trên bờ biển Đen của Bulgaria để tổ chức chuỗi sự kiện toàn quốc lần thứ hai của năm 2024.

Varna, còn được gọi là “Thành phố nước”, là một trong những thành phố lâu đời nhất ở châu Âu. Nơi đây có nền văn hóa phong phú, lâu đời và từng được biết đến với tên gọi “Odessos” và “Odyssopolis” trong lịch sử. Ngày nay, địa danh này là một khu nghỉ mát nổi tiếng dành cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Thu thập chữ ký ở Trung tâm Varna

Vào các buổi chiều ngày 21 và 22 tháng 6, các học viên đã tập trung tại Quảng trường Sevastopol ở trung tâm Varna và dựng các biểu ngữ cũng như lập quầy thông tin. Họ có hai bản kiến ​​nghị để người qua đường ký tên—một bản yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hành động chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn bản kia lên án ĐCSTQ vì vi phạm nhân quyền. Người qua đường đã dừng lại để hỏi về tình hình ở Trung Quốc, ký bản kiến nghị và lên tiếng ủng hộ.

ce27f31c1db7e229a440bc56768e7c32.jpg

b8f839512b5a11573779be4a930d0366.jpg

Phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại trong một sự kiện ở Quảng trường Sevastopol, chiều ngày 21 tháng 6

Cô Stelia, em gái của một học viên, lo ngại về sự tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Cô đã dẫn bạn bè của mình đến sự kiện và ký vào cả hai bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

fe7197b4e9b8b3efc986accb0974b27d.jpg

Cô Stelia đến để ủng hộ anh trai cô đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2be65a724e8b868e907116c09ff21721.jpg

Bà Ljubka ký tên để ủng hộ chính nghĩa của các học viên.

8625bbf2ab11bcac3797d16ebc1807c7.jpg

Anh Martin, con trai của một học viên, không ngần ngại ký vào cả hai bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

1c65c33ba49a59d86292c6d8ce64485c.jpg

Cô Karoline đến từ Ba Lan khích lệ các học viên và nói: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”

7fce6a6829cbdb238c087a44a4083e26.jpg

0c15659b86191f49123d07aae8c464cd.jpg

215701a15a6be47f79fd3bbece9e8e46.jpg

Người dân đọc tờ thông tin và kiên nhẫn chờ đợi để ký cả hai bản kiến ​​nghị.

Tiến sỹ Antoaneta Dimitrova cho biết: “Tôi là một bác sỹ, tôi không thể thờ ơ và không quan tâm đến nỗi đau khổ của những người bị bức hại”. Bà đã ký cả hai bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

223043b101a2a5364054f2da26a4a71b.jpg

Tiến sỹ Antoaneta Dimitrova (đầu tiên từ trái sang) ký cả hai bản kiến ​​nghị.

Sau khi nghe về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà Elena và bà Evelina đã ký bản kiến nghị và nói: “ĐCSTQ là tội phạm. Họ phải bị ngăn lại! Cảm ơn và chúc may mắn!“

81ab19c57854db77667fab953357fc4e.jpg

Bà Elena và bà Evelina ký bản kiến nghị.

Cô Valentina cùng anh Nuri là du khách đang đi nghỉ ở Varna. Họ cho biết họ bị thu hút bởi sự kiện này. Sau khi ký đơn kiến nghị, anh Nuri nói: “Người học viên đã giải thích rất rõ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và rằng chúng ta nên ủng hộ bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt bạo lực này”.

Bà Svetlana đến từ Ukraina nhưng đã sống tại Varna được 50 năm. Bà và những người bạn đi ngang qua và bị đám đông thu hút. Sau khi biết sự thật về tội ác tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà đã ký cả hai đơn kiến nghị. Bà quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã đến thăm các học viên trong công viên vào ngày 23 tháng 6 để học các bài công pháp.

588c38fceea7e55dc35cc9d4fbd0aca7.jpg

Bà Svetlana ký đơn kiến nghị và quyết định học các bài công pháp.

Đoàn xe giúp mọi người biết đến cuộc bức hại

Tối ngày 21 tháng 6, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành gồm 14 chiếc xe hơi đi qua tất cả các đại lộ và đường phố trung tâm của Varna. Trên nóc mỗi xe đều được gắn biển hiệu hình kim tự tháp với các thông điệp bằng tiếng Bulgaria về cuộc bức hại và hồ sơ vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, chẳng hạn như: “ĐCSTQ đang dùng tra tấn và giết chóc để tiêu diệt Pháp Luân Công”; “ĐCSTQ đang thực hiện tội ác diệt chủng y tế quy mô lớn”; “Mục tiêu của ĐCSTQ là thống trị thế giới; Sự nô dịch và cướp bóc ngụy trang dưới dạng đầu tư”; “Sự che đậy Covid giai đoạn đầu đã dẫn đến đại dịch toàn cầu.”

Trên mỗi kim tự tháp còn có lời kêu gọi ủng hộ bản kiến ​​nghị lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Trên một số biểu ngữ có bức ảnh mang tính biểu tượng của “người đàn ông chặn xe tăng” trong vụ thảm sát Thiên An Môn, cũng như những bức ảnh về sự bạo hành về thể xác đối với các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ngoài ra còn có các biểu ngữ có thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp, với dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung; trên một trong chiếc xe hơi có biểu ngữ ngữ ghi: “Pháp Luân Đại Pháp – Một công pháp tu luyện cổ xưa, tu luyện cả tâm và thân.” Đoàn diễu hành cũng phát các thông điệp qua loa phóng thanh giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

3d7ecf414ba00e665b4497386e74fde3.jpg

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành gồm 14 chiếc xe hơi đi qua các con phố đông đúc, thu hút sự chú ý của nhiều người dân, tối ngày 21 tháng 6. (Ảnh chụp màn hình trên trang Varna Utre)

Luyện công và học các bài giảng

074e98637dbc60f3badc460702194b40.jpg

1e3d77c6325e83ab2ca6a525545721d6.jpg

Các học viên cùng nhau luyện công trong công viên để thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 22 và 23 tháng 6, các học viên đã luyện công tại Công viên Sea Garden ở Varna. Nhiều người qua đường đã nhận tờ thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, và một số lập tức ngồi xuống và đọc thông tin.

Sáng ngày 23 tháng 6, bà Svetlana và ông Alexander, những người đã ký đơn kiến nghị từ ngày hôm trước, đã đến công viên để luyện công cùng các học viên. Cả hai đều nói rằng họ cảm nhận được năng lượng khi luyện công.

de068c002ffaec94c12c85c56ea06de4.jpg

Các học viên cùng nhau học Pháp

Trong cả hai ngày, sau khi luyện công, các học viên đã tổ chức học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong hội trường của Khách sạn Biển Đen. Họ đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, sau đó chia sẻ thể hội về những gì họ đã đọc. Các học viên cũng thảo luận về những sự việc gần đây trong cuộc sống và cách họ giải quyết chúng theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp.

Truyền thông Bulgaria đưa tin

Các sự kiện thông tin của các học viên đã được hai cơ quan truyền thông địa phương nổi tiếng là Varna Utre (Varna Tomorrow) và Cherno More đưa tin. Cả hai cơ quan này đều có bài về sự thật của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và việc các học viên đã trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức như thế nào.

a48b384ab973deb1912bb4101b5575d7.jpg

Bài viết của Varna Utre về đoàn xe (Ảnh chụp màn do Varna Utre cung cấp).

“Hàng triệu người ở Trung Quốc bị giam giữ trong các trại lao động, nhà tù và trung tâm tẩy não. Trong số đó, hàng chục ngàn người đã bị giết vì buôn bán nội tạng. Trong báo cáo Thu hoạch đẫm máu – Đại thảm sát: Cập nhật năm 2016dài 600 trang, các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế David Kilgore, David Matas và Ethan Gutmann đã thu thập hơn 2.300 bằng chứng và kết luận rằng từ năm 1999 đến năm 2015, mỗi năm có khoảng 60.000 – 100.000 ca cấy ghép đã được thực hiện ở Trung Quốc,” Cherno More đưa tin.

Bài viết trên Varna Utre cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành ở 114 quốc gia trên khắp thế giới và lời kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc vẫn có ý nghĩa quan trọng cho đến ngày nay”.

914a2740b587b9fbac7b64762a5c93cd.jpg

Bài viết của Cherno More về đoàn xe (Ảnh chụp màn hình do Cherno More cung cấp).

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/30/479196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/3/218853.html

Đăng ngày 05-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share